Chủ quán tạp hóa tổ chức cá độ EURO 2024

| Pháp luật

Cao Văn Nam (SN 1975, ngụ tỉnh Trà Vinh) là chủ quán tạp hóa đã thỏa thuận cá cược ăn thua bằng tiền với nhiều người xem bóng đá ngay tại nhà thì bị cơ quan Công an kiểm tra, bắt quả tang.

Ngày 3/7, Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Cao Văn Nam (SN 1975) và Đổ Trọng Nhân (SN 1999, cùng ngụ xã Long Đức, TP Trà Vinh) để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 0h30’ ngày 2/7, Công an TP Trà Vinh phối hợp Công an xã Long Đức kiểm tra, phát hiện tại quán tạp hóa "Chị Dung” do ông Nam làm chủ có 12 người nghi vấn đánh bạc trái phép bằng hình thức cá độ bóng đá.

Chủ quán tạp hóa tổ chức cá độ EURO 2024 - Ảnh 1.

Cao Văn Nam thừa nhận cùng với người khác tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền.

Cơ quan Công an tiến hành lập biên bản tạm giữ trên người các đương sự 9 điện thoại di động, gần 30 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật liên quan.

Quá trình làm việc, Nam và Nhân khai nhận tham gia cá cược trực tiếp và qua mạng Zalo trong các trận Pháp - Bỉ, Bồ Đào Nha – Slovenia thuộc vòng 1/8 EURO 2024, với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi vi phạm của Nam, Nhân và những người có liên quan.

Hà Nam: Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá với số tiền hơn 1,1 tỷ đồngHà Nam: Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng

GĐXH - Công an tỉnh Hà Nam vừa triệt phá tụ điểm “đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có súng quân dụng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.