Đắm phà làm hơn 30 người thiệt mạng

| Bốn phương

Giadinh.net - Hôm qua, 29/2, số người thiệt mạng trong vụ đắm phà ở vùng ngoại ô thủ đô của Bangladesh đã lên đến 39 người, sau khi cảnh sát tìm thấy thêm 9 thi thể nữa trong khoang của chiếc phà.

Các nhà chức trách cho biết, chiếc phà chở hơn 100 hành khách đã bị lật sau khi đâm vào một chiếc xà lan chở hàng trên sông Buriganga vào hôm thứ 5 ngày 28/2. Hiện nay, các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 20 người nữa được cho là mất tích.

Ông A.S.M. Maniruzzaman, một nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường cho biết, các thi thể mới được tìm thấy trong khoang của chiếc phà làm bằng gỗ gặp nạn, sau khi nó được kéo lên khỏi mặt nước từ độ sâu khoảng 13,7 mét vào sáng ngày 29/2. Hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ nhỏ vì nạn nhân đang đứng ở khoang dưới của chiếc phà. Những người biết bơi đều sống sót an toàn.

Chiếc phà gặp nạn khi đang di chuyển từ Dhaka tới thị trấn Taltala gần đó. Rina Aktar, một nữ hành khách 25 tuổi đã may mắn sống sót cùng đứa con trai 10 tháng tuổi của mình nhưng mẹ chồng cô thì đã không may mắn như vậy. “Tôi ôm chặt cháu bé và lao lên khoang tầng trên khi chiếc tàu dần dần chìm xuống. Cháu bé đã uống nhiều nước nhưng thật may là đã không thiệt mạng,” Aktar nói trong nước mắt khi đang ôm con tại một trạm y tế gần đó, ánh mắt vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng.

Lịch sử của Bangladesh đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn thảm khốc như vậy, do đất nước này có tới hơn 250 con sông và rất nhiều phương tiện vận chuyển không đảm bảo an toàn.

Sơn Nguyên (Theo AP)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.