Chuyến vòng quanh thế giới "bão táp" của cô bé 13 tuổi

| Bốn phương

Giadinh.net - Phán quyết của tòa án cấm một bé gái 13 tuổi ở Hà Lan căng buồm một mình đi vòng quanh thế giới đang tạo nên nhiều tranh cãi trong dư luận xứ sở hoa tulip.

Nhiều ý kiến cho rằng: Liệu tòa án có đúng khi can thiệp vào quyết định mang tính sở thích của một gia đình?

Giấc mơ kỷ lục tuổi 13

Thành phố Utrecht, miền trung Hà Lan, đầu tuần qua chứng kiến một phiên tòa đặc biệt với nhân vật chính là cô bé Laura Dekker, 13 tuổi, người đã quyết định một mình đi vòng quanh thế giới trên chiếc thuyền Hurley 800 dài 8,3 mét, vào tháng 9 tới đây. Cô bé tuổi teen này sẽ tiếp tục việc học thông qua Internet trong thời gian ở trên biển. Quyết định của cô bé nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ phía gia đình, bởi nếu thành công với chuyến đi này, Laura sẽ trở thành người trẻ nhất một mình đi vòng quanh thế giới bằng thuyền.

Nhưng một cuộc chiến pháp lý đã xảy ra giữa gia đình Laura và Hội đồng Bảo vệ trẻ em Hà Lan (DCCP). Các nhà chức trách cho rằng, một đứa trẻ 13 tuổi không thể thực hiện một chuyến đi đầy nguy hiểm như vậy. “Bố mẹ Laura đã ly dị và chúng tôi hiểu rằng, ở độ tuổi này lũ trẻ thường rất nghe lời và chịu ảnh hưởng nhiều từ bố hoặc mẹ, người mà chúng sống cùng. Vấn đề là phải chăng cô bé đang thần tượng hóa người cha của mình, vốn là người đi biển xuất sắc?” - phát ngôn viên Richard Bakler của DCCP chia sẻ với hãng tin AP - “Chúng tôi cũng biết, Laura là một thủy thủ có kinh nghiệm vì bản thân cô bé được sinh ra trong một chuyến đi vòng quanh thế giới của bố mẹ. Nhưng chúng tôi tin rằng, không đứa trẻ nào ở độ tuổi này nên thực hiện một chuyến đi một mình”.
 
Những lo ngại trong dư luận Hà Lan không chỉ dừng lại ở những nguy hiểm từ chuyến đi như: cướp biển, dông bão, khả năng định vị... mà còn liên quan đến những tác động lâu dài về mặt tâm lý tại thời điểm phát triển quan trọng trong cuộc đời cô bé. “Một bé gái 13 tuổi đang trong quá trình phát triển luôn cần phải có bạn bè và người lớn chia sẻ”, Giáo sư tâm lý trẻ em Micha de Winter thuộc Đại học Utrecht cho biết.
 
Tại phiên tòa, phát quyết cuối cùng được đưa ra: Laura không thể thực hiện chuyến đi như dự kiến vào tháng 9 và các bên liên quan cần phải nộp cho tòa án một bản báo cáo chi tiết những nguy cơ về tâm sinh lý mà cô bé có thể gặp phải trong chuyến đi dự kiến kéo dài 2 năm; Đồng thời, Laura sẽ được giám sát tâm lý bởi một chuyên gia trong vòng 2 tháng. Phản ứng lại phán quyết của tòa án, Laura nói: “Tôi bắt đầu thích đi biển từ lúc lên 10 tuổi, thực sự tôi chỉ muốn có một cuộc sống tự do để khám phá thế giới. Tôi muốn thực hiện chuyến đi này khi còn trẻ, để lập nên một kỷ lục mới”.
 
Cô bé Laura và bố Dick Dekkler (trái) cùng luật sư Peter de Lange tại
phòng họp báo ở tòa hôm 24/8.

Giới hạn về tuổi cho sở thích cá nhân?

Trong cuộc thăm dò trên trang web ParentDish chuyên về các vấn đề gia đình, trong tổng số 64.573 người được hỏi tính đến ngày 30/8, có tới 68% cho rằng 13 tuổi là quá nhỏ cho một chuyến đi như vậy và chỉ có 16% đồng ý với chuyến đi này với điều kiện bố mẹ cô bé nghĩ rằng cô bé đã đủ lớn. Trong khi đó, tại diễn đàn CruiserLog dành cho những người đi biển thế giới, cũng có tới 83,33% nói “không” với quyết định này của Laura, vì cô còn quá trẻ.
 
Một người trên diễn đàn tên là Nausikaa thậm chí còn nêu ra 3 nguyên nhân tại sao quyết định của Laura và gia đình nên bị ngăn lại: “Thứ nhất, tôi nghi ngờ khả năng vượt khó của cô bé trong điều kiện đi biển khắc nghiệt. Thứ hai, tôi nghi ngờ khả năng ổn định tâm lý của cô bé đang trong tuổi dậy thì và độ chín chắn trong quyết định được đưa ra. Cuối cùng, với kinh nghiệm 40 năm đi biển, tôi biết rằng nếu là cô bé, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến một chuyến đi ở tuổi 13”.
 
Một thành viên khác tên là Jeannep thậm chí còn chỉ trích gay gắt rằng: “Tại sao một đứa trẻ chưa đủ tuổi lái xe lại có thể nhảy lên thuyền đi vòng quanh thế giới một mình? Điều tệ hại nhất là những người ủng hộ cô bé không hề biết rằng đi biển khó khăn ra sao”.

Dường như những ý kiến phản đối không hề làm cô bé Laura và gia đình chùn bước. Cô bé tuổi teen cho biết có khả năng sẽ di cư sang New Zealand, nơi cô bé sinh ra và hiện đang có hộ chiếu New Zealand, để khởi hành chuyến đi. Tuy nhiên, theo Zac Sunderland, cậu bé 17 tuổi đến từ bang California (Mỹ), người đang nắm kỷ lục thế giới một mình đi vòng quanh thế giới: “Chuyến đi là không hề dễ dàng. Cướp biển đã bám theo tôi trong suốt thời gian 13 tháng trên biển và tôi chỉ có thể thoát được nhờ sự giúp đỡ từ các nhà chức trách Australia”. Một ví dụ đáng buồn khác là Jessica Dubroff đến từ Mỹ đã tử nạn cùng với bố và giáo viên dạy bay năm 1996 khi cô bé này quyết định lập kỷ lục người trẻ nhất bay vòng quanh nước Mỹ.

Như vậy, có vẻ dư luận đang đứng về phía phán quyết của tòa án Utrecht và bản thân Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness cũng nêu rõ quan điểm của họ. “Chúng tôi không cổ vũ và khuyến khích lứa tuổi dưới 16 cố gắng lập những kỷ lục mang tính nguy hiểm hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng”, phát ngôn viên Damian Field của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tuyên bố.
 
Thứ trưởng Bộ Giáo dục Hà Lan là Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart cũng khẳng định trước quốc hội rằng “một chuyến đi biển vòng quanh thế giới một mình không nên là điều quan tâm lớn nhất của một đứa trẻ”. “Vụ việc lần này đặt ra một vấn đề mới, đó là liệu chính phủ có nên can thiệp vào sự tự do của các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc con cái”, thẩm phán M. Oostendorp cho biết.     

Tuấn Anh (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.