Về xã Đông Lĩnh (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) hôm nay người ta như đang đắm mình trong cảnh thiên nhiên và cuộc sống tươi vui no ấm, giàu đẹp.
Nhớ lại 20 năm về trước, cảnh sống đói nghèo của một vùng quê miền núi vẫn còn phảng phất của một thời không thể nào quên, người dân nơi đây có được cuộc sống hôm nay luôn thầm cảm ơn đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là chính sách DS-KHHGĐ, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Ban Dân số xã và những người làm công tác DS-KHHGĐ của địa phương đã làm thay đổi lối sống và cuộc sống của họ.
Mười năm trước, chị Ngô Thị Hồng được UBND xã Đông Lĩnh quyết định giao cho làm cán bộ chuyên trách dân số xã giữa lúc Nhà nước đang thực hiện "Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010” với những mục tiêu cụ thể của địa phương. Đó là nhanh chóng giảm mức sinh để đạt mức sinh thay thế vào năm 2010, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, tiến tới không có người sinh con thứ 3 trở lên.
Với sự nhiệt tình, năng nổ, chị Hồng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thông qua các buổi tuyên truyền. Qua đó, người dân thấy được cái lợi của việc sinh đẻ có kế hoạch, giãn khoảng cách sinh con để có điều kiện xây dựng kinh tế và chăm lo sức khỏe, làm tiền đề vững chắc góp phần xây dựng quê hương.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn về hoàn cảnh gia đình và kiến thức xã hội còn thiếu, chị Hồng vẫn quyết tâm và luôn tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Chị luôn học hỏi đồng nghiệp, những người đi trước và trên sách vở để tham mưu cho Đảng uỷ, UBND ra được Nghị quyết chuyên đề về công tác dân số; bàn cách phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã đẩy mạnh tuyên truyền và tập trung tuyên truyền nhóm nhỏ với phương châm vận động: "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra đối tượng”.
Trong quá trình công tác, để củng cố thêm kiến thức và kinh nghiệm, ngoài những cố gắng học hỏi, chị Hồng còn tham gia học tập nâng cao trình độ như: Năm 2003 đã hoàn thành khóa học trung cấp lý luận và năm 2009 đã hoàn thành lớp trung cấp luật. Ngoài ra, chị còn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do tỉnh, huyện tổ chức.
Với tinh thần trách nhiệm và học hỏi, chị đã được nhân dân tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND xã, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Ngoài việc bận rộn với công tác xã hội, về nhà chị vẫn chăm sóc và thu hái 2,7ha chè, 6 sào ruộng và làm các công việc nội trợ gia đình, nuôi dạy con cái.
Bằng quyết tâm và sự động viên của chồng, con cộng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền, chị Ngô Thị Hồng đã vượt qua những khó khăn để thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao. Thành công đã đến với chị và Ban dân số xã: Năm 2004-2008 và năm 2010, xã Đông Lĩnh không có người sinh con thứ ba trở lên; Năm 2005 đã đạt mức sinh thay thế. Tỷ lệ sinh năm 2001 từ 1,56% giảm xuống còn 1,25% năm 2005 và hiện nay là 1,1%; tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đạt 76%.
Công tác DS-KHHGĐ được xã hội hóa, nhưng những đóng góp công sức của chị Hồng là không nhỏ, đang ngày càng thấm sâu vào cuộc sống của từng người dân nơi đây, làm thay đổi lối sống thụ động, thúc đẩy nền kinh tế, chính trị, văn hóa của địa phương ngày càng phát triển.
Chị Ngô Thị Hồng xứng đáng là một cán bộ chuyên trách dân số giỏi, gương mẫu, tận tụy với công việc, góp phần tô thắm cho bức tranh giàu đẹp của quê hương nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.
Vi Bá Hoàn
(Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Thanh Ba, Phú Thọ)