Chi 2,1 triệu đô để được ăn trưa cùng người giàu nhất thế giới

| Bốn phương

Giadinh.net - Giám đốc điều hành một quỹ tiền tệ người Trung Quốc đã giành chiến thắng sau khi bỏ ra khoản tiền 2,1 triệu đô la đấu giá từ thiện để được ăn trưa cùng nhà đầu tư Mỹ nổi tiếng Warren Buffett.

Số tiền này cao gấp 3 lần số tiền quyên góp được trong cuộc đấu giá tương tự trong năm ngoái. Mohnish Pabrai, một nhà đầu tư California cũng đã trả 650.100 đô la năm ngoái cho cơ hội này.

Zhao Danyang, người thắng cuộc, hiện đang điều hành Quỹ đầu tư phát triển Trung Quốc PureHeart có cơ sở đặt tại Hồng Kông. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của tổ chức Glide, một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận ở San Francisco chuyên về các chiến dịch hỗ trợ người nghèo đói và vô gia cư.

Warren Buffett, 77 tuổi, hiện là Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway. Ông bắt đầu hình thức quyên góp từ thiện này năm 2000 sau khi vợ ông là bà Susan Buffett giới thiệu ông với Cecil Williams, người thành lập và điều hành tổ chức Glide. Cho đến nay, Buffett đã giúp tổ chức Glide quyên góp được trên 4 triệu đô la.

Zhao cùng với 7 người bạn sẽ gặp gỡ với Buffett tại thành phố New York tại nhà hàng Smith & Wollensky.

Warren Buffett hiện là người giàu nhất thế giới theo tạp chí Forbes. Ông tiếp quản Berkshire năm 1965 và biến công ty này từ một công ty dệt may thua lỗ thành một tập đoàn đầu tư và bảo hiểm khổng lồ với hơn 70 công ty mẹ khác nhau.

Điểm mạnh của Warren Buffett là tập trung đầu tư vào những công ty lớn rõ ràng về tài chính, thu nhập ổn định và có khả năng điều hành tốt. Trong số đó phải kể đến American Express và tập đoàn Coca-Cola.

Thu Minh (Theo Reuters)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.