Cộng tác viên dân số "U 70"
Giadinh.net - Người dân phường 9, quận 10, TPHCM đều yêu mến ông Nguyễn Văn Hồng không những về tấm gương mẫu mực trong lối sống hàng ngày mà còn do sự đóng góp của ông trong công tác DS - KHHGĐ.
![]() |
| CBCT Đỗ Danh Lụa. |
Chị Lê Thị Hương, trú cùng địa bàn trên cho biết: “Bác Hồng rất được mọi người yêu quý, ngoài việc tuyên truyền Pháp lệnh dân số, giảm sinh, tư vấn cho phụ nữ về sức khỏe sinh sản... còn lồng ghép vào những lần tuyên truyền những câu chuyện vui, hài hước để kể cho chị em nghe. Bác Hồng là người có duyên với công tác dân số”.
![]() |
|
Bác Nguyễn Văn Hồng, CTV dân số phường 9, quận 10, TP HCM. |
Điều khiến ông Lụa nhớ mãi suốt quá trình công tác chính là sáng kiến thành lập “Ban DS- KHHGĐ xã”, đó là thời điểm năm 1998. Tân Đông vốn là một xã vùng sâu, vùng xa thuộc biên giới nên lượng CTV vừa thiếu vừa yếu, lại gặp phải vấn đề bộ máy tổ chức không ổn định. Trước thực tế khó khăn, sau nhiều đêm trăn trở, ông Lụa mạnh dạn đề xuất cấp ủy, UBND xã thành lập “Ban DS-KHHGĐ xã”. Ông Lụa quy tụ được 12 CTV là các chị thuộc 9 ấp, 2 CTV là người dân tộc. Kết quả thật bất ngờ, riêng năm 1998 xã Tân Đông có 37 trường hợp đình sản nữ, 3 trường hợp đình sản nam. Từ một xã yếu về công tác DS-KHHGĐ, Tân Đông đã vươn lên trở thành xã mạnh về công tác này và giữ vững danh hiệu đến thời điểm này. Chia sẻ với chúng tôi về công việc, ông Lụa cho biết lắm lúc ông cũng thấy “chồn chân mỏi gối” nhưng công tác DS-KHHGĐ thôi thúc nên chân ông ngày ngày vẫn bước tới...
Huyền Trang - Hạnh Nguyên

