Cộng đồng quốc tế hướng về Myanamr

| Bốn phương

Giadinh.net - Từ hôm qua, Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế đã bắt tay vào việc phân phát hàng cứu trợ tới những người dân Myanmar đang chống chọi với những thiệt hại nặng nề, sau khi cơn bão Nagris kinh hoàng đi qua.

>> Myanmar: 22.000 người chết trong cơn bão Nagris

Những gói hàng cứu trợ đầu tiên được cấp ra lấy từ kho dự trữ của LHQ tại Myanmar, bao gồm nước uống, đồ dùng nhựa, quần áo, màn dịch tễ chống muỗi… Ngoài ra, nguồn dự trữ từ nước ngoài cũng đang được khẩn trương chuyển đến những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, đặc biệt là những ngôi làng gần biển bị, nơi bị sóng to tràn vào, cuốn đi tất cả nhà cửa, đồ đạc…

Hiệp hội các nước Đông Nam Á cũng đưa ra lời kêu gọi trợ giúp từ các nước thành viên và cộng đồng quốc tế gửi hàng cứu trợ tới Myanmar - một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp để vượt qua những tổn thất nặng nề sau khi bị cơn bão tàn phá.

Một thị trấn nhỏ ở vùng đồng bằng Irrawaddy hoang tàn sau cơn bão.

UNICEF hiện đang tích cực triển khai 130 nhân viên cứu trợ cấp phát thuốc men cho 155.000 người, chất khử trùng dành cho nước sinh hoạt, thuốc chống bệnh dịch tiêu chảy, đồ dùng nấu nướng… nhằm tránh nguy cơ dịch bệnh có thể lan rộng. Đây là điều mà UNICEF lo ngại nhất, bởi số người chết sau bão vì thiếu nước sạch, dịch bệnh sốt rét và bệnh tả có thể sẽ cao hơn số người chết vì bão.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức cứu trợ khác vẫn phàn nàn, việc cấp Visa và giấy tờ cho phép hàng cứu trợ vào Myanmar vẫn tiến hành rất chậm. Họ đang kêu gọi Myanmar đẩy nhanh và mở rộng việc tiếp nhận các nguồn lực từ nước ngoài. Tổng thống Mỹ Bush cũng kêu gọi Myanmar nhanh chóng cho phép các tàu cứu trợ được cập bến. Bộ trưởng Ngoại giao Australia Stephen Smith cũng cho rằng, không nên để chính trị can thiệp vào công tác cứu trợ, bởi hiện nay, vấn đề nhân đạo là ưu tiên hàng đầu.

Thu Minh (Theo CNN)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.