Đám cưới những bà bầu
Giadinh.net - Những thay đổi mang tính bước ngoặt trong quan niệm về các giá trị truyền thống và nhu cầu bức thiết của một đất nước đang bị già hóa mạnh mẽ, đã tạo nên một xu hướng mới ở đất nước Mặt trời mọc. Đó là đám cưới của những cô dâu mang bầu.
Những tiệc cưới “giàu chất sắt”
Nhật Bản đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các lễ cưới có cô dâu mang bầu, có gần 1/3 (khoảng 30%) các cô dâu trẻ ở Nhật Bản hiện nay mang bầu trước khi cưới. Nhà báo Leo Lewis của tạp chí Asia Business hôm 22/6 đã miêu tả thực tế này một cách hóm hỉnh trên tờ The Times (Anh) rằng: “Bữa ăn tối đầu tiên của đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc sẽ là một bữa ăn hoành tráng, giàu chất sắt, canxi và hợp chất carbonhydrates”.

Những công đoạn mà Wakako phải thực hiện là một phần của dịch vụ “Hạnh phúc nhân đôi” – một dịch vụ đang trở thành thị trường béo bở của các công ty tổ chức cưới hỏi. “Trong khoảng 5 năm trở lại đây, số lượng những đám cưới Dekichatta-kon (tên của đám cưới có cô dâu mang bầu) đã không ngừng tăng lên” - Megumi Takanami, người tổ chức đám cưới cho Wakako và Keisuke nói - “Năm ngoái, 1/4 các cô dâu mà chúng tôi phục vụ đều đã mang bầu, không ít cô dâu đã có bầu 8 tháng rồi”. Theo Megumi, sự thay đổi quan điểm về hôn lễ đang diễn ra rất nhanh tại Nhật Bản. Trước đây, cô dâu chú rể thường ngại ngùng và nhiệm vụ của các công ty dịch vụ là “ém nhẹm” việc mang bầu của cô dâu, nhưng nay mọi người đều rất thoải mái và các công ty cũng nhanh nhạy thay đổi phương thức phục vụ để làm hài lòng các bà mẹ tương lai.
“Người ta thường chỉ chụp ảnh cưới và bỏ qua việc tổ chức tiệc tùng nếu cô dâu đã mang bầu, nhưng hiện nay, 30% các cô dâu mang bầu mong muốn được tổ chức sự kiện trọng đại này một cách trọn vẹn”, phát ngôn viên Chika Hirotani của công ty Watabe Wedding cho biết. Tại Tokyo, nhiều công ty còn quảng cáo dịch vụ của mình với tên gọi rất thú vị “Mamarrige” (ghép của 2 từ tiếng Anh là Mama, nghĩa là “Mẹ”, và Marriage là “kết hôn”).
Bản chất của sự đổi thay
Điều dễ nhận thấy nhất của xu hướng các cô dâu mang bầu chính là sự thay đổi trong quan điểm của người Nhật Bản vốn coi việc mang thai trước khi kết hôn là điều cấm kị. Xu hướng này bắt đầu từ những năm 1990, khi nước Nhật bắt đầu bước vào giai đoạn dân số già, với tỉ lệ sinh ngày càng thấp và trào lưu sống độc thân không sinh con của phụ nữ tiếp tục lan rộng. Trong vòng 28 năm qua, số trẻ em dưới 15 tuổi tiếp tục tụt xuống một mức thấp mới, khiến nhiều phụ huynh bắt đầu coi việc con gái mình mang thai và sắp lên chức ông bà là ưu tiên hàng đầu. “Thay vì chỉ trích người đàn ông khiến con gái mình mang bầu, các ông bố bà mẹ hiện nay còn tỏ ra biết ơn”, chuyên gia tổ chức cưới hỏi Takanami phân tích.
|
Tỉ lệ sinh của phụ nữ Nhật Bản hiện nay có xu hướng đạt mốc 1,25 trẻ, thấp hơn mức 2,1 trẻ cần phải có để duy trì mức dân số ổn định. Theo thống kê năm 2000 của Bộ Y tế, Lao động và Dân sinh Nhật Bản, trong số 569.000 ca sinh, tỉ lệ phụ nữ mang thai trước khi cưới là 26%, gấp 2 lần so với năm 1980. Đặc biệt, với những ca sinh con đầu lòng của năm 2000, số thiếu nữ tuổi vị thành niên chiếm tới 82%. |
Nhi Anh (Tổng hợp)
Bọ cạp khổng lồ dài 1 mét xuất hiện ở Anh
Chuyện đó đây - 7 giờ trướcPraearcturus gigas là loại bọ cạp lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới, sống vào khoảng 415 triệu năm trước.
7 hành tinh mở ra "lối tắt" đến thế giới sự sống ngoài Trái Đất
Chuyện đó đây - 15 giờ trướcLần đầu tiên trong lịch sử thiên văn học, các nhà khoa học đã đo lường trực tiếp từ trường của 7 ngoại hành tinh, nhờ vào một sự tình cờ.
Cảnh tượng không tưởng được chụp tại bờ biển Thái Lan
Chuyện đó đây - 20 giờ trướcBờ biển được "nhuộm hồng" một cách kỳ lạ đã thu hút khách du lịch,
Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCác thiếu niên đang có xu hướng tâm sự, thậm chí hẹn hò với trí tuệ nhân tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành và khả năng xây dựng mối quan hệ.
Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu
Tiêu điểm - 1 ngày trướcBạn có tin rằng tồn tại một mẫu vật cá voi xanh cho phép du khách bước vào trong uống cà phê?
Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCác nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.
Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.
Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcGiữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.
Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara
Tiêu điểm - 2 ngày trướcMột thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.
Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông
Tiêu điểm - 3 ngày trướcNam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đâyCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.