Chó mẹ nuôi bé gái mới sinh bị bỏ rơi

| Bốn phương

Giadinh.net - Một chú chó cái 8 năm tuổi đã làm xôn xao đất nước của vũ điệu Tango khi cứu sống một bé gái bị bỏ rơi và chăm sóc bé gái cùng với đàn chó con mới sinh.

Câu chuyện cảm động này đã làm nức lòng người dân Argentina, và mọi người gọi bé gái này là “bé gái kì diệu”.

Theo các nhà chức trách, bé gái này được sinh non bởi một bà mẹ tuổi teen (14 tuổi) tại một thị trấn bên ngoài thủ đô Buenos Aires. Nhưng bà mẹ trẻ này đã sợ hãi và bỏ đứa bé trên một cánh đồng, bao phủ bằng các hộp gỗ và rác.

Khi chú chó cái tên là La China đi ngang qua và đánh hơi phát hiện ra em bé, nó đã mang đứa bé về nhà cách đó 50m và đặt vào ổ cùng với lũ chó con. Chủ của La China phát hiện ra sự việc khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, và đã thông báo cho các nhà chức trách.

Bé gái bụ bẫm nặng 4kg bị xây xát nhẹ, nhưng không hề có vết cắn nào, cho thấy La China đã rất cẩn thận khi tha bé gái về ổ. Bà mẹ 14 tuổi sau khi nghe tin đã xuất hiện tại văn phòng thị trấn.

Câu chuyện này khiến người dân Argentina liên tưởng đến truyền thuyết cách đây 3.000 năm về 2 anh em sinh đôi Romulus và Remus, những người thành lập nên Đế chế  La Mã, đã được cứu sống bởi một con sói khi bị bỏ rơi.

Thu Minh (Theo BBC)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.