Chị là một trong những cộng tác viên dân số đã vận được nhiều ca đình sản nhất, với kinh nghiệm 8 năm trong nghề chị đã vận động được 24 trường hợp đình sản.
|
Chị Vịnh (ngồi giữa) đang hướng dẫn cho chị em sử dụng các biện pháp tránh thai. |
Đến với cộng việc cộng tác dân số từ năm 2003, những ngày đầu mới làm cũng như bao cộng tác viên dân số khác chị Bành Thị Vịnh cũng gặp không ít khó khăn trong việc vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
Khó khăn lớn nhất của chị không phải là kinh nghiệm làm việc, hay đường xá đi lại khó khăn mà là do ý thức của người dân trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình chưa cao. Phần lớn bà con vẫn còn nặng về quan niệm trời sinh voi, trời sinh cỏ, trọng nam khinh nữ, cố sinh thêm con trai để nối dõi tông đường,... nên chuyện vận động chị em thực hiện việc sinh đẻ có kế hoạch cũng không dễ dàng gì. Nhiều khi chị đến tuyên truyền các đối tượng còn có những hành động, thái độ thiếu thiện cảm.
Song với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự hướng dẫn của cấp trên, sự chia sẻ, động viên của gia đình và đặc biệt là lòng nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm với công việc của bản thân, không quản ngại khó khăn, vất vả hễ lúc nào rãnh rỗi là chị lại tìm đến các hộ gia đình trong độ tuổi sinh đẻ, nhất là các hộ gia đình sinh con một bề để tuyên truyền, vận động.
Trong quá trình tuyên truyền chị luôn nêu lên những gia đình sinh ít con, có điều kiện chăm sóc con cái học hành, đồng thời kể chuyện những gia đình đông con khiến kinh tế khó khăn, con cái học hành không đến nơi đến chốn.
Ngoài việc trực tiếp đi tới từng nhà để tuyên truyền, với cương vị là chi hội phó chi hội phụ nữ thôn trong các lần họp tổ, hội chị còn lồng ghép tuyên truyền cho chị em về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình,…
Dần dần chị đã thuyết phục được các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, nhất là bà con dân tộc thiểu số tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.
Hiện nay trong thôn có 88 chị trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có 15 chị sinh con 1 bề nếu như trước đây chỉ có gần 70% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai thì nay đã lên đến trên 90%. Những người tự nguyện đăng ký đình sản, chị đều tận tình đưa đến bệnh viện và giúp đỡ chăm sóc. Nhờ vậy đã có 24 trường hợp đình sản, trong những năm qua tình trạng gia tăng dân số trong thôn đã giảm đáng kể.
Sinh ít con nên hầu hết các hộ đều có cuộc sống khá giả, mua sắm được xe máy và các thiết bị nghe nhìn. Việc học cho trẻ em cũng đươc quan tâm đúng mực. Hiện nay 100% trẻ em trong thôn đã được đến trường...
Chị Bành Thị Vịnh - cộng tác viên dân số thôn Chư H’lâm nói: “ Những ngày đầu mới làm cộng tác viên dân số tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều lần tôi đã muốn bàn giao lại công việc cho các chị em khác làm. Song vì tương lại của các cháu nên tôi thấy đó là bổn phận, là trách nhiệm của mình. Đến nay, thấy nhiều hộ gia đình từ nghèo đói đã trở nên khá, giàu, nhờ sinh ít con nên tôi cảm thấy vui lắm rồi. Đây là món quà tinh thần để tôi tiếp tục làm việc…”
Gia đình chị Nguyễn Thị Quỳ và anh Nguyễn Văn Hùng là một điển hình về việc sinh đẻ có kế hoạch.
Gia đình anh chị có 4 nhân khẩu nhưng chỉ có khoảng 5 sào đất rẫy. Tuy diện tích đất sản xuất không nhiều, song do bản tính cần cù chịu thương, chịu khó của hai vợ chồng, cộng với biết dừng lại ở hai con để có điều kiện phát triển kinh tế và chăm lo cho các con học hành, hiện nay hai con anh chị đã trường thành và đã có công việc ổn định. Hàng năm gia đình anh chị đều được công nhận là gia đình văn hóa.
Chị Nguyễn Thị Quỳ - Thôn Chư H’lâm - nói: “Nếu không có chị Vịnh tuyên truyền thi có lẽ tôi đã sinh thêm vài đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Ngày đó tôi sinh thêm thì chưa chắc hai đứa con tôi đã được học hành đến nơi đến chốn và thành đạt như bây giờ. Tôi cảm ơn chị Vịnh nhiều lắm,...”
Ngoài việc vận động chị em thực hiện việc sinh đẻ có kế hoạch, chị Bành Thị Vịnh còn thường xuyên tư vấn các biện pháp phòng, chống suy dinh dưỡng cho bà mẹ có con nhỏ và phụ nữ đang mang thai, cũng như việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em,...
Với sự nhiệt tình, năng động trong công việc nên chị Bành Thị Vịnh luôn được bà con lối xóm quý mến và tin yêu.
Trung Dũng
Đài Truyền thanh huyện Cư M’gar, ĐắkLắk