Cục diện mới của cuộc chiến Clinton - Obama

| Bốn phương

Giadinh.net - Sau khi bà Clinton và ông Obama hoàn thành xong chặng cuối cùng của cuộc chiến mang tính sống còn tại bang Pennsylvania, một cuộc chiến phức tạp hơn trong nội bộ Đảng Dân chủ lại được mở ra.

Bà Clinton tự tin cho rằng, chiến thắng mang tính chất quyết định tại bang Pennsylvania cho thấy bà là ứng cử viên phù hợp nhất để đưa Đảng Dân chủ trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, các nhà phân tích đều cho rằng, đây là một niềm hi vọng lóe sáng một cách yếu ớt, vì trước mắt, bà Clinton còn một nhiệm vụ gần như bất khả kháng, đó vượt qua ông Obama về số đại biểu ủng hộ.

Cho đến nay, tổng số cử tri ủng hộ ông Obama vẫn nhiều hơn bà Clinton với khoảng cách là 1762 - 1593. Ngày 6/5, bầu cử sơ bộ sẽ tiến hành ở hai bang Indiana và North Carolina, sau đó là một số bang nữa cho đến tháng 6, nhưng thực tế các bang này quá nhỏ nên số lượng cử tri cũng không đáng kể. Vì thế, cho dù bà Clinton đã dành được 81/158 đại biểu ủng hộ ở Pennsylvania thì các nhà phân tích vẫn cho rằng, thật khó khăn để bà Clinton bắt kịp với ông Obama.

Thêm vào đó, bà Clinton lại đang vướng vào khó khăn về tài chính. Chiến thắng tại Pennsylvania giúp bà Clinton có thêm khoảng hơn 10 triệu đô la để vận động tranh cử, nhưng số tiền này vẫn không thấm tháp vào đâu so với khoản tiền 42 triệu đô la mà ông Obama mới quyên được.

Vấn đề nằm ở chỗ, cả hai ứng cử viên đến nay chắc chắn sẽ không thể dành đủ số đại biểu cần thiết là 2024 để tự quyết quyền đại diện cho Đảng Dân chủ trở thành ứng cử viên tổng thống. Do đó, 796 đại cử tri của Đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu chọn đại diện cho đảng mình sau khi bầu cử sơ bộ kết thúc vào ngày 3/6. Do đó, tất cả những gì mà bà Clinton và ông Obama đang làm hiện nay thuyết phục và chứng tỏ mình là người xứng đáng nhất đại diện cho Đảng với các đại cử tri.

Hải Minh (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.