Có thể can thiệp tim mạch ngay từ trong bào thai
GiadinhNet - Những tiến bộ y học giúp 90% bệnh lý về tim có thể được chẩn đoán tiền sản. Nhưng có những bệnh lý tim mạch nếu không được can thiệp từ trong bào thai, khi chào đời thai có thể tử vong hoặc phát triển không bình thường. Bên cạnh đó, từ khi được chẩn đoán đến lúc sinh, sau sinh, thai phụ cần được chăm sóc, theo dõi ra sao, đó vẫn là vấn đề “bỏ ngỏ”.
“Bỏ quên” bệnh lý về tim của thai nhi khi siêu âm
Tháng 6/2016, gia đình chị Trần Thị H (28 tuổi, ở huyện Anh Sơn, Nghệ An) đón em bé đầu lòng trong niềm vui khó tả, bởi chỉ trước khi sinh hai tuần, chị H mới được các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Tim Hà Nội phối hợp chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh mà con chị mắc phải.
Chị H cho biết, khi mang thai ở tuần thứ 18, chị có đi siêu âm ở huyện, bác sĩ có nghi ngờ bệnh lý động mạch chủ của con chị nhưng lại không rõ ràng. Hai tuần sau, chị tiếp tục đi siêu âm ở cơ sở khác nhưng lại cho kết quả hoàn toàn bình thường. Từ đó đến tuần thai thứ 37, giống như nhiều thai phụ khác, chị tiếp tục đi siêu âm định kỳ nhưng chỉ đo cân nặng, ngôi thai, chủ quan “bỏ quên” bệnh lý về tim của thai nhi.
Mang thai ở tuần 37, vì nhiều lý do, chị H ra Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra. Tại đây, chị được các bác sĩ của viện phối hợp cùng Bệnh viện Tim Hà Nội siêu âm, chẩn đoán và cho kết quả: Thai nhi bị nghi ngờ đứt đoạn quai động mạch chủ hoặc hẹp eo động mạch chủ. “Do tư thế thai khi siêu âm không thuận lợi khi siêu âm, chẩn đoán, các bác sĩ hai bệnh viện đã đưa ra hai tình huống: Nếu hẹp eo động mạch chủ ở mức độ nặng, không can thiệp kịp thời, đóng ống động mạch, em bé có thể bị suy tim, tử vong trong thời gian ngắn. Nếu gặp mức độ nhẹ hơn, em bé có thể dùng thuốc để duy trì ống động mạch chưa đóng chờ ngày can thiệp phẫu thuật”, BS Lê Thị Thùy Trang (Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương), người trực tiếp siêu âm, hội chẩn cho trường hợp chị H cho biết. Chị H quyết định ở lại Bệnh viện Phụ sản Trung ương để theo dõi, chờ sinh. Hai tuần sau, chị H sinh con. Em bé tiếp tục được các bác sĩ của hai bệnh viện siêu âm, phát hiện hở van 3 lá nhẹ, hẹp eo động mạch chủ mức độ nhẹ. Khi được 6 tuần, bé sẽ được các bác sĩ tim mạch kiểm tra lại.
Theo các chuyên gia, bệnh tim bẩm sinh là tổn thương cấu trúc thường gặp nhất ở trẻ trong tháng đầu sau sinh. Có khoảng 0,8% trẻ sơ sinh còn sống mắc tim bẩm sinh ở các mức độ khác nhau. Theo BS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), nhờ những tiến bộ trong kỹ thuật siêu âm, chẩn đoán, khi thai ở tuần thứ 18, các bác sĩ có thể tìm hiểu được các bệnh lý về tim của thai. Sau 22 tuần, 90% bệnh lý về tim có thể chẩn đoán được. Một số bệnh lý khác về tim phải chờ đến tuần thai từ 28 - 30 mới tìm hiểu được rõ ràng, sắc nét. Việc chẩn đoán sớm sẽ giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; giảm bệnh tật. Với các trường hợp tim bẩm sinh nặng, thai đa dị tật tiên lượng xấu có thể xét chỉ định chấm dứt thai kỳ. Ở một góc độ khác, TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho rằng, việc chẩn đoán sớm bệnh lý tim bẩm sinh còn có thể “giải oan” cho cơ sở và nhân viên y tế khi không ít trẻ sơ sinh tử vong trong quá trình chuyển dạ, mới chào đời…
Cần mối liên hệ “khép kín”
Các chuyên gia lưu ý, nên làm siêu âm tim thai sàng lọc khi có một trong các yếu tố nguy cơ. Trong đó, các yếu tố nguy cơ từ mẹ: Mẹ có bệnh tim bẩm sinh, tần suất con bị tim bẩm sinh từ 2 - 22%; mẹ mắc bệnh về rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường; lupus ban đỏ. Trường hợp thai trước có bệnh tim bẩm sinh thì nguy cơ tăng 2-3 lần ở thai kế tiếp. Cần làm siêu âm tim thai ở các trung tâm lớn với các bác sĩ có kinh nghiệm về tim bẩm sinh.
Tuy việc phát hiện bệnh tim bẩm sinh trong thai kỳ là rất quan trọng, nhưng đây cũng là bệnh lý hay bị “bỏ qua” trong chẩn đoán tiền sản. Đó là do việc chẩn đoán tương đối khó khăn, đòi hỏi kinh nghiệm, kiến thức của người làm siêu âm. “Tim của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ lớn khác rất nhiều lần so với tim của bào thai. Khi siêu âm tim trong bào thai phải qua thành bụng, qua thành tử cung, phụ thuộc vị trí xoay của thai… Do đó, đòi hỏi kỹ năng, kiến thức của thầy thuốc về siêu âm, về tim bẩm sinh mới chẩn đoán chính xác được”, TS Nguyễn Quang Tuấn cho biết.
Theo TS Nguyễn Quang Tuấn, có những tổn thương bệnh lý tim mạch thai nhi khi được xác định ngay từ trong bào thai, khi ra đời có thể không sống được thì phải can thiệp ngay trong bào thai mới có hi vọng cứu sống em bé. Tuy nhiên, hiện ở Việt Nam vẫn chưa triển khai được các kỹ thuật này. Trên thế giới, không nhiều nước làm được. Được biết, tại Bệnh viện Tim Hà Nội, hiện đã có một nữ bác sĩ nội trú được phía Bệnh viện trẻ em Los Angeles, nơi tập trung nhiều giáo sư đầu ngành về can thiệp tim mạch trẻ em của thế giới – tuyển chọn và chuẩn bị đào tạo các kỹ thuật can thiệp tim mạch từ trong bào thai. Dự kiến, nữ bác sĩ sẽ được đào tạo khóa đầu tiên trong 6 tháng, bắt đầu từ tháng 8/2016. Nhiều chuyên gia cho hay, việc can thiệp tim mạch từ trong bào thai đòi hỏi rất nhiều yếu tố, trong đó, có các vấn đề về cơ sở pháp lý, môi trường để bác sĩ phẫu thuật và hậu phẫu (chăm sóc thai kỳ, chăm sóc thai…), trong khi môi trường này không phải ở đâu cũng đáp ứng được.
Ở một góc độ khác, theo BS Nguyễn Anh Tuấn, do không được tư vấn, theo dõi nên xuất hiện một vấn đề lớn là từ khi được chẩn đoán thai nghi ngờ mắc bệnh lý tim bẩm sinh đến khi sinh nở, thai phụ được chăm sóc, theo dõi thai kỳ ra sao? Thai phụ nên sinh ở đâu? Sau sinh, em bé sẽ được can thiệp như thế nào để có thể phát triển bình thường? BS Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Vì chưa có mối liên hệ “khép kín” giữa bác sĩ siêu âm sản - bác sĩ nhi sơ sinh - bác sĩ tim mạch trong chẩn đoán, chăm sóc, theo dõi thai phụ nên không ít người rơi vào tình huống “bơ vơ” hoặc mất nhiều chi phí cho việc đi “vòng quanh” tìm hiểu. Trong khi nếu xây dựng được mối liên hệ này, bệnh nhân và người nhà được chủ động hơn rất nhiều trong việc chuẩn bị cho ca sinh, cho chính em bé và cuộc mổ nếu phải can thiệp”.
Hiểu được tầm quan trọng của mối liên hệ khép kín này, từ gần hai tháng nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Tim Hà Nội đã triển khai phối hợp thăm khám, hội chẩn liên khoa. Cụ thể, sau khi được các bác sĩ hai bệnh viện siêu âm, chẩn đoán nghi ngờ bệnh lý về tim của thai nhi, thai phụ sẽ được tư vấn để quyết định hướng theo dõi, chăm sóc thai kỳ. Sau sinh, em bé sẽ được kiểm tra, theo dõi tiếp, nếu cần can thiệp, sẽ được các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội thực hiện.
Võ Thu

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 21 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 21 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 3 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.