Dân "khóc".... cá!

| Xã hội

GiadinhNet - Vì mực nước quá thấp, mật độ dày, thiếu ôxy nên cá trong hồ đang có dấu hiệu chết hàng loạt. Tại mép nước cá chết dạt vào gây mùi hôi thối khó chịu.

Trong đơn gửi đến Báo GĐ&XH, người dân nuôi trồng thủy sản tại hồ Đồng Hẻo, Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc bức xúc cho biết: Năm 2003, UBND xã Thanh Vân ký hợp đồng cho dân đấu thầu để thả cá ở hồ Đồng Hẻo, thời hạn là 10 năm (2014 hết hạn). Sau đó, người dân đã đầu tư nguồn kinh phí rất lớn vào đây để cải tạo lòng hồ, thả cá. Cuối năm 2009 (thời hạn hợp đồng vẫn còn hiệu lực) UBND xã Thanh Vân lên phương án cải tạo nâng cấp hồ cá này.

Mặc dù vẫn chưa đền bù thiệt hại cho số lượng lớn thủy sản mà người dân đang nuôi dưới hồ, nhưng ngày 6/4 vừa qua, chủ đầu tư đã cho đơn vị thi công dùng máy bơm hút cạn nước lòng hồ khiến khoảng gần 10 tấn thủy sản của người dân chết dần vì thiếu nước.

Có mặt tại hồ cá Đồng Hẻo, phóng viên ghi nhận: Đơn vị thi công đã tháo nước và dùng máy bơm hút khiến mực nước của hồ chỉ còn khoảng hơn 20cm. Vì mực nước quá thấp, mật độ dày, thiếu ôxy nên cá trong hồ đang có dấu hiệu chết hàng loạt. Tại mép nước cá chết dạt vào gây mùi hôi thối khó chịu.
 
Anh Sử, người nuôi cá trên hồ Đồng Hẻo tần ngần đứng nhìn cá dưới hồ đang chết dần vì thiếu nước.

Đứng nhìn khối tài sản trị giá gần trăm triệu đồng đang chết dần, anh Nguyễn Văn Sử, người nuôi cá nói như mếu: “Tài sản của chúng tôi đang bị UBND xã Thanh Vân chôn dưới bùn. Mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng phải đi vòng quanh hồ thu lượm cá chết”.

Theo tìm hiểu, phóng viên được biết, dự án Cải tạo nâng cấp hồ Đồng Hẻo có tổng mức đầu tư 2,9 tỉ đồng để phục vụ tưới tiêu cho khoảng 10ha đất sản xuất nông nghiệp ở xã Thanh Vân. Nguồn vốn của UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho UBND xã Thanh Vân làm chủ đầu tư dự án. Đơn vị thi công  nạo vét là Cty TNHH Hải Phong có trụ sở tại Vĩnh Phúc.

Vì sao số lượng lớn thủy sản của người dân đang nuôi dưới hồ không được chủ đầu tư tính toán đền bù khi thực hiện dự án? Về vấn đề này, đầu giờ chiều ngày 8/4 phóng viên đã có buổi làm việc với ông Đỗ Tiến Độ- Chủ tịch UBND xã Thanh Vân. Ông Độ cho rằng xã đã đền bù về cá cho người dân, đó chính là chi phí hỗ trợ thu hồi cá tính trên đơn vị mét vuông mặt nước. Khi phóng viên đặt vấn đề: Trong bảng tính bồi thường, hỗ trợ GPMB tài sản, vật kiến trúc, cây cối của dự án được UBND xã trình UBND huyện Tam Dương phê duyệt ghi rõ: Hỗ trợ thu hồi cá. Như vậy đây chỉ là hỗ trợ thu hồi chứ không phải đền bù. Vì sao UBND xã lại đánh đồng  giữa kinh phí hỗ trợ thu hồi với đền bù?

Về câu hỏi này, ông Đỗ Tiến Độ- Chủ tịch UBND xã Thanh Vân đã lảng tránh, không trả lời. Ông Độ nói là sau khi nhận được phản ánh của phóng viên UBND xã sẽ nhanh chóng làm việc với người dân nuôi trồng thủy sản tìm biện pháp giải quyết tránh bức xúc cho người dân.      

Nguyên Hà
vietanh
Ý kiến của bạn
Tin sáng 27/8: Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh; Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinh

Tin sáng 27/8: Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh; Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinh

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về thời tiết Hà Nội và một số khu du lịch trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; Sở GD&ĐT Lâm Đồng vừa hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết với 38 học sinh...

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Đời sống -

GĐXH - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hàng vạn người hâm mộ tại Hà Nội đã đồng loạt đổ xuống đường, nhuộm đỏ các tuyến phố trung tâm bằng cờ hoa và tiếng hò reo vang dội, tạo nên một đêm không ngủ đầy tự hào để ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Vụ Hải Sapa TV bị khởi tố: Thịt trâu nguồn gốc Ấn Độ được quảng cáo là 'đặc sản Tây Bắc', mức án nào có thể áp dụng?

Vụ Hải Sapa TV bị khởi tố: Thịt trâu nguồn gốc Ấn Độ được quảng cáo là 'đặc sản Tây Bắc', mức án nào có thể áp dụng?

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy, TS. Luật sư Đặng Văn Cường đã phân tích những vấn đề pháp lý cần tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.