"Đảng của kẻ cướp"

| Bốn phương

Giadinh.net - Đảng phái đầu tiên của những người sử dụng mạng thông tin toàn cầu Internet đã được thành lập từ năm 2006 ở Thụy Điển với tên gọi là "Đảng của kẻ cướp", rồi từ đó lan rộng ra nhiều quốc gia khác.

Đằng sau biệt danh “kẻ cướp” ẩn chứa tôn chỉ mục đích của đảng này là đấu tranh với chính quyền và dư luận để được sử dụng miễn phí mọi thông tin và chương trình phần mềm trên mạng Internet và liên quan đến Internet; hay nói cách khác là không phải trả tiền bản quyền, không bị kiểm soát kiểm duyệt, ngăn chặn bằng “tường lửa” hay biện pháp kỹ thuật khác, tùy hứng thiết kế và tạo dựng thế giới và xã hội ảo trên mạng, thỏa sức sáng tạo và kinh doanh trên mạng, tự do không biên giới trên mạng thông tin toàn cầu cũng không biên giới này.
 
Cho tới nay, đảng kiểu ấy với tên gọi ấy đã được chính thức thành lập ở khá nhiều nước, ở nhiều nước khác đã hình thành nhưng chưa đăng ký với chính quyền và ở cũng không ít nơi khác đang làm theo.
 
Nếu không có chuyện trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu mới rồi, “Đảng của kẻ cướp” ở các nước tham gia tranh cử và ở Thụy Điển giành được gần 8% phiếu bầu, đủ để có chân trong Nghị viện châu Âu nhiệm kỳ này thì có lẽ đảng của Internet vẫn bị coi là trò đùa của giới trẻ và các tín đồ Internet, không đáng để các bậc lão làng và anh chị trên chính trường đáng phải lưu tâm.
 
Đối với các “Đảng của kẻ cướp” thì kết quả nói trên là thắng lợi lớn, vừa khẳng định ý nghĩa tồn tại của loại đảng này, lại vừa khích lệ trào lưu liên minh liên kết giữa các công dân của “thế giới ảo”. Họ chưa phải là kỳ phùng địch thủ của các đảng phái chính trị gạo cội, nhưng có đủ khả năng để làm các đảng ấy bị mất bớt phiếu bầu. Internet làm thay đổi cuộc sống của con người và cả đời sống chính trị trên thế giới.

Vy Nhân

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.