Chủ tịch OPEC lo ngại giá dầu sẽ tiếp tục leo thang

| Bốn phương

Giadinh.net - Giá dầu hôm thứ 2 đã từng chạm mức 144 đô la/thùng, khiến Chủ tịch các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tỏ ra lo ngại về nhu cầu dầu mỏ thế giới trong thời gian tới sẽ khiến giá dầu tiếp tục leo thang.

> Thế giới phát sốt vì "vàng đen"

Phát biểu trước các đại biểu Hội đồng dầu mỏ thế giới, ông Chakib Khelil cho biết: “Điều lo ngại với chúng ta hiện nay chính là an ninh dầu mỏ, đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu tương lai”.

Hội đồng dầu mỏ thế giới, khác với OPEC, được nhóm họp 3 năm một lần với sự tham gia của tất cả các quốc gia sản xuất dầu mỏ. Điều mà ông Chakib Khelil nhấn mạnh chính là việc “những dấu hỏi lớn về nhu cầu thực sự của thế giới làm tăng nguy cơ cho các nước nước sản xuất dầu mỏ, khi đầu tư các khoản tiền lớn vào việc khai thác”.

Phát biểu này thể hiện tinh thần của OPEC trong suốt thời gian qua, rằng OPEC sẽ không tăng sản lượng khai thác vì giá dầu hiện nay là do đầu cơ tăng giá, và thị trường hiện nay đang được cung cấp đầy đủ.

Các nước OPEC cũng chỉ ra rằng, chừng nào có một con số thực sự rõ ràng về nhu cầu của thị trường thế giới, việc điều chỉnh sản lượng khai thác mới được tính đến.

Ngoài ra, ông Chakib Khelil cũng cho biết hiện nay nhiều quốc gia đang đẩy mạnh nghiên cứu tìm kiếm các nguồn năng lượng khác thay thế cho dầu mỏ, kết hợp với khủng hoảng kinh tế toàn cầu, càng khiến việc xác định rõ nhu cầu dầu mỏ thế giới trở nên quan trọng.

Sơn Nguyên (Theo Tân Hoa Xã)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.