Chiêu lừa bán hơn 8.500 đôi dép giả thương hiệu của người đàn ông Hải Dương

| Pháp luật

GĐXH - Sau khi mua toàn bộ số dép giả mạo nhãn hiệu về, ông H. lập tài khoản Facebook cá nhân, lấy các hình ảnh sản phẩm dép mang nhãn hiệu "CROCS" trên mạng về đăng tải nhằm giới thiệu, chào bán cho khách hàng.

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương vừa bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh vụ việc buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có trị giá trên 900 triệu đồng.

Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Đội QLTT số 5 (Cục QLTT tỉnh Hải Dương) chủ trì phối hợp cùng với Đội 3-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hải Dương), Công an huyện Tứ Kỳ và Công an xã Tiên Động tiến hành kiểm tra đột xuất Cơ sở kinh doanh dép do ông T.V.H (trú tại xóm 14, thôn Quan Lộc, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ) làm chủ.

Chiêu lừa bán hơn 8.500 đôi dép giả thương hiệu của người đàn ông Hải Dương- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành lập hồ sơ vụ việc. Ảnh: V.Hải

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh này không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đang buôn bán 8.500 đôi dép nhãn hiệu "CROCS" (gồm 8.100 đôi dép sục gắn quai hậu, 400 đôi dép xỏ ngón). Đáng chú ý, những đôi dép này không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp kèm theo, có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu "CROCS".

Qua xác minh, làm việc với chủ cơ sở xác định, 8.500 đôi dép nhãn hiệu "CROCS" là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu "CROCS", với tổng trị giá hàng hoá vi phạm hơn 915 triệu đồng (theo kết quả họp Hội đồng định giá).

Theo ông H. toàn bộ số dép giả mạo nhãn hiệu trên khi mua về được để tại cơ sở kinh doanh bán kiếm lời. Sau đó, ông H. lập tài khoản Facebook cá nhân mang tên "CROCS Hiệu Trần" để đăng các hình ảnh sản phẩm dép mang nhãn hiệu "CROCS" lấy trên mạng internet, nhằm giới thiệu, chào bán cho khách hàng.

Chiêu lừa bán hơn 8.500 đôi dép giả thương hiệu của người đàn ông Hải Dương- Ảnh 2.

Chủ cơ sở lập Facebook chào bán sản phẩm giả nhãn hiệu. Ảnh: V.Hải

Trên cơ sở kết quả họp liên ngành đánh giá, phân loại vụ việc giữa Công an, Viện Kiểm sát và Quản lý thị trường, xác định vụ việc có dấu hiệu tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự, Cục QLTT tỉnh Hải Dương tiến hành bàn giao sụ việc cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận, thụ lý.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Pháp luật -

GĐXH - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026 của UBND TP Hà Nội chiều 5/10, đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về tiến độ điều tra sai phạm xây dựng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại xã Kim Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.