Đánh bom Đại sứ quán Ấn Độ ở Afghanistan làm 41 người chết

| Bốn phương

Giadinh.net - Một quả bom đặt trên ô tô đã phát nổ bên ngoài đại sứ quán Ấn Độ ở thủ đô Kabul làm 41 người thiệt mạng. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất tại thủ đô Kabul kể từ thời chế độ Taliban sụp đổ năm 2001.

Tháng 2 năm nay, một vụ nổ bom khác tại tỉnh Kandahar trong một cuộc thi dành cho các chú chó cũng đã làm chết 100 người.

Vụ nổ làm hư hại 2 xe ô tô của Đại sứ quán Ấn Độ và diễn ra ngay gần hàng người đứng đợi bên ngoài chờ làm thủ tục Visa. Nhiều cửa hàng xung quanh cũng đã bị hư hại nặng sau vụ nổ cùng với một số nhân viên bán hàng thiệt mạng.

Chính phủ Ấn Độ cho biết, vụ đánh bom sẽ không làm nước này lung lay lập trường về việc ủng hộ chính phủ và người dân Afghanistan trong nỗ lực chống khủng bố và cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ Afghanistan tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ tấn công này.

Hải Minh (Theo SMH)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.