Cuộc chiến Obama - McCain: Nóng bỏng từ việc chọn Phó tướng
Giadinh.net - Sau khi bà Clinton chính thức tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tranh cử hôm thứ 7, dư luận bắt đầu hướng về Obama và McCain với câu hỏi: Họ sẽ chọn ai làm Phó tướng?
> Vì sao Hillary Clinton thất bại?
> Bí quyết chiến thắng của Barack Obama
Rất nhiều những dự đoán đã được đưa ra, nhưng đều chỉ là phỏng đoán, vì tất cả hiểu rằng, với ông Obama và McCain, chọn ai làm bạn đồng hành lúc này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong cuộc chạy đua chiếc ghế Tổng thống Mỹ. Đơn giản vì, Phó tổng thống sẽ là cánh tay phải của vị Tổng thống Mỹ tương lai, là điểm tựa cuối cùng để các ứng cử viên thuyết phục cử tri đưa ra quyết định cuối cùng khi cuộc chiến đang ở thế 50-50.
Liệu ông McCain, 71 tuổi, sẽ chọn lựa một ứng cử viên trẻ trung và sẵn sàng bước lên ngồi vào chiếc ghế tổng thống nếu chẳng may sức khỏe ông gặp vấn đề?
Liệu Obama, 46 tuổi, sẽ tìm kiếm một người đủ kinh nghiệm và năng lực cho các vấn đề đối nội và đối ngoại? Hay ông sẽ “chiều theo” dư luận hiện nay chọn bà
Với ông McCain của Đảng Cộng hòa, công cuộc tìm kiếm có vẻ như sắp kết thúc sau khi ông chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống từ tháng 3. Tháng trước, nhân việc tổ chức một bữa tiệc tại ngôi nhà nghỉ ở Sedona, Arizona, ông McCain đã mời 3 ứng cử viên cuối cùng trong danh sách Phó tướng của mình tham dự bữa tiệc gồm: Mitt Romney, cựu thống đốc bang Massachusetts, thống đốc bang Louisiana ông Bobby Jindal, và thống đốc bang Florida Charlie Crist.
Với ông Obama, tình hình có vẻ phức tạp hơn bởi bên cạnh bà Clinton, các ứng cử viên khác trong danh sách Phó tướng của ông cũng hết sức sáng giá, bao gồm Caroline Kenedy (con gái của Cố Tổng thống John F. Kennedy), Jim Johnson, cựu chủ tịch tập đoàn tín dụng khổng lồ Fannie Mae, và Cựu Phó tổng Chánh án Tòa án tối cao Eric Holder.
Nhiều nhà phân tích cho rằng, rất khó để có thể hình thành cặp Obama-Clinton bởi sự hiện diện của bà
Bản thân ông Obama hiện nay cũng tuyên bố, ông không vội vàng đưa ra quyết định lúc này. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là “kế hoãn binh” vì có thể ông Obama cũng đang trong tình huống khó khăn nhất từ trước đến giờ.
Việc chọn ai làm phó tướng của các đời tổng thống trước cũng rất khác nhau. Như trường hợp của John F. Kennedy, ông chọn Lyndon Johnson năm 1960 vì người này đem lại thắng lợi cho ông ở các bang cần thiết. Còn như Ronald Reagan, việc chọn George H. W. Bush năm 1980 là vì lý do xây dựng khối đoàn kết trong Đảng.
Dù thế nào, việc chọn ai làm Phó Tướng thực ra là cuộc đấu trí gián tiếp giữa hai ứng viên Obama và McCain, vì nó thể hiện kĩ năng đưa ra quyết định. Và điều này chắc chắn sẽ quyết định đến thành công hay thất bại của cả hai người. Do đó, cuộc chiến Obama-McCain bây giờ mới thực sự bắt đầu…
Hải Minh (Tổng hợp)