Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Thứ ba, 16:55 20/10/2026 | Y tế

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Rò rỉ khí clo ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện cần cảnh giác sức khỏe - Ảnh 1.Đốt than cùng lá cúc tần trong phòng kín, 2 vợ chồng ngộ độc khí CO

Ngày 20/3, BV Bạch Mai cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cặp vợ chồng nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngộ độc khí CO do đốt than củi cùng lá cúc tần để chữa đau lưng trong phòng kín.

Liên quan đến vụ rò rỉ khí clo xảy ra vào sáng 19/10, tại thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc, Hà Nội, khiến 40 người bị ảnh hưởng sức khỏe, ngày 20/10, thông tin tới phóng viên, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh viện đang điều trị cho 4 bệnh nhân ngộ độc khí clo.

Trường hợp thứ nhất là nam bệnh nhân sinh năm 1976 nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương phổi và sốc. Bệnh nhân này có nhiều khả năng phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) để hỗ trợ điều trị.

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân sinh năm 1989, bị bỏng đường hô hấp, khó thở, hiện phải thở máy không xâm nhập. Mặc dù tổn thương phổi không nhiều, bệnh nhân bị bỏng giác mạc mắt phải. Theo đánh giá của bác sĩ, nguy cơ mất thị lực ở mắt này rất cao.

Hai bệnh nhân còn lại được Trung tâm Chống độc tiếp nhận là một cặp vợ chồng. Hiện cả hai không trong tình trạng nặng, vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang được các bác sĩ theo dõi sát diễn biến sức khỏe.

Rò rỉ khí clo ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện cần cảnh giác sức khỏe - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) theo dõi người bệnh nghi ngộ độc khí clo vào năm 2024. Ảnh minh họa: BVCC

Liên quan đến vụ việc này, theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, clo được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước (nước hồ bơi, nước sinh hoạt), khử khuẩn và sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, clo cũng tham gia vào quá trình sản xuất nhựa, giấy, vải và nhiều loại hóa chất khác. Một số hợp chất chứa clo cũng có mặt trong nước Javel và các chế phẩm vệ sinh gia đình.

Theo Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, ở điều kiện thông thường, clo là chất khí màu vàng lục, mùi hắc nồng, có đặc tính nặng hơn không khí. Khi rò rỉ, luồng khí độc này không bay lên cao mà nhanh chóng chìm xuống, len lỏi và tích tụ ở các vùng trũng thấp như hố ga, rãnh nước, tầng hầm hoặc khu vực kín gió. Vì vậy, việc tìm nơi thấp để trú ẩn là sai lầm đặc biệt nguy hiểm khiến nạn nhân hít phải lượng khí đậm đặc hơn.

Theo phân tích của chuyên gia, khí clo tác động rất mạnh lên mắt và đường hô hấp. Ở mức độ nhẹ, người phơi nhiễm sẽ bị cay mắt, ho sặc, rát họng.

Rò rỉ khí clo ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện cần cảnh giác sức khỏe - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xử lý tại khu vực rò rỉ hóa chất. Ảnh: Tiến Thành

Khi tổn thương tiến triển sâu xuống phế nang, hàng rào giữa phế nang và mao mạch bị phá vỡ, dịch tràn vào đường thở gây phù phổi cấp do hóa chất. Điều đáng lo ngại nhất là độc tính của khí clo có tính chất "diễn biến muộn"; nhiều nạn nhân ban đầu chỉ ho nhẹ nhưng vài giờ sau mới bùng phát suy hô hấp dữ dội. Khi đó, dù người bệnh nỗ lực thở thì oxy vẫn không thể ngấm vào máu, dẫn tới tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Cùng quan điểm trên, TS.BS Nguyễn Đăng Đức - Trung tâm Chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, sự kích ứng của clo kích hoạt giải phóng các chất trung gian hóa học gây co thắt phế quản dữ dội.

Những bệnh nhân có bệnh nền như suy tim, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc tiền sử dị ứng sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch rất nhanh.

Do đó, TS.BS Nguyễn Đăng Đức nhấn mạnh nguyên tắc sơ cứu sống còn khi phát hiện rò rỉ khí độc là đưa ngay nạn nhân thoát khỏi hiện trường đến nơi thoáng đãng, di chuyển lên các vị trí cao ráo, rửa sạch mắt và da bằng nước sạch, đồng thời chuyển khẩn cấp tới cơ sở y tế để theo dõi ít nhất 24 giờ kể cả khi thấy triệu chứng thuyên giảm.

Trước đó, sáng 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) tiếp nhận hơn 40 trường hợp nghi ngộ độc khí tại xã Thượng Phúc.

Trong số này, 6 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục cấp cứu, điều trị. 36 trường hợp còn lại được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Các bệnh nhân có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, tức ngực và kích ứng đường hô hấp. Một số trường hợp xuất hiện tình trạng suy hô hấp, cần được hỗ trợ hô hấp và hồi sức tích cực.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, sự cố xảy ra tại khu vực tập kết phế liệu sắt vụn ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Trong quá trình tập kết phế liệu, một người thợ ném sắt vụn trúng van bình khí, khiến bộ phận này bật ra, làm khí bên trong rò rỉ ra môi trường xung quanh.

Loại khí liên quan đến sự cố bước đầu được nghi là khí clo. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Rò rỉ khí clo ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện cần cảnh giác sức khỏe - Ảnh 4.Hàng trăm người náo loạn, sơ tán vì rò rỉ khí Clo

Vào hồi 19 - 21h đêm 6/5, hàng trăm người sống tại khu vực suối Nậm Loỏng (phố Quyết Thắng 1 -phường Quyết Thắng - thị xã Lai Châu) đã được phen náo động, bồng bế nhau sơ tán khỏi khu nhà mình đang ở đến nơi an toàn.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.