Cảnh báo nguy cơ từ trào lưu khoe căn cước công dân 'bắt trend' trên mạng xã hội

| Pháp luật

GĐXH - Chia sẻ hình ảnh căn cước công dân (CCCD) sau khi cập nhật địa danh mới đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng về bảo mật thông tin cá nhân và an toàn tài chính.

Ngày 9/7, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) liên tục cảnh báo về sự việc nhiều người dân chia sẻ hình ảnh căn cước công dân (CCCD) sau khi cập nhật địa danh mới. Điều này tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng về bảo mật thông tin cá nhân và an toàn tài chính, tạo cơ hội cho những đối tượng lừa đảo.

Cảnh báo nguy cơ từ trào lưu khoe căn cước công dân 'bắt trend' trên mạng xã hội- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, từ ngày 1/7, người dân có thể tra cứu địa chỉ, quê quán mới sau sáp nhập tỉnh thông qua ứng dụng VNeID. Ngay lập tức, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo... xuất hiện hàng loạt bài đăng khoe hình ảnh CCCD gắn với địa danh mới, như một cách "bắt trend" và thể hiện sự thích thú trước thay đổi hành chính.

Tuy nhiên, hành động này đang bị các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo là "tiềm ẩn hiểm họa khôn lường". Theo cơ quan chức năng đăng tải hình ảnh CCCD không che chắn đầy đủ có thể dẫn đến việc bị kẻ xấu thu thập thông tin cá nhân. 

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận diện hình ảnh ngày càng phát triển, chỉ cần một tấm ảnh CCCD, kẻ gian có thể phân tích và trích xuất hàng loạt thông tin: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, quê quán, số CCCD, mã QR...

Những dữ liệu này đủ để xây dựng hồ sơ ảo, phục vụ cho các hành vi giả mạo, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc làm giấy tờ giả.

Trước diễn biến phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tuyệt đối không đăng tải hình ảnh CCCD, bằng lái xe hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào lên các nền tảng công khai, dù chỉ để "khoe địa danh mới" hay thể hiện cảm xúc cá nhân.

Hãy che kỹ các thông tin như số CCCD, địa chỉ, mã QR. Đồng thời, người dùng cần cài đặt chế độ riêng tư khi đăng bài và luôn cảnh giác với các liên hệ bất thường, đặc biệt là khi có dấu hiệu bị lộ lọt thông tin.

Ngoài ra, chuyên gia cũng khuyến nghị, nếu chẳng may đã từng đăng ảnh CCCD, người dùng nên gỡ bỏ càng sớm càng tốt, đồng thời theo dõi kỹ các biến động bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội hoặc các cuộc gọi lạ có dấu hiệu lừa đảo.

Hành trình đưa những tên tội phạm lừa đảo đồng hương từ Campuchia về "quy án"Hành trình đưa những tên tội phạm lừa đảo đồng hương từ Campuchia về 'quy án'

GĐXH - Nhiều người Việt tại Campuchia dưới sự cầm đầu của các đối tượng người nước ngoài tập hợp thành ổ nhóm thực hiện hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của nhiều người với số tiền gần 300 tỷ đồng.

Vũ Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo gãy xương cánh mũi: Lằn ranh nào cho bạo lực học đường?

Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo gãy xương cánh mũi: Lằn ranh nào cho bạo lực học đường?

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi bị phạt đứng góc lớp vì không hoàn thành bài tập về nhà, nam sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) đã đánh cô giáo, gây thương tích gãy xương cánh mũi phải. Vụ việc đặt ra nhiều vấn đề về bạo lực học đường và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi xâm phạm sức khỏe người khác.

Vai trò Nguyễn Thị Thùy Linh, 30 tuổi, trong đường dây tổ chức cho hàng chục người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép vào Việt Nam

Vai trò Nguyễn Thị Thùy Linh, 30 tuổi, trong đường dây tổ chức cho hàng chục người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép vào Việt Nam

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1996, cư trú tại khu dân cư Quang Vinh, phường Trấn Biên) là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong đường dây tổ chức cho hàng chục người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép vào Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.