Cô gái tự nhận là 'công nhân vắt sữa' giành học bổng toàn phần Chính phủ Úc
Từng nhận liên tiếp hai thư từ chối, "cô gái ngành sữa" Phạm Hà Phương kiên cường lội ngược dòng để chinh phục tấm học bổng toàn phần danh giá của Chính phủ Úc.
Khi nhận thư báo trúng tuyển học bổng toàn phần Chính phủ Úc 2026, cảm xúc đầu tiên của Phạm Hà Phương là “vỡ òa và lẫn lộn”. Cô gái 9X vừa ngỡ ngàng vì không tin nổi vào mắt mình, vừa xúc động vì tất cả nỗ lực suốt bao năm đã được đền đáp. Người đầu tiên Phương báo tin vui trúng tuyển học bổng là bố mẹ.
“Từ khi ấp ủ giấc mơ du học, em chưa bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Khi nhận được học bổng, em muốn cha mẹ là những người đầu tiên biết tin”, cô chia sẻ.
Phạm Hà Phương.
Phạm Hà Phương sinh năm 1998, tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Kinh tế TP.HCM.
Sau thập kỷ lập nghiệp tại TP.HCM, từ những ngày đầu làm việc trong ngành sữa của một thương hiệu Việt đến vị trí quản trị thương hiệu tại doanh nghiệp FMCG (ngành hàng tiêu dùng nhanh), Phạm Hà Phương quyết định rẽ hướng: tạm gác vùng an toàn để sang Úc học thạc sĩ với Học bổng toàn phần Chính phủ Úc – Australia Awards Scholarship (AAS) 2026.
Quyết định ấy đến không phải vì chán công việc, mà từ mong muốn được trang bị thêm nền tảng học thuật và trải nghiệm quốc tế để theo đuổi các dự án phát triển bền vững tại Việt Nam.
“Em rất yêu TP.HCM và công việc hiện tại, nhưng có những ý tưởng em ấp ủ cho ngành sữa Việt mà lúc này em chưa đủ kiến thức và trải nghiệm để biến thành hiện thực”, Phương chia sẻ về lý do chọn đi học tiếp ở nước ngoài.
Những đêm vừa đi làm, vừa viết hồ sơ học bổng
Ít ai biết, đằng sau tấm vé học bổng là chuỗi ngày căng thẳng, đặc biệt ở các giai đoạn tung sản phẩm mới. Phương miệt mài bên quầy sữa bò để nghiên cứu cách quảng bá thương hiệu cho sữa Việt,
“Tụi em làm trong công ty sữa nên hay tự trêu nhau là ‘công nhân vắt sữa cần mẫn”, cô kể.Có những hôm Phương tan ca lúc 19h, ăn uống vội rồi ngồi vào bàn viết CV, luận học bổng hoặc học IELTS đến 1-2 giờ sáng.
Điều giúp cô không bỏ cuộc là cách nghĩ rất thực tế, mỗi ngày cố gắng là nhích thêm 1% gần hơn đến học bổng. Khi kiệt sức, cô cho phép bản thân nghỉ ngơi để giữ sức bền – thứ cô xem là quan trọng nhất trong những hành trình dài.
Trước khi chạm tay tới AAS, cô từng nhận liên tiếp thư từ chối từ hai học bổng chính phủ khác.
“Có lúc em nghĩ chắc mình không có duyên với học bổng. Mình đã cố gắng nhiều như vậy, tại sao may mắn chưa mỉm cười?”, Phương kể.
Chính người chị hướng dẫn đã giúp Phương nhìn lại: Những nỗ lực của Phương khi đó mới chỉ tính bằng vài tháng, trong khi nhiều ứng viên khác kiên trì suốt nhiều năm.
“Vậy thì tại sao mình không cho bản thân thêm một cơ hội?”, cô nói. Lần thử sức tiếp theo với học bổng Chính phủ Úc, may mắn cuối cùng đã mỉm cười.
Từ những lần trượt, cô rút ra bài học: mỗi học bổng có “gu” riêng, điều quan trọng là hiểu rõ mục tiêu của học bổng và mức độ phù hợp của bản thân, thay vì nộp hồ sơ theo phong trào. Và trên hết, “nếu mình không tin mình thì sẽ không ai tin mình cả”.
Hà Phương (đeo kính, bên phải) tham gia tình nguyện tại làng trẻ em SOS TP.HCM.
Hành trình học tập và làm việc bền bỉ
Ngay từ những năm đại học tại TP.HCM, cô vừa học vừa làm bán thời gian trong bộ phận kinh doanh của một công ty công nghệ Mỹ, đồng thời tham gia hoạt động Đoàn – Hội và các dự án cộng đồng như Giờ Trái Đất, Tiếp sức mùa thi. Cô ba lần nhận học bổng của trường Đại học Kinh tế TP.HCM, luận văn tốt nghiệp đạt 9,5/10 và tốt nghiệp xếp hạng thứ 6.
Sau đó, Phương thực tập tại một công ty công nghệ tại chính tại Jakarta, Indonesia trước khi gia nhập Unilever Việt Nam và Vinamilk. Trong quá trình công tác, các dự án cô tham gia từng đạt giải “Chiến dịch Mạng xã hội xuất sắc” do Buzzmetrics công bố.
Gia đình và những người đồng hành thường gọi cô là “cô gái nhỏ kiên cường”, một tính từ mà theo cô, “nghe hơi trái ngược với ngoại hình”, nhưng lại theo suốt hành trình học tập và làm việc.
Bước vào chương trình Thạc sĩ tại Úc với học bổng toàn phần danh giá của Chính phủ Úc trị giá tiền tỷ, Phương sẽ theo đuổi ngành Thạc sĩ Thương mại. Tháng 5/2026, cô gái Việt sẽ quyết định điểm đến là trường đại học cụ thể nào.
Phương kỳ vọng thay đổi lớn nhất là tư duy chiến lược và góc nhìn toàn cầu. Cô muốn học những khung sườn quản trị chiến lược từ các quốc gia phát triển, kết nối với bạn bè năm châu, để sau này quay về thực hiện những dự án em còn ấp ủ, không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Hà Phương (bên phải) nhận giải thưởng do Buzzmetrics công bố.
Dự định trước mắt của cô khá giản dị: chuẩn bị tinh thần thật tốt để “xách balo lên và đi gặp ước mơ”. Song song đó, cô mong có thể hỗ trợ các bạn trẻ khác đang loay hoay với dự định săn học bổng, giống như cách cô từng nhận được sự giúp đỡ.
Phương hy vọng câu chuyện của mình có thể tiếp thêm niềm tin cho những bạn vừa nhận thư từ chối hay đang hoang mang. “Hãy tin vào bản thân và nỗ lực của chính mình. Mình sẽ không biết tuổi trẻ đưa mình đi được bao xa, nên hãy cố gắng để hành trình ấy thật rực rỡ” , Phương nói.
Từ niềm đam mê cống hiến cho sữa Việt đến giấc mơ học bổng Chính phủ Úc, câu chuyện của Phạm Hà Phương không phải là thành công tức thời, mà là kết quả của nhiều năm tích lũy, kiên trì và những lần đứng dậy sau thất bại.
9X Việt giành học bổng tiến sĩ 10 tỷ đồng của trường top 9 thế giới
Giáo dục - 3 giờ trướcLương Ngọc Chung vừa nhập học chương trình tiến sĩ ngành nhân học tại Đại học California, Berkeley (Mỹ) từ mùa thu năm 2026 với học bổng toàn phần hơn 10 tỷ đồng.
Trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả: Đình chỉ hiệu trưởng
Giáo dục - 14 giờ trướcUBND xã Văn Lăng đã tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng trường mầm non Hòa Bình sau khi kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại trường dương tính với dịch tả.
Nam sinh trúng tuyển Đại học Yale nhận học bổng toàn phần hơn 10 tỉ đồng
Giáo dục - 1 ngày trướcTừ bài luận về rác và thông điệp về "cơ hội thứ hai", em Nguyễn Huy Anh - lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa xuất sắc trúng tuyển vào Đại học Yale với học bổng toàn phần trị giá 10,8 tỷ.
Muốn vào ngành Công an nhân dân 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Bộ Công an đã ban hành Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2026. Theo đó, chỉ tiêu vào 8 học viện, trường Công an nhân dân năm nay giảm chỉ tiêu so với năm 2025.
Nữ sinh Ams trúng tuyển loạt trường nghệ thuật danh giá top đầu nước Mỹ
Giáo dục - 2 ngày trướcBắt đầu học vẽ bài bản chỉ vài tháng trước khi nộp hồ sơ, Ngô Hà Anh trúng tuyển nhiều trường nghệ thuật danh tiếng tại Mỹ.
Sở GD-ĐT TPHCM: Không có quy chế đặc cách khi thi lớp 10
Giáo dục - 2 ngày trướcTheo Sở GD-ĐT TPHCM, ở kỳ thi lớp 10 sẽ không có quy chế đặc cách. Thí sinh có bài thi bị điểm 0 thì không trúng tuyển bất kỳ trường THPT nào.
Chuyện những 'học sinh đặc biệt' nơi bản Tà Ôi
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Những học viên là đồng bào Tà Ôi, ở tuổi ông, tuổi bà, đêm đêm vẫn soi đèn đến lớp học con chữ. Họ mong được tiếp thu kiến thức phục vụ đời sống, đồng thời làm gương để con cháu thêm nỗ lực học tập.
Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10: Tuyển 81.448 suất, tỷ lệ vào công lập 55%
Giáo dục - 3 ngày trướcHà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 với gần 81.500 suất vào trường công lập, trong khi số học sinh tốt nghiệp THCS khoảng 147.000 em.
Khảo sát lớp 12 Hà Nội: Toán lệch trái, nhiều em dưới trung bình, nhóm nguy cơ
Giáo dục - 6 ngày trướcKết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 năm học 2025–2026 do Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố cho thấy, nhiều môn nền tảng chưa đạt, số học sinh dưới trung bình còn lớn, trong khi xu hướng lựa chọn môn thi lệch về “an toàn” có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tốt nghiệp THPT năm 2026.
Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết: Làm thế nào để trở thành người truyền cảm hứng?
Giáo dục - 6 ngày trướcGĐXH - Trở thành một diễn giả ở độ tuổi học sinh là một hành trình thú vị, giúp bạn rèn luyện tư duy phản biện, sự tự tin và khả năng tạo ảnh hưởng. Để trở thành người truyền cảm hứng cần những gì?
Nam sinh giành 2 HCV Olympic Vật lý trúng tuyển đại học số 1 thế giới
Giáo dụcGĐXH - Nguyễn Thế Quân, 19 tuổi, chủ nhân huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế 2025, vừa trúng tuyển Massachusetts Institute of Technology (MIT), Mỹ - một trong những trường công nghệ hàng đầu thế giới.