Có nên sử dụng tiệc Tết từ thực phẩm chế biến sẵn?
GiadinhNet - Thức ăn chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh ngày càng phong phú giúp người nội trợ có được những bữa tiệc Tết nhanh, gọn. Để trả lời cho câu hỏi, gia đình bạn có nên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn? bạn hãy tham khảo gợi ý của các chuyên gia dưới đây.

Món gì cũng có
Chị Nguyễn Thị Thảo – Trưởng bộ phận bếp, khách sạn Gondola (Hà Nội) cho hay, đồ chế biến sẵn hoặc đông lạnh thường bị coi là không tươi ngon nhưng nó lại rất tiện lợi cho người bận rộn. Thực đơn Tết chế biến sẵn có rất nhiều món giúp các bà nội trợ bận rộn vẫn lo được mâm cỗ Tết cho tươm tất như: Bánh chưng, bánh tét, các loại giò, tôm chế biến sẵn, củ kiệu, thịt đông các loại, thậm chí cả nước hầm xương thịt để chế biến các món canh được đóng thành những hộp hoặc gói nhỏ rất thuận tiện khi dùng trong các bữa ăn. Thậm chí, bạn không cần phải đi chợ mà chỉ cần điện thoại cũng có thể mua được những món chế biến cầu kỳ như: Thịt kho, thịt đông, gà kho sả, các loại chà bông, giò, thịt xông khói…
Hàng thực phẩm chế biến sẵn rất phong phú. Từ loại đã làm thành món ăn đông lạnh đến các món tươi sống tẩm ướp sẵn hoặc đã làm chín nhưng vẫn đảm bảo giữ nguyên hương vị món ăn. Với loại thực phẩm sơ chế chỉ việc nấu theo quy trình. Loại chế biến sẵn có cá kho tộ, cá trắm kho giềng, cá kìm kho miền Trung, canh sườn, canh cua rau rút khoai sọ… Khi dùng có thể quay bằng lò vi sóng hoặc đun nóng sơ. Có cả bánh tráng miệng, các loại chè, nước uống (chè sen Huế, caramel, nước ép hoa quả...). Ngoài ra còn có các loại đã qua chế biến dùng ngay như các loại xúc xích, chả giò ăn liền, nem, đồ hộp, tôm cua viên, tôm lăn bột, mực giòn, cá bống cắt sợi, cá thiều tẩm gia vị, canh chua măng cuốn tôm thịt, cá muối sả ớt, mực nhồi thịt… mua về trữ trong tủ lạnh, khi cần chỉ 5-7 phút là có món ăn ngon, lạ miệng.
Qua khảo sát của PV tại các cửa hàng, siêu thị thì năm nay có các món khai vị lạ như đùi lợn sấy, thịt lợn sấy cắt lát. Các món chiên, nướng làm từ gà như gà giòn lá chanh, gà nướng sả... rất tiện dùng ngày Tết. Món được chuộng nhất là món lẩu Tết, đặc biệt hút hàng là lẩu hải sản, đủ tôm, hàu, sò, nghêu, cá, mực, chả cua... với ngô, cà rốt, sả, riềng, có gia đủ gia vị, nước chấm. Chỉ cần thêm rau là có nồi lẩu ngon, rất tiện lợi để dành thời gian cho gia đình vui chơi Tết.
“Thực phẩm chế biến sẵn dùng trong ngày như thịt kho, canh, bún xào, gỏi, nem nướng… chỉ dùng trong ngày và bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Sản phẩm đông lạnh khi mua về cần rã đông mới sử dụng. Không nên rã đông rồi đem cất vào tủ lạnh trở lại để sử dụng tiếp vì như vậy sản phẩm rất dễ mất nhiều dinh dưỡng và dễ nhiễm khuẩn hơn. Tốt nhất trước khi cho vào ngăn đá, nên chia nhỏ ra cho vừa bữa ăn”, chị Nguyễn Thị Thảo khuyên.
Đun, nướng đồ ăn sẵn ở nhiệt độ cao dễ gây ung thư
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – Viện Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm (ĐH Bách Khoa Hà Nội), để phục vụ mục đích thương mại, các nhà sản xuất dùng thêm chất hóa học, chất bảo quản, phẩm màu nhân tạo, muối, đường… để bảo quản, duy trì sự thơm ngon của sản phẩm, vì vậy đồ ăn sẵn thường không tốt cho sức khỏe. Các chất phụ gia, muối, dễ gây nhiều bệnh, để tiện lợi cho ngày Tết vẫn có thể dùng, nhưng không nên dùng nhiều.
Các nhà khoa học trên thế giới cảnh báo, trong dầu của đồ chế biến sẵn có hydroxyanisole butylated và diacetyl thành phần hóa học có thể gây ung thư. Chất phụ gia Allura đỏ AC, hoặc đỏ 40 (đã bị cấm ở châu Âu từ lâu) có thể gây rối loạn thiếu tập trung. Thực phẩm chế biến sẵn ít calo, dinh dưỡng, nhưng quá nhiều muối, chất béo, mùi vị làm thơm ngon… gây thèm ăn, dễ gây béo phì, bệnh cao huyết áp, tiểu đường và tăng nguy cơ ung thư. Chất béo có hại trong đồ chế biến sẵn dễ làm viêm loét ruột già, có hại cho đường ruột, ảnh hưởng tới khứu giác. Thói quen thích các món chiên nhiều chất béo và uống nước ngọt… khiến người trẻ dễ thích đồ ăn sẵn, dễ "nghiện"…
Nếu ăn nhiều thịt đỏ (thịt lợn, bò, cừu, bê... chế biến xúc xích, thịt bò khô, patê, thịt hộp các loại...) ẩn chứa những nguy cơ ung thư dạ dày, đường ruột cao. Các chất hóa học Sodium nitrite và Sodium nitrate giữ màu sắc và kéo dài tuổi thọ sản phẩm được dung nạp nhiều vào cơ thể có thể được chuyển đổi thành nitrosamine - gây ung thư. Đồ chiên, nướng ở nhiệt độ cao tạo ra các amin dị vòng (HCA) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) gây ung thư.
Những loại đường tinh chế hoặc từ các sản phẩm có chứa carbohydrate như: Bánh quy, bánh ngọt, mỳ, đồ hộp cũng rất nhiều đường, nước ngọt và bánh kẹo nói chung đều có nguy cơ gây béo phì. Thức ăn nhanh (gà rán, khoai tây chiên…), thức ăn chơi (snack, bánh quy, bánh cake, kẹo…) đều dùng dầu chiên ở nhiệt độ cao để thơm ngon, bắt mắt… nhưng có tới 45% là loại chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa (trans fat) làm tăng cholesterol, tăng triglyceride, tạo ra các mảng bám gây xơ vữa động mạch dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ...
Chị Nguyễn Thị Thảo cũng cho hay, thực phẩm chế biến sẵn tuy tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn vì hàng giả, hàng nhái, chứa chất phụ gia không an toàn… Khi mua đồ hộp chế biến sẵn nên chọn sản phẩm của công ty có thương hiệu uy tín, kiểm tra hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, thực hiện đúng theo hướng dẫn sử dụng và bảo quản của nhà sản xuất. Tốt nhất nên đảm bảo nguyên tắc ăn uống hợp lý vẫn là đa dạng nhiều loại thực phẩm.
Theo TS Nguyễn Duy Thịnh, các loại lạp xưởng, xúc xích, giăm bông... có nhiều muối diêm, khi chiên nướng ở nhiệt độ cao hay cháy khét dễ tạo nên chất gây ung thư nitrosamine, do đó hạn chế chiên nướng. Đồng thời chỉ nên đun đồ chế biến sẵn vừa đủ chín vì đun ở nhiệt độ cao và lâu dễ sinh chất ảnh hưởng cơ thể. Người hay bị khó tiêu cần hạn chế ăn những thực phẩm đóng hộp, chế biến sẵn.
Hà Dương - Hà My
Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ
Sống khỏe - 11 giờ trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?
Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ
Sống khỏe - 13 giờ trướcGĐXH - Thăm khám chuyên sâu về nguyên nhân tăng cân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mà xuất phát từ tình trạng mất ngủ kéo dài và căng thẳng mạn tính.
Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 18 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe
Bệnh thường gặp - 18 giờ trướcGĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 18 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm
Sống khỏe - 21 giờ trướcGĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại
Sống khỏe - 1 ngày trướcTrong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm và lựa chọn, thay vì chỉ thăm khám khi có triệu chứng.
Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.
Đi bộ mỗi ngày nhưng đường huyết vẫn cao? 2 cách hạ đường huyết hiệu quả hơn đi bộ
Sống khỏeGĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần đi bộ đều đặn mỗi ngày là có thể kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy đi bộ với cường độ thông thường chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Hai hình thức vận động khác mới là "chìa khóa" giúp cải thiện độ nhạy insulin và ổn định đường huyết tốt hơn.