Cụ 75 lấy em gái 13 tuổi

| Bốn phương

Cảnh sát Banglades đang điều tra thông tin về việc một bé gái 13 tuổi bị cưỡng bức lấy một ông già 75 tuổi để gán nợ cho cha.

 
Một tờ báo địa phương cho hay, ông Lokman Shikder đã cho Azhar Bepari, cha của cô bé nói trên, vay 59 USD cách đây vài tháng, nhưng Bepari không có khả năng trả nợ. Shikder đã ra tối hậu thư, buộc Bepari hoặc phải lập tức trả cả vốn lẫn lãi; hoặc cho phép chủ nợ cưới con gái 13 tuổi.

Shikder, 75 tuổi, đã có vợ và bốn đứa con trưởng thành cùng một lô cháu chắt.

Cảnh sát địa phương cho hay, họ đang xem xét việc truy tố người đàn ông này và bố của cô bé, nếu quả thực đám cưới đã diễn ra. Theo luật pháp Bangladesh, người đủ 18 tuổi trở lên mới được phép kết hôn.

Vợ cả của Shikder cũng muốn chồng bị trừng phạt. Ở Bangladesh, đàn ông được quyền lấy tới 4 vợ, nhưng khi muốn cưới vợ bé, phải được sự đồng ý bằng văn bản của các bà vợ lớn. Shikder đòi lấy bé gái 13 tuổi này khi chưa xin phép vợ cả.

Các tổ chức nhân quyền ở Bangladesh cho biết, tình trạng ép buộc các bé gái lấy chồng là rất phổ biến. Nếu người nào bị truy tố thì cũng chỉ phải chịu hình phạt rất nhẹ nhàng là một tháng tù hoặc phạt 15 USD, hoặc cả hai. Đất nước này có 150 triệu dân và đa phần trong số đó sống với mức thu nhập dưới 1 USD mỗi ngày.
 
Theo AP/ VnExpress
hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.