Cựu Quán quân Olympia 16 năm trước: Có công ty riêng với những bản hợp đồng choáng ngợp
Quán quân Lê Vũ Hoàng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có sự nghiệp thành công, hôn nhân viên mãn.
Trước khi được phong Phó Giáo sư tại Úc, Á quân Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên từng gây bão vì quan điểm dạy con khác biệtLê Vũ Hoàng (sinh năm 1988), cựu học sinh trường THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình là Quán quân mùa thứ 6 của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Chiếc vòng nguyệt quế đã làm cuộc đời của cậu học trò nghèo bước sang trang hoàn toàn mới.
Sau khi giành ngôi vô địch vào năm 2005, Lê Vũ Hoàng lên đường đi du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia. Anh đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại ngôi trường này.

Khoảnh khắc giành vòng nguyệt quế trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2005 của Lê Vũ Hoàng.
Tháng 6/2020, Lê Vũ Hoàng xuất hiện trong một đoạn clip mang tên “Các nhà cựu vô địch, họ giờ ra sao?” do ê-kíp chương trình Đường lên đỉnh Olympia thực hiện. Anh chia sẻ mình đang là kỹ sư điện tử của một công ty và ước mơ sẽ tự thành lập doanh nghiệp.
Trước câu hỏi về giá trị tài sản tại thời điểm đó, Lê Vũ Hoàng ngượng ngùng tiết lộ tổng tài sản anh có khoảng 1 triệu đô (không nói rõ đơn vị AUD hay USD). Cho đến hiện tại, sự nghiệp và cuộc sống của Lê Vũ Hoàng đã có thêm những sự thay đổi khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.
Được biết đến hiện tại, ước mơ của Lê Vũ Hoàng đã trở thành hiện thực. Trên trang cá nhân, Lê Vũ Hoàng cập nhật thông tin về việc anh là người sáng lập kiêm Giám đốc của một công ty về công nghệ.
Doanh nghiệp của Lê Vũ Hoàng chuyên sản xuất và cung cấp các thiết bị ứng dụng công nghệ Internet of Things. Trụ sở Nghiên cứu và Phát triển (R&D) đặt tại Melbourne, Australia, ngoài ra còn có chi nhánh tại Việt Nam.

Cựu quán quân Olympia đã thỏa mong ước thành lập công ty riêng.
“Với đội ngũ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất phần cứng và phát triển phần mềm, chúng tôi áp dụng các công nghệ mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm cung cấp các giải pháp hoàn thiện về IoT cho doanh nghiệp và người tiêu dùng” - thông tin trên trang web công ty của Lê Vũ Hoàng tiết lộ.
Là một công ty startup nhưng doanh nghiệp của cựu Quán quân Olympia đã đạt được nhiều thành công đáng tự hào. Theo chia sẻ của bà xã Lê Vũ Hoàng, tháng 9 vừa qua, công ty đã nhận được đơn hàng của Google để lắp đặt camera cảm ứng nhiệt tại trụ sở ở Mỹ. Đồng thời, “ông lớn” Amazon cũng đang test thử các sản phẩm khác của công ty.
Giữa tháng 10/2021, công ty của Lê Vũ Hoàng đã nhận được một khoản đầu tư trị giá 150 tỷ đồng từ quỹ đầu tư Celesta - một trong những quỹ đầu tư về công nghệ chuyên sâu và đột phá hàng đầu thế giới.

Lê Vũ Hoàng kết hôn vào năm 2013.
Lê Vũ Hoàng lập gia đình vào năm 2013, hiện anh đã có 2 con, một trai, một gái. Bé lớn đang học tiểu học và bé nhỏ học mẫu giáo. Ngoài lúc làm việc, Lê Vũ Hoàng luôn dành thời gian cho bà xã và các con.
Những khoảnh khắc Lê Vũ Hoàng dạy con hát karaoke, đi xe đạp ở trước cửa nhà khiến nhiều người thích thú. Là người giỏi giang, thông thái nhưng trong việc làm bố, Lê Vũ Hoàng cũng có lúc làm vợ bật cười với tình huống mặc nhầm áo của con gái cho con trai và mặc nhầm quần của con trai cho con gái.

Lê Vũ Hoàng có cuộc hôn nhân hạnh phúc.


Hình ảnh về ngôi biệt thự của Lê Vũ Hoàng tại thành phố Melbourne, Australia.
Hiện vợ chồng Lê Vũ Hoàng đang sống trong 1 căn biệt thự khang trang, rộng rãi, ngập sắc hoa ở thành phố Melbourne. Tuy nhiên được biết, cựu Quán quân đã có dự định chuyển nơi ở đến thành phố Sydney nhưng do diễn biến của dịch Covid-19 nên phải tạm hoãn.
Mặc dù không chọn về nước lập nghiệp song Lê Vũ Hoàng vẫn có những đóng góp cho quê hương. Năm 2018, cựu Quán quân cùng đồng nghiệp mang sản phẩm hệ thống đèn chiếu sáng thông minh cho đô thị tham gia cuộc thi Viet Challenge (cuộc thi khởi nghiệp thường niên dành cho người Việt trên toàn thế giới) và giành giải Nhất.
Lê Vũ Hoàng nghĩ rằng việc mình có thể sản xuất sản phẩm, nghiên cứu giải pháp ở Australia và tìm kiếm đối tác ở Việt Nam để trao đổi công nghệ, cung cấp sản phẩm, giải pháp là cách tốt để đóng góp cho đất nước.
Ảnh: Facebook nhân vật
Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn
6 câu bố mẹ nên nói với con mỗi ngày
Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tình
Giáo dục - 7 giờ trướcBài thơ về thời tiết giống hệt một bài thơ tình của học sinh lớp 2 gây bão mạng xã hội.
12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026
Giáo dục - 16 giờ trướcHàng loạt trường đại học trong nước tiếp tục áp dụng và mở rộng phương thức tuyển sinh dựa trên chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT và IELTS trong năm 2026.
Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng 6 phương thức.
Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý
Giáo dục - 1 ngày trướcQuy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.
Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêm
Xã hội - 2 ngày trướcBộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?
Xã hội - 2 ngày trướcTuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh về thi và xét tuyển, trong đó đáng chú ý là việc giới hạn số lượng nguyện vọng. Điều này đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội vào ngành học mong muốn.
Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3
Giáo dục - 2 ngày trướcChỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trên diện rộng. Nhiều địa phương đã sớm công bố phương án thi, tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập. Trong khi đó, tại Hà Nội, việc chưa công bố môn thi thứ 3 đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh đứng ngồi không yên.
Lương khởi điểm sinh viên Đại học Công nghiệp cao nhất 15,3 triệu đồng
Giáo dục - 3 ngày trướcĐại học Công nghiệp Hà Nội cho biết mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 đạt khoảng 10,8 triệu đồng/tháng, cao nhất là 15,3 triệu đồng.
Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo quyết định liên quan tới hàng triệu gia đình trong những ngày rét đậm
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo tới các cơ sở giáo dục về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn thành phố.
13 trường đại học đồng loạt bỏ xét tuyển học bạ năm 2026
Giáo dục - 5 ngày trước13 trường đại học chính thức bỏ phương thức xét tuyển học bạ THPT hoàn toàn trong mùa tuyển sinh 2026.
Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?
Giáo dụcGĐXH - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.