Chủ tịch Cuba Fidel Castro tuyên bố rút khỏi vị trí lãnh đạo

| Bốn phương

Giadinh.net - Kế hoạch dừng nắm quyền lãnh đạo đất nước của một trong những vị lãnh đạo có thời gian phục vụ lâu nhất thế giới được đưa ra trên trang Granma - một tờ báo điện tử thuộc chính phủ Cuba ngày hôm qua.

Bài báo này nêu rõ ông sẽ không làm chủ tịch Hội Đồng Quốc Gia cũng như Tổng tư lệnh quân đội, và mong muốn “sẽ chiến đấu như một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng… Có lẽ tiếng nói của tôi sẽ được mọi người lắng nghe.”

Đôi nét về chủ tịch Fidel Castro

Fidel Castro sinh ngày 13/8/1926 tại tỉnh Oriente miền Đông Cuba. Bố của ông là một điền chủ giàu có gốc Tây Ban Nha và mẹ ông là người giúp việc cho người vợ thứ nhất của bố.

Ông có bằng cử nhân luật học và sau đó tiến hành các hoạt động hỗ trợ pháp luật miễn phí cho người nghèo. Năm 25 tuổi, ông tranh cử vào quốc hội Cuba, nhưng ngay trước khi cuộc bầu cử diễn ra, chính phủ bị lật đổ bởi Fulgencio Batista. Đây chính là bước ngoặt đưa ông tìm đến với cách mạng.

Bị bắt vào năm 1953 và được thả vào năm 1955, ông đã đã tiến hành thành lập tổ chức một nhóm du kích cùng với Raúl Castro và Ernesto "Che" Guevara.

Cách mạng thành công và chính quyền Batista bị lật đổ. Nhưng căng thẳng giữa Cuba và Mỹ gia tăng khi Castro tiến hành các hoạt động quốc hữu hoá các công ty và nhà máy do người Mỹ làm chủ. Và tháng 1 năm 1961, Mỹ đã cắt đứt các quan hệ ngoại giao với Cuba.

Chủ tịch Fidel có 4 người vợ và 8 người con. Người bạn đời gắn bó lâu nhất với ông là bà Dalia Soto del Valle, mẹ của 5 người con trai.

Với những cống hiến đầy tâm huyết cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc Cuba, Fidel Castro được coi là một trong những nhà lãnh đạo được yêu mến và có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất tại Cuba.

Duy Anh (Theo CNN)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.