Đã xác định chân tướng 'virus bí ẩn' giết chết hàng chục trẻ em ở Ấn Độ: 'Hung thủ' không hề xa lạ

| Bốn phương

Truyền thông trước đó từng đưa tin về "bệnh sốt bí ẩn" khi nguyên nhân gây bệnh chưa được xác định, khiến dư luận lo sợ.

Đã xác định chân tướng virus bí ẩn giết chết hàng chục trẻ em ở Ấn Độ: Hung thủ không hề xa lạ - Ảnh 1.
Ảnh: AFP

Theo chính quyền bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, trong vòng 10 ngày qua, đã có ít nhất 53 người - bao gồm 45 trẻ em - chết vì sốt xuất huyết, và hàng trăm người khác phải nhập viện. Những người này đều không có kết quả xét nghiệm dương tính với COVD-19.

Đây chính là căn bệnh mà trước đó truyền thông từng đưa tin là "bệnh sốt bí ẩn" khi nguyên nhân gây bệnh chưa được xác định, khiến dư luận lo sợ. Hiện tại, các bác sĩ địa phương đã kết luận những người này tử vong do sốt xuất huyết.

Tiến sĩ Neeta Kulshrestha từ Firozabad cho biết "các bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em, tử vong rất nhanh sau khi nhập viện. Các ca bệnh tăng đột biến trong 5 ngày qua và 90% số người bị ảnh hưởng là trẻ em."

Bác sĩ Sangeeta Aneja, giám đốc phòng khám của bang Firozabad, năm nay phần lớn nỗ lực và nguồn lực đều được dồn vào cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, và có lẽ vì lý do này nên dịch sốt xuất huyết đã không được quan tâm đúng mức.

Sốt xuất huyết là bệnh do muỗi truyền sang người. Ấn Độ hiện đang là mùa mưa, số lượng muỗi cũng tăng mạnh.

"Sốt xuất huyết là căn bệnh xuất hiện hàng năm, tình hình mỗi năm một khác nhưng năm nay diễn biến dịch đặc biệt nghiêm trọng", bác sĩ Anedja nói./.

Theo Tổ Quốc

Ý kiến của bạn
Tags:
Đi tìm vàng giữa sa mạc, các nhà khoa học bất ngờ phát hiện vết sẹo thiên thạch hiếm nhất Trái Đất

Đi tìm vàng giữa sa mạc, các nhà khoa học bất ngờ phát hiện vết sẹo thiên thạch hiếm nhất Trái Đất

Tiêu điểm -

Một cuộc khoan thăm dò vàng tưởng chừng bình thường tại Tây Australia đã dẫn các nhà khoa học đến phát hiện gây chấn động. Nằm sâu dưới lớp sa mạc là dấu tích của một thảm họa vũ trụ cổ đại, hiếm đến mức nhân loại mới chỉ ghi nhận trường hợp thứ hai thuộc loại này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.