Cuồng phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc
Ở Hàn Quốc, phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành tấm vé tối cần thiết để đi xin việc hoặc lập gia đình.
![]() |
|
Bác sĩ Park Sang Hoon tư vấn cho cô Chang Hae Jin sau ca
phẫu thuật xương hàm. Ảnh: IHT |
Cô Chang Hyang Sook, 25 tuổi, lại tới bệnh viện để phẫu thuật thẩm mỹ. Lần này cô bỏ ra 2,3 triệu won (2.000 USD) để cắt mắt hai mí. Loại phẫu thuật này đã trở nên thông thường đến nỗi rất nhiều phụ nữ ở thủ đô Seoul đều có mắt hai mí, dù trên thực tế 75% phụ nữ Hàn Quốc sinh ra với mắt một mí. “Xin hãy phẫu thuật thật cẩn thận cho tôi - cô Chang tha thiết nói với bác sĩ - Tôi không sợ đau”.
Đã từ lâu, phẫu thuật thẩm mỹ là “chuyện thường ngày ở huyện” đối với phụ nữ và thậm chí cả nam giới Hàn Quốc. Nhiều năm trước nhiều người còn e ngại, ngượng ngùng với việc phẫu thuật thẩm mỹ và thường tìm cách che giấu. “Ngày xưa các bà mẹ thường bí mật đưa con gái đi sửa mặt trước khi đi mai mối. Nhưng giờ cô nào chưa từng đi phẫu thuật bị coi là nhà quê” - Bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng Park Sang Hoon thuộc Bệnh viện ID ở Seoul cho biết.
Một phần nguyên nhân là do các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc và truyền hình Hàn Quốc ngày càng cởi mở đối với việc phẫu thuật thẩm mỹ. “Tivi độ phân giải cao buộc các ngôi sao phải tìm mọi cách để trông thật hoàn hảo mỗi khi lên hình - Giáo sư ngành khoa học tiêu dùng Rando Kim thuộc ĐH Quốc gia Seoul nhận định - Và người hâm mộ thường tung ảnh các ngôi sao trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ lên Internet để đối chiếu. Do đó họ không thể che giấu được nữa và công khai nói về chuyện đó trên tivi”.
Chính sự cởi mở này đã khiến phong trào phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc ngày càng trở nên “cực đoan” hơn. Phụ nữ Hàn Quốc giờ không còn hài lòng với những kiểu “tút” nhan sắc thông thường như cắt mí mắt, bơm môi, sửa mũi hay bơm ngực. Họ lao vào các cuộc phẫu thuật đầy đau đớn như gọt xương gò má hay gọt và chỉnh xương hàm. Cô Chang Hae Jin, sinh viên 21 tuổi, xấu hổ với hàm răng và cái cằm hơi nhô ra đã quyết định đi gọt cằm ở chỗ bác sĩ Park Sang Hoon.
Trong ít nhất sáu tuần sau cuộc phẫu thuật, cô không thể ăn uống hay nói năng gì vì mặt bị sưng và bị băng kín. “Cực kỳ đau đớn, nhưng cũng đáng thôi - cô Chang vui vẻ nói - Cả một thế giới đã mở ra trước mắt tôi. Trên tàu điện ngầm hôm nay, một người đàn ông đã chủ động bắt chuyện, tán tỉnh tôi. Anh ấy nói rằng tôi trông rất trẻ. Cuộc sống của tôi đã bừng sáng”. Trung tâm của bác sĩ Park đã thực hiện hơn 3.000 cuộc phẫu thuật gọt hàm trong vòng vài năm qua.
Nhà tâm lý học Whang Sang Min thuộc ĐH Yonsei cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành thứ vũ khí tối thượng để người Hàn Quốc gây ấn tượng với người khác. “Phẫu thuật thẩm mỹ giống như chuyện mua một cái túi xách đắt tiền vậy”. Theo khảo sát năm 2009 của Hãng nghiên cứu thị trường Trend Monitor, cứ năm phụ nữ Seoul tuổi từ 19-49 thì có một người từng phẫu thuật. Hiện tại ở Seoul có gần 4.000 trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, chủ yếu tập trung ở các quận sang trọng phía nam, được gọi là “vành đai sắc đẹp”.
Cảnh báo “hội chứng”
Mới đây, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã ra một cuốn sách mang thông điệp cảnh báo giới học sinh trung học về “hội chứng phẫu thuật thẩm mỹ”. Bộ Giáo dục chỉ ra những ví dụ đau lòng của phẫu thuật thẩm mỹ như vua nhạc pop Michael Jackson hay một phụ nữ địa phương vì mê phẫu thuật thẩm mỹ nên khuôn mặt bị biến dạng. Hồi tháng 11/2010, một phụ nữ Seoul đã treo cổ tự sát vì ca phẫu thuật gọt xương hàm thất bại. “Mỗi phút giây đều là những cơn đau khủng khiếp” - nạn nhân này viết trong nhật ký.
Tuy nhiên, nỗ lực của Bộ Giáo dục Hàn Quốc xem ra không có hiệu quả. Bởi ở nước này nhiều bậc phụ huynh treo phần thưởng cho con nếu đỗ đại học là một ca phẫu thuật cắt mí mắt hay nâng mũi. Hơn nữa, các bác sĩ cho biết ngày càng nhiều phụ nữ đi phẫu thuật thẩm mỹ để kiếm chồng và đi xin việc làm. “Việc càng ít thì người ta càng tin rằng phải có ngoại hình kha khá mới cạnh tranh được” - nhà xã hội học Choi Set Byol thuộc ĐH Phụ nữ Ewha cho biết.
Tháng trước, một đài truyền hình ở Seoul đã bí mật quay cảnh một bác sĩ bệnh viện tìm cách thuyết phục một phụ nữ thực hiện phẫu thuật gọt hàm. “Cô có muốn lấy chồng không? - Bác sĩ này nói trong đoạn phim - Nếu muốn thì phải phẫu thuật thôi, phải chịu mạo hiểm”.
Một trong những hậu quả của tình trạng người người đi “đại tu” nhan sắc là việc rất nhiều phụ nữ trẻ ở Hàn Quốc trông na ná nhau. Bác sĩ Park kể: “Nhiều bà nhiều cô đến đây, tay cầm ảnh một số ngôi sao và nói rằng họ muốn có gương mặt như thế. Đa số phụ nữ trẻ hiện nay muốn có một gương mặt nhỏ, thanh theo kiểu phương Tây. Trong khi khoảng 90% người Hàn Quốc không có khuôn mặt như vậy”. Bác sĩ Kim Byung Gun thuộc Bệnh viện BK DongYang - trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ vào loại lớn nhất Hàn Quốc, cũng cho biết rất nhiều khách hàng nói họ không thích gương mặt của họ mà thích kiểu gương mặt Tây.
NASA cảnh báo khẩn
Tiêu điểm - 16 phút trướcCác nhà khoa học đã dự đoán một tương lai đáng báo động.
Phát hiện mỏ vàng gần 40 tấn trị giá xấp xỉ 140 nghìn tỷ đồng sau 5 năm thăm dò
Chuyện đó đây - 11 giờ trướcĐây là một trong những mỏ vàng lớn nhất được phát hiện tại Kenya từ trước đến nay.
Phát hiện điều kỳ lạ bên trong kim tự tháp ở Ai Cập
Chuyện đó đây - 19 giờ trướcCác nhà khoa học đã phát hiện ra hai khoảng trống chứa không khí tại kim tự tháp Menkaure, củng cố giả thuyết về một lối vào bí mật thứ hai.
Thất nghiệp, giới trẻ Trung Quốc rải CV săn việc tại nơi không ngờ tới, vừa có thêm thu nhập, vừa mở rộng quan hệ
Tiêu điểm - 1 ngày trướcNhiều người trẻ coi đây là cơ hội kết nối việc làm tiềm năng trong bối cảnh thị trường lao động Trung Quốc ảm đạm.
Khoan xuống lớp băng Nam Cực, giới khoa học choáng váng khi thấy dấu tích 14-30 triệu năm tuổi 'ẩn mình'
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCác nhà khoa học đã phát hiện ra thứ gì bên dưới lớp băng Nam Cực?
"Mã vạch ngoài hành tinh” bí ẩn trên sườn núi
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcTàu vũ trụ của Mỹ châu Âu đã chụp được mhững vệt kỳ lạ giống như một đoạn mã vạch méo mó in trên một sườn núi ngoài hành tinh.
3I/ATLAS là gì mà gây náo loạn thế giới mấy tháng qua?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcLiệu nó có phải là bằng chứng về người ngoài hành tinh không?
Thông tin mới gây bất ngờ về máy bay MH370 sau 11 năm mất tích bí ẩn
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - 11 năm sau khi MH370 mất tích, mới đây Tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường hơn 2,9 triệu nhân dân tệ (khoảng 410.000 USD) cho mỗi gia đình của 8 hành khách.
Lần đầu tiên Trung Quốc phát hiện đất hiếm trong cây khiến thế giới sửng sốt, tiềm năng thay đổi tương lai ngành khai khoáng
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcMột nhóm nhà khoa học Trung Quốc lần đầu tiên phát hiện ra hiện tượng khoáng hóa đất hiếm trong loài dương xỉ. Phát hiện này mở ra hướng tiếp cận sạch hơn và bền vững hơn trong khai thác các nguyên tố đất hiếm từ thực vật.
Người đàn ông sốc nặng khi thấy thứ đáng sợ mọc ra từ bồn rửa mặt
Tiêu điểmNgười đàn ông vô cùng sốc khi thấy thứ trông giống như tóc đen mọc dài đầy bồn rửa mặt trong phòng tắm.
