Cô gái "hái" tiền trên cây nuôi lồng kính
Với tình yêu dành cho cây cảnh, chị Uyên quyết định khởi nghiệp bằng việc trồng cây trong lồng kính. Sau 15 năm, mô hình này đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho chị và những người trong cộng đồng.
Đóng cánh cửa thuận, mở hướng đi thách thức
Năm 2007, Nguyễn Huỳnh Hạnh Uyên (39 tuổi, ngụ tại TPHCM) lên chức quản lý tại một công ty tổ chức sự kiện. Đạt được vị trí và mức lương mơ ước, Uyên cống hiến cho công việc hết mình. Nhưng rồi cô gái chợt mệt mỏi khi nhận ra, môi trường công việc đầy áp lực đó không còn phù hợp với bản thân nữa.
Một ngày, Uyên bỗng được người bạn tặng cho giống cây trồng trong nước. Thoạt đầu, Uyên lấy làm lạ, thích thú với lần đầu khám phá vẻ đẹp của những bộ rễ cây trong nước. Loại thực vật đặc biệt này có thể sống trong những chiếc bình thủy tinh mà cây trồng trong môi trường đất không có được.
Loay hoay tìm cách chăm sóc cây, Uyên "phải lòng" công việc trồng cây độc lạ này lúc nào không hay. Từ đó, chị Uyên quyết định bỏ vị trí quản lý ở công ty, về khởi nghiệp với mô hình trồng những giống cây đặc biệt trong lồng kính.
Thành công với việc thuần dưỡng hơn 300 loại cây thuần nước và nhập về hơn 500 mẫu mã bình thủy tinh đa dạng, chị Uyên thỏa sức sáng tạo với mô hình trồng terrarium (tạo hệ sinh thái thu nhỏ).
"Đây là mô hình trồng cây trong lồng kính hoặc bình thủy tinh, bên trong có nhiều loại cây khác nhau. "Khu rừng" mini có thể phát triển ngày cả trong hộp kính kín", chị Uyên nói.
Bắt đầu với số vốn ít ỏi, chị Uyên không nhớ mình đã thua lỗ bao nhiêu để tìm ra cách tạo một terrarium hoàn chỉnh. Bởi loại cây này đòi hỏi người nuôi phải sáng tạo, tỉ mỉ. Không những vậy, Uyên còn chủ động ra Hà Nội, Thái Lan,… để tham khảo cách trồng terrarium của những người có kinh nghiệm.
Với niềm đam mê, yêu thích thiên nhiên, Uyên ngày càng lan tỏa được thú chơi terrarium đến cộng đồng cùng sở thích. Từ các hội nhóm trên mạng xã hội, terrarium ngày càng được những người trong cộng đồng chơi cây cảnh biết đến hơn.
Trong tệp khách hàng của mình, chị Uyên khá bất ngờ khi đa phần người quan tâm là giới trẻ. "Có những bạn rất mê cây, xem đó như người bạn đồng hành và chăm sóc rất kỹ càng. Tôi rất vui khi thấy các bạn trẻ ngày càng sống xanh, yêu thiên nhiên. Các bạn chia sẻ, terrarium để trong nhà sẽ mang lại năng lượng tích cực, giúp các bạn thoải mái hơn sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng", chị Uyên chia sẻ.
Được biết, ngoài việc kinh doanh bằng mô hình độc đáo này, chị Uyên từng mở lớp hướng dẫn, giúp những người có cùng đam mê có thể khởi nghiệp. Trong đó, có không ít người cũng đã thành công, trở thành đối thủ cạnh tranh với chị.
Loại cây "khó trồng, dễ nuôi"
Trong 3 năm qua, mô hình trồng "kín vẫn sống" ngày càng được thịnh hành. Mỗi tháng, chị Uyên có thể bán được 150 sản phẩm, với giá dao động từ 300.000 đến 10 triệu đồng/sản phẩm. Ngoài ra, đối với những mặt hàng kích thước lớn, mức giá có thể lên đến 80 triệu đồng/sản phẩm. Những sản phẩm đắt tiền thường có thời gian hoàn thiện hơn 1 tháng.
Trong đó, terrarium có 2 loại chính gồm hệ kín và hệ mở, đều rất dễ nuôi. Cụ thể, hệ kín là một môi trường cây có thể tự tuần hoàn nước kín. "Người nuôi chỉ cần để ý từ 7-10 ngày, khi nào phần đỉnh lồng hết hơi nước đọng lại thì mới cần tưới đợt nước mới", chị Uyên giải thích.
Riêng về hệ mở, người nuôi cần chọn những cây ưa khô, cần nhiều ánh sáng và tưới nước thường xuyên hơn. Tuy nhiên, đối với cả 2 loại, người nuôi không cần phải đưa bình cây ra phơi sáng quá nhiều vì các cây này đều chịu cớm tốt.
Để làm ra một mô hình hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều bước đòi hỏi tính tỉ mỉ, sự đầu tư cao. Trước hết, chị Uyên sẽ chọn lồng kính có hình dáng theo ý thích của khách hàng. Thông thường, lồng kính sẽ có hình dạng quả trứng, chiếc lồng hay hình trái tim,… được gắn kết với nhau bằng keo hoặc kim loại.
Tiếp đó, người thợ sẽ tạo dựng phần sỏi nền. Lớp này được xem như một "hồ chứa nước", giúp lượng nước thừa được trữ ở đáy, cây tránh được tình trạng ngập úng và tuần hoàn nước đều đặn. Sau đó, chị Uyên sẽ cho một lớp phân hoặc dớn lên trên. Loại phân này được nhập từ Nhật Bản, chứa lượng dinh dưỡng tốt cho cây.
Cuối cùng, phần quan trọng nhất là chọn các loại cây như rêu, dương xỉ hoặc các loại như epi, fittonia,… tùy thuộc vào hệ kín hay mở. Chị Uyên sẽ trang trí nhiều layer (lớp), trang bị phụ kiện khác tùy theo sự sáng tạo.
Theo đó, phần khó nhất chính là sắp xếp bố cục sao cho terrarium trông thật có hồn, giúp người chơi thấy thỏa mãn mỗi khi nhìn vào.
Chị Nguyễn Hiền (40 tuổi) cho hay, chị sẵn sàng bỏ ra 20 triệu đồng để mua mô hình terrarium trưng trong nhà. Chị Hiền chia sẻ, chị đã có vài năm theo đuổi thú chơi cây cảnh này.
"Tôi thường đặt terrarium ở giữa nhà. Bình cây giúp tôi cảm thấy thanh tịnh hơn sau những bộn bề cuộc sống. Mô hình này cũng rất dễ trồng, đặt trong nhà cũng không sợ bị hư. Từ đó, tâm hồn tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng và không còn nghĩ đến chuyện tiêu cực nữa", chị Hiền cho biết.

Bán cà phê mang đi, ‘cửa ngõ khởi nghiệp’ liêu xiêu trên vỉa hè
Xu hướng - 2 ngày trướcVỉa hè của nhiều tuyến phố Hà Nội từng rộ lên phong trào bán cà phê mang đi. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, thực tế phũ phàng đã khiến không ít người vỡ mộng.

Theo dòng suối săn loài cá quý, lão nông người Thái khoe ‘mua ô tô, gửi tiết kiệm'
Xu hướng - 1 tuần trướcLần theo dòng suối ra tận sông Mã để săn cá dầm xanh (hay còn gọi là cá Dốc), một nông dân người Thái ở xã Trung Sơn, Thanh Hóa đã nhân giống thành công loài cá quý, qua đó vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Từ cánh đồng quê ra phố, dân làng Thượng Phúc phất lên nhờ nghề đồng nát
Xu hướng - 1 tuần trước90% lực lượng thu gom vỏ bao bì nằm ở khu vực phi chính thức, hay còn gọi người làm nghề đồng nát, ve chai. Các công ty tái chế khó có thể cạnh tranh với họ trong hoạt động thu mua rác phục vụ tái chế.

Nhiều trải nghiệm công nghệ thú vị khiến người dân thích thú tại Triển lãm ‘80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’
Xu hướng - 2 tuần trướcGĐXH - Với hàng loạt ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo, trình chiếu 3D mapping, màn hình cảm ứng tương tác…, triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đang đem lại trải nghiệm mới mẻ, khiến người dân và du khách thích thú, say mê khám phá.

'Khối mẹ đảm' đua nhau làm 'mâm lễ yêu nước' trong mùa Vu lan 2025
Xu hướng - 2 tuần trướcMùa Vu lan năm nay trùng với dịp đón Quốc khánh 2/9, "khối mẹ đảm” thể hiện lòng hiếu với tổ tiên, trung với đất nước qua những mâm lễ mang sắc đỏ, vàng của quốc kỳ.

Thị trường bất động sản cuối năm sẽ diễn biến thế nào?
Xu hướng - 2 tuần trướcTheo các chuyên gia, thị trường bất động sản 2025 có nhiều điểm sáng, vì vậy 6 tháng cuối năm, thị trường sẽ có nhiều biến động, với các kịch bản khác nhau.

Quốc gia đông dân nhất thế giới chi tiền gấp 47 lần mua một loại cá của Việt Nam
Xu hướng - 2 tuần trướcTrong nửa đầu năm nay, Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới bất ngờ chi lượng tiền gấp 47 lần so với cùng kỳ năm ngoái để mua con cá rô phi của Việt Nam.

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9
Xu hướng - 3 tuần trướcGĐXH - Những ngày này, đi dọc các tuyến phố, vào siêu thị hay trung tâm thương mại tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành, dễ dàng bắt gặp không khí rộn ràng chào mừng Quốc khánh 2/9. Tại các siêu thị lớn, sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc phủ kín từ lối vào, quầy trưng bày đến từng kệ hàng, tạo nên bầu không khí trang trọng mà ấm áp.

Lồng đèn "hot trend" mùa Trung Thu 2025 có gì mới?
Xu hướng - 3 tuần trướcDù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Trung Thu nhưng thị trường lồng đèn đã bắt đầu sôi động.

Hãng hàng không tăng chuyến tăng tuyến phục vụ người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9
Xu hướng - 3 tuần trướcGĐXH - Các hãng hàng không cũng đã công bố kế hoạch tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm, từ 29/8/2025 đến 3/9/2025.

Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/người
Xu hướngGĐXH - Hôm nay (21/8), tại Hà Nội, rất đông người dân có mặt Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 để thưởng thức các mặt hàng nông sản Việt Nam. Riêng quầy sầu riêng, thực khách được ăn thỏa thích sầu riêng tại chỗ, chỉ với 299.000 đồng/người.