Đánh, cắt tóc học sinh và muôn kiểu phạt của giáo viên khiến dư luận 'dậy sóng'
GĐXH - Thông tin thầy giáo bị cho thôi việc vì đánh học sinh ở Đắk Lắk và cô giáo cắt tóc nữ sinh ngay trên lớp ở Vĩnh Phúc đang khiến dư luận xôn xao. Trước đó, ngành giáo dục đã không ít lần "dậy sóng" về những vụ giáo viên phạt học sinh.
Đánh học sinh không chịu ngủ trưa, thầy giáo bị buộc thôi việc
Ngày 23/3/2023, ông Nguyễn Hoa Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS và THPT Victory (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, thầy H.A. - giáo viên dạy môn Hóa học, kiêm giám thị trường đã bị cho thôi việc. Thầy này bị cho thôi việc do có hành vi nhiều lần đánh học sinh và bị phụ huynh phản ánh.
"Thầy H.A. thừa nhận việc đánh học sinh do buổi trưa các em nghịch ngợm, không chịu ngủ và trêu đùa bạn khác", ông Nam cho biết.

Trường Tiểu học - THCS và THPT Victory (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). (Ảnh: VietNamNet)
Cô giáo cắt tóc nữ sinh ngay tại bục giảng
Ngày 22/3/2023, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin kèm clip một cô giáo dùng kéo cắt tóc của nữ sinh khiến dư luận xôn xao. Theo nội dung clip, một nữ sinh mặc đồng phục, có bộ tóc khá dài và bị cô giáo đưa ra khiển trách trước lớp. Thậm chí, cô giáo dùng kéo để cắt tóc, nhằm cảnh cáo việc em này nhuộm tóc.

Nữ sinh bị cô giáo cầm kéo cắt tóc ngay tại lớp học. (Ảnh cắt từ clip)
Sự việc sau đó được xác định xảy ra ở một lớp thuộc khối lớp 10, Trường THPT Đội Cấn (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cũng chỉ đạo và yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc.
Chiều 23/3/2023, ông Phạm Khương Duy - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã làm việc với Trường THPT Đội Cấn, cô giáo Lê Thị Hương Lan (giáo viên chủ nhiệm lớp 10A10, người cắt tóc nữ sinh) và gia đình học sinh L.N.L.P. - nữ sinh bị cắt tóc tại lớp.
"Tại buổi làm việc, cô trò đều nhận ra lỗi sai, ôm nhau xin lỗi trước sự chứng kiến của cả lớp. Gia đình học sinh cũng đồng ý bỏ qua cho cô giáo, khép lại sự việc. Hiện tâm lý cô trò ổn định, chuẩn bị quay trở lại dạy và học bình thường", ông Duy nói.

Cô Lan và em P. đã xin lỗi và ôm nhau trước sự chứng kiến của cả lớp. (Ảnh: VTC News)
Thầy giáo dùng thước, mũ bảo hiểm đánh vào đầu học sinh
Ngày 9/9/2022, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông dùng thước đánh vào đầu 2 học sinh ngay trước cổng trường. Trong clip, sau vài lời qua lại, người đàn ông còn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu một học sinh.
Sau đó, người đánh học sinh trong clip được xác định là thầy Lê Văn T. (giáo viên dạy môn Ngữ văn của Trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Ana, Đắk Lắk).
Thầy T. sau đó đã viết thư xin lỗi gửi đến Sở GD&ĐT, giáo viên, phụ huynh và 2 học sinh bị đánh bằng thước và mũ bảo hiểm. Trong thư, thầy T. cho biết sự việc xảy ra ngoài vòng kiểm soát của bản thân vì một phút nóng giận không thể kiềm chế được.

Hình ảnh thầy T. dùng mũ bảo hiểm đánh học sinh. (Ảnh cắt từ clip)
Nữ giáo viên đánh học sinh vì ngáp to trong lớp
Ngày 6/5/2022, thầy Nguyễn Xuân Sơn - Hiệu trưởng trường THCS Hùng Vương (TP Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết, trường đã tạm đình chỉ công tác 1 tuần đối với cô giáo B.T.T.T. (SN 1984) để xác minh việc đánh học sinh trong giờ học.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài 12 giây ghi lại cảnh cô giáo bắt một nam sinh nằm trên bàn, lấy thước đánh vào mông và gằn giọng đếm "1 roi, 2 roi, 3 roi…6 roi".
Làm việc với nhà trường, cô T. cho biết vào ngày 4/5/2022, trong giờ Ngữ văn, em N.B.N.Q đã ngáp lớn. Trong lúc nóng giận và vì muốn các trò có nhận thức tốt hơn, cô T. đã phạt em Q. vài roi.
Cô T. đã tự kiểm điểm vì mất bình tĩnh khiến sự việc xảy ra theo hướng tiêu cực. Đồng thời, cô giáo này đã gửi lời xin lỗi đến gia đình em Q., nhà trường và các giáo viên của Trường THCS Hùng Vương.

Trường THCS Hùng Vương. (Ảnh: Dân trí)
Khởi tố cô giáo ở Quảng Bình bắt cả lớp tát bạn 231 cái
Ngày 19/11/2018, em N. (học sinh lớp 6, Trường THCS Duy Ninh) nói tục tại sân trường và bị đội cờ đỏ nghe thấy, ghi lại. Cô Nguyễn Thị Phương Thủy (SNN 1977) - giáo viên chủ nhiệm đã bắt cả lớp, mỗi người tát vào má em N. 10 cái để phạt. Tổng cộng em N. phải chịu 231 cái tát.
Trở về nhà, N. bị sưng hai má, nóng ran, khó ăn uống nên người nhà đưa em nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Dinh Mười (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Đến sáng 23/11/2018, em N. được ra viện nhưng không dám đi học vì tâm lý chưa ổn định.
Sau sự việc, cô Thủy bị tạm đình chỉ. Ngày 26/11/2018, Công an huyện Quảng Ninh có quyết định khởi tố vụ án "Hành hạ và làm nhục người khác" với sự việc xảy ra tại Trường THCS Duy Ninh.
Ngày 4/1/2019, Công an huyện Quảng Ninh khởi tố bị can đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy về tội "Hành hạ người khác".
Giáo viên phạt học sinh ăn thạch dừa trong nhà vệ sinh
Ngày 9/3/2019, trong tiết sinh hoạt lớp, em D.T.L. (học sinh lớp 6A3 của Trường THCS Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên) bị cô giáo chủ nhiệm là Bùi Thị Trang phạt vào nhà vệ sinh ăn 20 túi thạch dừa lạnh vì hay ăn quà vặt. Cô Trang cũng cử 2 học sinh khác canh khi em L. thực hiện hình phạt.
Sau khi ăn thạch, em L. có biểu hiện đau bụng. Gia đình đã mua thuốc cho em uống.

Trường THCS Liên Nghĩa. (Ảnh: Pháp luật & Dân sinh)
Sau khi biết tin, phía Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu cô Bùi Thị Trang viết bản tường trình. Cô Trang sau đó đã tới nhà học sinh xin lỗi và được gia đình chấp nhận.
Ngày 21/3/2019, hội đồng nhà trường họp, rút kinh nghiệm toàn thể giáo viên. Nhà trường đã khiển trách và tạm đình chỉ công tác 3 ngày đối với cô Trang.
Ngày 1/4/2019, Hiệu trưởng Trường THCS Liên Nghĩa đã chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với cô Trang theo chỉ đạo của UBND huyện và Phòng GD&ĐT.
Cô giáo phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng
Vụ việc được phát hiện vào tháng 3/2018 khiến dư luận phẫn nộ. Vào thời điểm này, em P.A. (lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) do nói chuyện riêng trong lớp nên bị cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương - giáo viên chủ nhiệm phạt bằng cách ép uống nước vắt từ giẻ lau bảng.
Ban đầu P.A. không uống, nhưng cô Hương nói nếu không uống cô sẽ đổ vào mồm nên em buộc phải uống.
Bức xúc với việc làm này, gia đình em P.A. đã phản ánh với lãnh đạo nhà trường về hành vi của cô Hương. Ban giám hiệu yêu cầu cô Minh Hương phải tới xin lỗi gia đình học sinh và xin lỗi công khai trong cuộc họp.
Ngày 5/4/2018, bà Trần Thị Ngọc Bảo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Đồng đã ký quyết định chấm dứt hợp đồng đối với cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương.
Vĩnh Phúc: Một học sinh bị cô giáo cầm kéo cắt tóc trên bục giảng để cảnh cáo.

Học sinh đổ xô luyện "chứng chỉ toàn năng" để xét tuyển đại học
Giáo dục - 13 giờ trướcCác trường đại học, THPT dùng chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS, TOEFL…, làm tiêu chí xét tuyển thẳng khiến làn sóng học sinh đổ xô vào lò luyện "chứng chỉ toàn năng".

Danh sách chi tiết hơn 200 điểm thi lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội
Giáo dục - 17 giờ trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, để chủ động ứng phó với dịch COVID-19 và các tình huống phát sinh, như các năm trước, tại mỗi điểm thi đều bố trí tối thiểu hai phòng thi dự phòng để kịp thời xử lý những vấn đề đột xuất.

Định giá sách giáo khoa tránh tác động tiêu cực
Giáo dục - 20 giờ trướcTheo dự thảo Luật Giá (sửa đổi), sách giáo khoa được bổ sung vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá.

Cách gia hạn visa du học Hàn Quốc, ai muốn đi thì nhất định phải biết
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Để được du học đã là một vấn đề không hề đơn giản, và làm sao để gia hạn visa du học Hàn Quốc là điều mà không phải ai cũng biết cách làm.

Hà Nội: Những thí sinh nào không thi vẫn đỗ vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024?
Giáo dục - 1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công nhận 651 học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024.

Sẵn sàng hành trang cho con vào lớp 1
Giáo dục - 1 ngày trướcTừ mầm non lên lớp 1 là bước ngoặt quan trọng trên hành trình trưởng thành của con. Làm thế nào để con sẵn sàng bước vào chặng đường mới với trí tò mò và trái tim cởi mở, sẵn sàng đón nhận thử thách và nuôi dưỡng nhân cách để mang theo hành trang đó suốt cuộc đời?

Khi nào Hà Nội chốt danh sách các điểm thi vào lớp 10?
Giáo dục - 1 ngày trướcĐể chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến điều động khoảng 20.000 cán bộ giáo viên phục vụ kỳ thi với 210 điểm thi toàn thành phố.

Một học sinh tiểu học bị 'đàn chị' hành hung ở Phú Thọ, Phòng giáo dục phải cử người đi hỏi thăm
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Một học sinh lớp 5 thuộc một trường tiểu học ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bị "đàn chị" đánh hội đồng, liên tục tát, túm tóc, lôi kéo, bắt quỳ,... trước sự chứng kiến của nhiều em học sinh khác mặc cho em học sinh bị đánh đã van xin.

Nhiều địa phương cấm tổ chức dạy thêm, học thêm trong dịp nghỉ hè
Giáo dục - 1 ngày trướcĐể học sinh có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa, nhiều nơi đã yêu cầu các trường phổ thông trong thời gian nghỉ hè không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

Những ứng dụng bắt buộc phải có khi du học Hàn Quốc
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Đối với các bạn du học sinh Hàn Quốc việc làm quen với một môi trường sống mới vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, sở hữu những ứng dụng này sẽ giúp bạn hoà nhập với cuộc sống ở đây nhanh hơn đấy.

Được xét tuyển thẳng đại học và nhận học bổng khi có IELTS 5.5
Giáo dụcNhiều trường đại học trên cả nước áp dụng phương thức xét tuyển thẳng đối với thí sinh có IELTS. Những người có chứng chỉ đạt 5.5 trở lên có cơ hội trúng tuyển và nhận học bổng.