Điều này khiến dư luận e ngại khả năng Nhà nước trợ giá 50kWh điện đầu tiên sẽ bị bỏ.
Sẽ có cơ chế mới cho giá điện
Ngày 20/7, Văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến kết luận về tình hình thiếu điện và các giải pháp khắc phục. Theo đó mùa khô năm nay, từ đầu tháng 4 đến tháng 7, việc điện thiếu hụt đã xảy ra. Lượng điện thiếu hụt có tỷ trọng không lớn so với sản lượng điện cả năm 2010, tuy nhiên tập trung vào thời điểm nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng làm ảnh hưởng đến nhiều mặt kinh tế, xã hội.
Thủ tướng Chính phủ cho rằng, một trong những nguyên nhân thiếu điện là do thiếu vốn, khiến các công trình điện chậm triển khai. Theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch điện VI, giai đoạn 2006-2010 cần đưa vào vận hành 14.600 MW, nhưng thực hiện chỉ đạt khoảng 74%. Việc duy trì giá điện thấp cũng ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung cấp điện, giá thấp không khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm, không khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển điện.
Để giải quyết về vốn, cơ chế giá điện cần phải xem xét, hiện giá bán điện thấp dưới giá thành chiếm khoảng 28% sản lượng điện thương phẩm. Thủ tướng giao Bộ Công Thương chuẩn bị các văn bản ban hành giá bán điện theo cơ chế thị trường, trình Thủ tướng phê duyệt trong quý III năm 2010.
|
|
|
Giá điện thấp gây khó khăn cho phát triển hệ thống điện? Ảnh: KT |
Trước đó, tại hội thảo Thu hút vốn đầu tư vào ngành năng lượng, ông Đậu Đức Khởi - Phó Tổng giám đốc EVN, cho rằng, giá điện thấp đang khiến ngành điện không thu hút được vốn đầu tư. Nếu tình trạng vẫn tiếp diễn như thế thì đến năm 2020 Việt Nam vẫn thiếu điện và sẽ càng ngày càng thiếu. Theo ông Khởi, chính sách giá điện bậc thang hiện nay là bất hợp lý vì có gia đình mỗi tháng dùng hàng chục triệu đồng tiền điện vẫn được trợ giá 50kWh đầu, nên cần bỏ chính sách này.
Ý kiến của một cán bộ lãnh đạo ngành điện trong bối cảnh Chính phủ cũng có những chỉ đạo về giá điện đã khiến dư luận dấy lên e ngại, phải chăng trong cơ chế giá điện mới sẽ không còn chính sách trợ giá của Nhà nước cho các đối tượng khó khăn? Cụ thể là, sẽ không còn bậc thang "dưới giá thành" với 50kW đầu tiên như hiện nay?
Bộ Công Thương mới là nơi xây dựng giá
Trao đổi với PV Báo GĐXH chiều 23/7, ông Hồ Mạnh Tuấn - Trưởng ban Quan hệ cộng đồng (EVN) cho biết, quan điểm khi xây dựng giá điện luỹ tiến bậc thang là tạo ra yếu tố tác động đến hành vi sử dụng điện của người dân. Mục đích là để khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm. Khi người dân sử dụng càng nhiều thì phải chịu giá càng cao. "Nhiều nước cũng áp dụng cách làm đó chứ không chỉ Việt Nam, mà Việt Nam còn cần hơn vì đất nước ta tài nguyên hạn chế, nên việc này càng phải khuyến khích", ông Tuấn nói.
|
Theo nguồn tin riêng của Báo GĐ&XH, hiện Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đang xây dựng cơ chế giá điện cho những năm sắp tới. Trong đó, cơ chế giá điện bậc thang vẫn được tiếp tục duy trì. |
Hiện nay, chi phí giá thành để 1 kWh điện đến người tiêu dùng là trên 900 đồng. Nhưng theo khung giá điện sinh hoạt bậc thang áp dụng từ tháng 3/2010, mức giá cho bậc thang thấp là 600 đồng/kWh cho 50 kWh đầu tiên. Mức giá 600 đồng này đã được Nhà nước trợ giá hỗ trợ cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Về ý kiến của ông Khởi, ông Tuấn nói: "Phát ngôn của anh Khởi thì tôi không bình luận. Đó là ý kiến cá nhân. Có thể xuất phát từ hoàn cảnh nào đó để anh đưa ra ý tưởng vậy".
Ông Tuấn cho biết thêm, theo Luật Điện lực, việc xây dựng cơ chế giá điện là do Bộ Công Thương xây dựng và trình Thủ tướng. Về nguyên tắc, EVN với vai trò là đơn vị trực tiếp thực hiện vẫn có thể đề xuất, đóng góp ý kiến lên Bộ về cơ chế giá điện. Ý tưởng bỏ giá điện bậc thang có thể được đưa ra xem xét ở phương diện nào đó. Ở một số nước như Thái Lan hiện nay, họ vẫn dùng giá điện bình quân, nhưng vẫn có chính sách an sinh xã hội cho người nghèo. Thái Lan thậm chí còn miễn phí 30 kWh điện đầu tiên cho những hộ nghèo. Nhưng ở Thái Lan công tác tổ chức, quản lý của họ làm rất tốt, nên họ có thể xác định nhóm ưu đãi và ưu đãi cho đúng đối tượng trong chính sách giá điện của họ.
Đắc Kiên