Nếu chỉ có chuyện đi bỏ phiếu liên tục thì cũng chẳng có gì đáng phải nói. Nhưng chuyện bầu cử ở xứ sở hoa hồng lại liên quan đến một khái niệm mới, lần đầu tiên xuất hiện là “du lịch cử tri”.
Trên danh nghĩa, khái niệm đó hàm ý cử tri ở chỗ này, nhưng lại đăng ký bỏ phiếu ở nơi khác – vì họ đi du lịch chẳng hạn nên trong ngày bầu cử không thể có mặt ở nơi cư trú để đi bỏ phiếu. Nhưng trong thực chất thì quy định được pháp luật cho phép đó lại có thể bị lạm dụng để gian lận trong bầu cử. Cách làm như sau: Vì có rất nhiều đảng phái chính trị tranh cử nên số phiếu bầu bị phân lẻ tạo nên tình trạng đảng phái hay ứng cử viên thắng cử chỉ nhờ số phiếu bầu nhỉnh hơn các đảng phái hay ứng cử viên khác chút ít. Các đảng phái chính trị tìm mọi cách để “điều cử tri” từ nơi này đến bỏ phiếu ở nơi khác để giành thắng lợi ở nơi đó.
Theo tổ chức Transparency International Bungaria, trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu mới rồi có tới 16,4% số phiếu thuộc về diện “du lịch cử tri” này và cho cuộc bầu cử nghị viện quốc gia ngày 5/7 tới, số cử tri đăng ký đi bỏ phiếu ở nơi khác cho tới nay còn lớn hơn nhiều. Tổ chức này vì thế cho rằng mức độ gian lận bầu cử sẽ còn cao hơn. Nếu đúng như vậy thì thật chẳng hay ho chút nào đối với cả Bulgaria lẫn EU, vì Bulgaria là thành viên EU, mà EU vừa mới lớn tiếng phê trách Iran gian lận bầu cử.
Vy Nhân