Chi tiết thời tiết dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết: Biến động mạnh, rét đậm rét hại bao trùm

Thứ bảy, 18:30 07/02/2026 | Thời sự

GĐXH - Dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp, thời tiết cả nước biến động mạnh khi miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rét đậm, có nơi rét hại dưới 3 độ C.


Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc gây mưa, rét đậm, rét hại ra sao?Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc gây mưa, rét đậm, rét hại ra sao?

GĐXH - Miền Bắc có nơi nắng với nhiệt độ cao nhất hơn 30°C, từ trưa chiều đón không khí lạnh mạnh, đến tối tăng cường mạnh hơn.

Thời tiết dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 21 tháng Chạp đến mùng 6 Tết

Chi tiết thời tiết dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết: Biến động mạnh, rét đậm rét hại bao trùm - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định về tình hình thời tiết trên cả nước trong những ngày từ 21 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết. Theo đó, không khí lạnh sẽ tăng cường vào thời điểm cận Tết, gây mưa và rét đậm, rét hại ở nhiều khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong khi các tỉnh miền Nam duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào trái mùa.

Diễn biến thời tiết được đánh giá còn nhiều biến động, đặc biệt giai đoạn từ ngày 8-9/2 (21- 22 tháng Chạp) khi nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ băng giá, mưa tuyết. Những ngày sau đó, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ trước khi khả năng không khí lạnh bổ sung trở lại vào thời điểm đầu năm mới.

Từ ngày 8/2 (21 tháng Chạp), thời tiết các khu vực trên cả nước bắt đầu có nhiều biến động khi không khí lạnh tăng cường, gây mưa và rét ở nhiều nơi ở miền Bắc.

Thời tiết các vùng trên cả nước dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp đến mùng 6

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 08-09/02 (từ ngày 21-22 tháng Chạp): Có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ chiều ngày 09/02 có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ mưa tuyết, băng giá.Cao nhất: 14-17 độ; vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Thấp nhất: 10-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Từ ngày 10-17/02 (từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết)Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/02 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Cao nhất: 20-23 độ; vùng núi có nơi dưới 20 độ.  Thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Từ ngày 18-22/02 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết): Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 21-22/02, có khả năng có mưa rải rác; từ ngày 22/02, trời chuyển rét.Cao nhất: 24-27 độ, phía Tây có nơi cao hơn.

Thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế

Từ ngày 8-9/2 (từ ngày 21-22 tháng Chạp): Phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh. Cao nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ Thấp nhất: Phía Bắc 12-16 độ, phía Nam 16-19 độ.

Từ ngày 10-17/2 (từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết): Có mưa vài nơi; riêng ngày 11-12/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất: 22-26 độ. Thấp nhất: 16-20 độ.

Từ ngày 18-22/02 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết): Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Khoảng ngày 21-22/02, có khả năng có mưa, mưa rào rải rác; từ ngày 22/02, phía Bắc trời chuyển rét.Cao nhất: 26-29 độ, có nơi cao hơn. Thấp nhất: 15-17 độ, có nơi thấp hơn.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

Từ ngày 08-09/02 (từ ngày 21-22 tháng Chạp): Phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào vài nơi.Cao nhất: 20-24 độ. Thấp nhất: 14-18 độ, có nơi dưới 13 độ.

Từ ngày 10-17/02 (từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết): Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 11-12/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dôngCao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi 28-30 độ Thấp nhất: 20-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ

Từ ngày 18-22/02 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết): Có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung về chiều tối và tối.Cao nhất: 28-31 độ, có nơi cao hơn. Thấp nhất: 20-23 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Từ ngày 08-16/02 (từ ngày 21-29 tháng Chạp): Ít mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.Cao nhất: 26-30 độ. Thấp nhất: 14-19 độ.

Từ ngày 17-22/02 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết): Phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Đêm và sáng sớm trời rét. Cao nhất: 28-31 độ. Thấp nhất: 16-19 độ, có nơi thấp hơn.

Khu vực Nam Bộ 

Từ ngày 08-16/02 (từ ngày 21-29 tháng Chạp): Ít mưa, ngày trời nắng. Riêng chiều và đêm ngày 10-11/02 có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Cao nhất: 30-34 độ. Thấp nhất: 20-24 độ; riêng khu vực miền Đông đêm 28-29/02 có nơi dưới 20 độ.

Từ ngày 17-22/02 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết): Phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Cao nhất: 30-33 độ, có nơi cao hơn. Thấp nhất: 22-25 độ.

Riêng khu vực Hà Nội

Từ ngày 08-09/02 (từ ngày 21-22 tháng Chạp): Có mưa, mưa rào. Trời rét đậm. Cao nhất: 14-17 độ. Thấp nhất: 10-14 độ.

Từ ngày 10-17/02 (từ ngày 23 tháng Chạp đến 01 Tết): Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/02 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Cao nhất: 20-23 độ, từ ngày 14/02: 23-25 độ. Thấp nhất: 16-18 độ.

Từ ngày 18-22/02 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết)Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 21-22/02, có khả năng có mưa rải rác, từ ngày 22/02, trời chuyển rét. Cao nhất: 24-27 độ. Thấp nhất: 13-16 độ.

Ý kiến của bạn
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.