Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chứng “mắt lười”

Thứ bảy, 09:00 12/01/2013 | Gia đình

GiadinhNet - Bé hay than thở nhìn mờ, nhưng sau khi đã được chỉnh kính, thị lực của mắt sau kính vẫn chỉ ở ngưỡng dưới 7/10. Rất có thể bé đang bị nhược thị.

Chứng “mắt lười” 1

Cần phát hiện và điều trị nhược thị cho trẻ trước 6 tuổi hiệu quả sẽ cao hơn.

Nếu cận thị, loạn thị, viễn thị chỉ là tật khúc xạ của mắt thì nhược thị là một chứng bệnh. Nếu không điều trị sớm, khả năng “lao động” của mắt bị suy nhược, lâu ngày có thể mù.

Mắt không chịu làm việc

Nhược thị là hiện tượng suy giảm khả năng hoạt động và sự kém phát triển về chức năng của cơ quan thị giác. Vì lý do nào đó, con đường truyền hình ảnh từ mắt và dây thần kinh thị giác đến não bị gián đoạn làm cho não không nhận biết được hoàn toàn hình ảnh. Điều này ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và học tập của bé: đọc viết chậm, tiếp thu kém, hay va chạm, té ngã, làm vỡ đồ, khó hòa nhập, cảm thấy mất tự tin…

Thông thường, nhược thị chỉ xảy ra ở một mắt, rất ít trường hợp xảy ra ở hai mắt. Vì chỉ bị một mắt nên trẻ khó nhận biết và chỉ tình cờ phát hiện khi lấy tay che một mắt để so sánh mức độ nhìn.

Nếu bé không có những vấn đề về mắt như lé, cận - viễn thị, sụp mí mắt thì rất khó để phát hiện nhược thị. Do đó, bố mẹ nên đưa trẻ đi khám mắt định kỳ để can thiệp sớm những vấn đề ở mắt.

Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng mắt bị nhược thị nhưng chủ yếu là có 3 nguyên nhân chính sau:

- Lé: Đây là nguyên nhân thường gặp nhất.

- Tật khúc xạ: Nếu các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị không được điều chỉnh kịp thời, trẻ có thể bị nhược thị. Một trường hợp khác cần được các phụ huynh quan tâm chính là bất đồng khúc xạ khi hai mắt chênh lệch khoảng 3 độ. Vì bên mắt còn khỏe sẽ có khuynh hướng “lấn lướt” nên rất khó phát hiện mắt còn lại đang gặp vấn đề. Trong khi đó, mắt nhược thị có nhiều thời gian “dựa dẫm” sẽ trở nên lười biếng, kéo theo thị lực ngày càng giảm.

- Môi trường trong suốt của mắt bị che khuất: Thông thường, môi trường để ánh sáng từ bên ngoài đến võng mạc là trong suốt, nhưng vì một lý do nào đó như đục thủy tinh thể bẩm sinh, sụp mí bẩm sinh, sẹo giác mạc, đục pha lê thể… làm cản trở hình ảnh lưu lại trên võng mạc. Sự “nhũng nhiễu tín hiệu” này càng lâu dài, mắt sẽ có chiều hướng “phớt lờ nhiệm vụ” dẫn truyền hình ảnh đến não.

Tỉnh dậy nào, mắt ơi

Hiện nay, phương pháp che mắt là bước điều trị đầu tiên đối với bệnh nhi chỉ bị nhược thị một bên mắt. Cụ thể, mắt nhìn tốt sẽ được che lại bằng giấy hoặc vải để mắt nhược thị không được tiếp tục “dựa dẫm” mà phải hoạt động độc lập.

Thời gian che mắt tùy thuộc vào mức độ và độ tuổi của bé. Thông thường, trường hợp nặng, thời gian che mắt là khoảng 6 giờ/ngày hoặc toàn bộ thời gian thức. Đối với trường hợp nhẹ và trung bình, che mắt khoảng 2 giờ/ngày. Nên khuyến khích mắt nhược thị hoạt động bằng cách cho bé chơi trò chơi đòi hỏi một chút tinh vi như khâu vá, đan hạt, vẽ hoặc có thể cho bé xem tivi (khoảng 2 tiếng/ngày).

Nếu bé đeo kính thì người lớn cũng dán miếng che trực tiếp lên mắt chứ không dán ở kính để tránh mắt “tốt” có thể nhìn ngang, liếc dọc lấn lướt mắt nhược thị.

Nếu bé ngoan ngoãn hợp tác và được quan tâm đúng mức của các bậc phụ huynh, mức độ thành công của việc điều trị sẽ rất cao. Thông thường, thị lực có thể cải thiện trong vài tuần, nhưng để có kết quả tốt nhất, thời gian che mắt có thể kéo dài đến vài tháng tùy từng trường hợp. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi mắt nhược thị đã chịu hoạt động vẫn cần tiếp tục điều trị duy trì đến 9-10 tuổi để tránh bị nhược thị tái phát.

Trong thời gian này, người lớn cần động viên trẻ kiên nhẫn, đừng chỉ vì sợ bạn chọc ghẹo mà ngại che mắt, để mắt nhược thị tiếp tục lười biếng. Nếu thời gian này càng lâu dài, mắt sẽ có nguy cơ suy nhược, thậm chí dẫn đến bị mù mắt.
 
Theo dõi kỹ những biểu hiện bất thường của trẻ

Khi thấy bé có các triệu chứng bất thường về thị lực như hay nheo mắt, nghiêng đầu, vẹo cổ khi nhìn, bé than khó nhìn bảng, viết bài chậm, ngồi gần tivi, hay thấy nhức đầu, chóng mặt… người lớn nên đưa trẻ đến cơ sở y tế, bệnh viện, phòng phám chuyên khoa uy tín để được phát hiện vấn đề mắt đang gặp và áp dụng những phương pháp điều trị nhược thị kịp thời cho trẻ.

Tóm lại, trẻ được điều trị càng sớm thì thị lực phục hồi càng nhanh và càng có nhiều khả năng trở lại được bình thường (trước 6 tuổi). Nếu trễ hơn (sau 9 tuổi), thị lực có thể chỉ cải thiện được một phần và rất dễ bị tái phát vì đây là độ tuổi thần kinh thị giác phát triển gần như hoàn chỉnh.
 
Bạn cần biết:
 
Có 3 mức độ nhược thị dựa vào thị lực sau khi đã chỉnh kính:

Nhẹ: 6/10 đến 8/10.

Trung bình: 3/10 đến 5/10.

Nặng: < 2/10.

 
Tư vấn chuyên môn: Ths. Bs. Nguyễn Thanh Thoại
Bệnh viện Mắt TP. HCM

Nguyễn Triều

thuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sống khiêm tốn nhưng tài sản đáng nể: 5 cung hoàng đạo giàu mà ít ai biết

Sống khiêm tốn nhưng tài sản đáng nể: 5 cung hoàng đạo giàu mà ít ai biết

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sống kín đáo, giản dị, thậm chí xuề xòa, nhưng thực chất lại sở hữu khối tài sản đáng nể.

7 thói quen âm thầm 'phá hỏng' cuộc đời, nhiều người vẫn mắc phải mỗi ngày

7 thói quen âm thầm 'phá hỏng' cuộc đời, nhiều người vẫn mắc phải mỗi ngày

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Có những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại là "kẻ trộm" đánh cắp thời gian và sự tập trung một cách tinh vi nhất.

Đừng coi thường hàng xóm: 4 kiểu người này có thể thay đổi cuộc sống của bạn

Đừng coi thường hàng xóm: 4 kiểu người này có thể thay đổi cuộc sống của bạn

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng xóm không chỉ là người ở gần mà còn ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và cuộc sống mỗi ngày của bạn theo cách ít ai để ý.

Tuổi già có tiền nhưng không bình yên: Cụ bà bật khóc khi 3 con tranh nhau đón về nuôi

Tuổi già có tiền nhưng không bình yên: Cụ bà bật khóc khi 3 con tranh nhau đón về nuôi

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Tuổi già là quãng thời gian người già mong được an yên bên con cháu. Thế nhưng với bà Điền, số tiền tiết kiệm lớn lại khiến cuộc sống tuổi già của bà trở nên đầy áp lực.

Người EQ thấp thường đăng gì trên mạng xã hội? Kiểu thứ 3 ai cũng từng thấy

Người EQ thấp thường đăng gì trên mạng xã hội? Kiểu thứ 3 ai cũng từng thấy

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, người EQ thấp thường có xu hướng đăng tải những nội dung lặp lại, thiếu kiểm soát và đôi khi gây khó chịu cho người đọc.

3 dấu hiệu đàn ông dễ ngoại tình: Nhận ra sớm để không tổn thương

3 dấu hiệu đàn ông dễ ngoại tình: Nhận ra sớm để không tổn thương

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Không phải lúc nào sự thay đổi cũng vô hại. Có những biểu hiện tưởng nhỏ nhưng lại nói lên rất nhiều điều trong một mối quan hệ.

Muốn cha mẹ về già sống an yên: Con cháu đừng dại nhắc 3 chuyện nhạy cảm

Muốn cha mẹ về già sống an yên: Con cháu đừng dại nhắc 3 chuyện nhạy cảm

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Về già, con người không chỉ thay đổi về thể chất mà còn trở nên nhạy cảm hơn trong cảm xúc. Những lời nói của con cháu đôi khi lại khiến người lớn tuổi suy nghĩ.

Những con giáp nữ hay yêu mù quáng, dễ hy sinh tất cả vì tình

Những con giáp nữ hay yêu mù quáng, dễ hy sinh tất cả vì tình

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, ba con giáp nữ dưới đây thường đặt tình yêu lên trên lý trí, sẵn sàng hy sinh tất cả nên cũng dễ rơi vào trạng thái bi lụy, khó dứt.

Không phải ngoại tình: Đây mới là thứ âm thầm phá vỡ hôn nhân

Không phải ngoại tình: Đây mới là thứ âm thầm phá vỡ hôn nhân

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Sự thiếu tôn trọng không ồn ào nhưng lại là nguyên nhân khiến nhiều mối quan hệ dần rạn nứt theo thời gian.

Không cãi vã, không ly hôn, không chung phòng: Góc khuất '3 không' và nỗi niềm của tuổi trung niên

Không cãi vã, không ly hôn, không chung phòng: Góc khuất '3 không' và nỗi niềm của tuổi trung niên

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng khi bước vào tuổi trung niên trông bên ngoài thì bình lặng, cuộc sống ổn định, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một nỗi niềm không thể thốt nên lời.

Top