Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những tình tiết chưa từng công bố trong vụ học sinh bị cô giáo cắt tóc ở Vĩnh Phúc

Thứ năm, 20:43 23/03/2023 | Giáo dục

GĐXH - Các bên liên quan gồm cô giáo chủ nhiệm, nhà trường, học sinh, phụ huynh... nói gì về sự vụ lùm xùm cô giáo cầm kéo cắt tóc học sinh trên bục giảng ở Vĩnh Phúc? Tất cả các bên mong muốn gì sau khi sự vụ xảy ra?

Diễn biến cực bất ngờ vụ nữ sinh bị cô giáo cắt tóc trên bục giảngDiễn biến cực bất ngờ vụ nữ sinh bị cô giáo cắt tóc trên bục giảng

GĐXH - Hai cô trò ôm nhau rồi xin lỗi trên lớp là diễn biến mới và bất ngờ nhất sau lùm xùm cô giáo cầm kéo cắt tóc học sinh lớp 10 trường THPT Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nữ sinh từng khóc, buồn và không muốn đến lớp

Chiều ngày 23/3, một đại diện Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết, ngày 22/3, Sở nhận được thông tin từ Hiệu trưởng trường THPT Đội Cấn báo cáo sơ bộ về sự việc, cô giáo Lê Thị Hương L - chủ nhiệm lớp 10A10 đã có hành động cắt tóc một nữ sinh ngay trên lớp. 

Clip ghi lại sự việc đã lan tỏa với tốc độ nhanh chóng trên các trang mạng, thu được những bình luận, soi xét trái chiều. Tối 22/3, đơn vị nhận được bản tường trình của cô giáo L và báo cáo của nhà trường.

Cụ thể, sau Tết Nguyên đán, một số học sinh lớp 10A10 quay trở lại trường lớp với màu tóc được nhuộm light sáng như màu khói, màu vàng, không đúng với nội quy của trường. Sau đó, cô giáo chủ nhiệm đã nhiều lần nhắc nhở, quán triệt trực tiếp tại lớp, trên nhóm lớp và nhóm phụ huynh học sinh. 

Đa số các em đã chấp hành nhuộm lại màu tóc. Tuy nhiên, duy nhất chỉ còn nữ sinh L. N. L. P là chưa nhuộm lại. Trước thông tin Đoàn trường có đợt kiểm tra nề nếp vào ngày 23/3, ngày 17/3, cô giáo chủ nhiệm đã gọi riêng em P ra hành lang để nhắc nhở và ra thời hạn, em P hứa với cô giáo buổi chiều về sẽ nhuộm lại.

Chi tiết toàn bộ sự việc nữ sinh bị cô giáo cắt tóc ở Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Sáng ngày 23/3, một tổ công tác của Sở đã về làm việc tại trường THPT Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường liên quan đến vụ việc giáo viên cắt tóc học sinh trên lớp.

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh ngay trên bục giảng: ‘Ở nước ngoài, đây là hành vi tấn công, bạo lực trẻ em"Vụ cô giáo cắt tóc học sinh ngay trên bục giảng: ‘Ở nước ngoài, đây là hành vi tấn công, bạo lực trẻ em'

GĐXH - Vụ việc cô giáo cầm kéo cắt tóc nữ sinh trên bục giảng ở Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, theo PGS.TS Trần Thành Nam: “Hành vi của giáo viên đã tự gây phiền phức, do không thành thạo các nguyên tắc và hình thức kỷ luật tích cực”.

Ngày 20/3, cô giáo chủ nhiệm này tiếp tục nhắn trên nhóm lớp, yêu cầu các học sinh chấp hành, hôm sau cô sẽ kiểm tra, “em nào chưa nhuộm lại thì cô sẽ cắt bỏ”.

Về phần mình, em P thuật lại, chiều 21/3, em P có ra hàng nhuộm lại nhưng thợ tóc báo do tóc yếu nên chờ dài hơn sẽ cắt bỏ. Sáng 22/3, trước khi cô chủ nhiệm kiểm tra, em P đã nhờ một số bạn cắt bỏ phần light sáng màu ở dưới gáy nhưng không hết. 

Khi kiểm tra, cô L đã rất bực, muốn xử lý làm gương, nên cô nhờ một học sinh trong lớp đi mượn kéo cắt một lọn tóc phía trên của học trò. Cô cũng yêu cầu học sinh quay lại video gửi cho phụ huynh trong nhóm lớp, để biết việc cô phạt học sinh trên lớp.

“Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhận thấy hành động của mình là nóng nảy và sai trái, 15h chiều 22/3, cô giáo đã đến gia đình em P, gặp ông bà nội và bố em để nói chuyện và xin lỗi gia đình. 

Về phía em P sau khi xem video cô giáo cắt tóc lan tỏa chóng mặt trên mạng xã hội vào tối qua, nhận được nhiều ý kiến đa chiều, em P đã khóc, buồn và chia sẻ với bố mẹ, không muốn đến lớp nữa” - báo cáo nhà trường nêu.

Cô trò ôm nhau xin lỗi

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 23/3, Sở GD&ĐT cùng với trường THPT Đội Cấn đã tổ chức cuộc gặp để lắng nghe, trao đổi trực tiếp giữa cô giáo chủ nhiệm, em P và cha mẹ, cùng các thầy cô trong Ban Giám hiệu nhà trường, Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh của trường và tổ công tác của Sở,...

Chi tiết toàn bộ sự việc nữ sinh bị cô giáo cắt tóc ở Vĩnh Phúc - Ảnh 4.

Hai cô trò ôm nhau xin lỗi trên lớp học.

Tại buổi làm việc, cả hai bên đều nhìn nhận ra những phần sai của mình, dẫn đến sự việc không mong muốn bị đẩy đi quá xa, gây nhiều ảnh hưởng, hệ luỵ về mặt tâm lý, tinh thần cho không chỉ cô và trò. 

Các bên đều bày tỏ nguyện vọng, mong muốn sự việc được cảm thông; tiếp tục, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục, quản lý học sinh, làm tốt hơn công tác liên lạc giữa cô giáo và phụ huynh học sinh; áp dụng các biện pháp giáo dục tích cực, không để xảy ra những sự việc tương tự.

Phát biểu tại buổi làm việc, cô giáo chủ nhiệm em P cho biết: “Các em (học sinh lớp 10A10) cũng bằng tuổi con gái thứ hai của tôi. Mối quan hệ cô trò từ đầu năm đến nay luôn vui vẻ, không có mâu thuẫn, ghét bỏ gì. 

Chỉ vì mong muốn các em trưởng thành, có ý thức kỷ luật nên trong lúc nóng giận, tôi đã có hành động bột phát, tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc và rất mong được sự đồng cảm, xây dựng và xoa dịu vết thương để cô trò tiếp tục hành trình học tập của mình”.

Theo Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh: “Qua quá trình nhận lớp từ đầu năm học đến nay, cô giáo chủ nhiệm là người rất quan tâm, có trách nhiệm và sát sao đôn đốc, dạy bảo học trò từ nề nếp đến học tập. 

Tuy nhiên, việc hành xử đi quá giới hạn của mình, cô giáo phải rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, để giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở rất nhiều lần, em P cũng phải nhận ra bài học cho mình.

Chúng tôi mong, cô giáo cùng học sinh và phụ huynh của em sớm vượt qua sự việc này để mọi thứ trở về được như cũ, cô trò tập trung phấn đấu dạy và học để đạt kết quả cao nhất trong học kỳ 2 sắp tới”.

Chi tiết toàn bộ sự việc nữ sinh bị cô giáo cắt tóc ở Vĩnh Phúc - Ảnh 5.

Hình ảnh em P bị cô giáo chủ nhiệm cầm kéo cắt tóc trên bục giảng ở Vĩnh Phúc trước đó - (ảnh cắt từ clip).

Vĩnh Phúc: Một học sinh bị cô giáo cầm kéo cắt tóc trên bục giảng để cảnh cáoVĩnh Phúc: Một học sinh bị cô giáo cầm kéo cắt tóc trên bục giảng để cảnh cáo

GĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip, một nữ sinh trung học bị giáo viên cầm kéo cắt tóc trên bục giảng ở một trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Về phần gia đình, cha mẹ của em P bày tỏ: “Các con đang ở lứa tuổi vị thành niên, còn ngang bướng, khó bảo, cần có sự phối hợp, liên lạc chặt chẽ giữa thầy cô, gia đình và nhà trường. Nếu cô giáo có ý kiến kịp thời và trực tiếp với phụ huynh, chúng tôi sẽ biết để đôn đốc, dạy bảo cháu thêm, khi ấy, sự việc khó xử và đáng tiếc này sẽ không xảy ra. 

Mối quan tâm hàng đầu của gia đình hiện nay là làm sao sớm ổn định tâm lý cho cháu, lấy lại được sự yêu mến, tình cảm của cô trò như trước. Cô trò nhận lỗi với nhau và rút kinh nghiệm, gia đình chúng tôi không có kiện cáo hay ý kiến gì khác”.

“Sau buổi làm việc, hai cô trò đã lên lớp học, trước sự chứng kiến của các bạn, của phụ huynh học sinh và một số thầy cô, hai cô trò đã nhận lỗi, rút kinh nghiệm và trao nhau cái ôm khép lại sự việc. 

Sự việc xảy ra đáng tiếc, không mong muốn đối với cả giáo viên, học sinh, gia đình và xã hội, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục nói chung. Đây là bài học mà giáo viên toàn ngành cần soi chiếu, không để xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự” - đại diện Sở GD&ĐT thông tin với PV.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu trường THPT Đội Cấn cần tổ chức họp hội đồng sư phạm để thông tin đầy đủ sự việc, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan và báo cáo bằng văn bản về Sở để phối hợp, giải quyết.

Đồng Diệm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Học sinh thi chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn chỉ phải thi 1 môn duy nhất

Học sinh thi chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn chỉ phải thi 1 môn duy nhất

Giáo dục - 12 giờ trước

Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn vừa thông báo tuyển sinh lớp 10 năm 2024 với phương thức thi tuyển không giống bất kỳ trường chuyên nào trên toàn quốc.

Tin vui cho hàng triệu phụ huynh, Hà Nội sắp giảm một nửa học phí cho học sinh học trường công lập

Tin vui cho hàng triệu phụ huynh, Hà Nội sắp giảm một nửa học phí cho học sinh học trường công lập

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố, từ năm học 2023-2024.

Làm những công việc sau đây, sinh viên ngành ngôn ngữ có thể kiếm vài chục triệu đồng/tháng

Làm những công việc sau đây, sinh viên ngành ngôn ngữ có thể kiếm vài chục triệu đồng/tháng

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trong thời buổi Việt Nam đẩy mạnh mở cửa hội nhập với thế giới, người sử dụng ngôn ngữ Hàn một cách thông thạo đang ngày càng có nhiều cơ hội việc làm có mức thu nhập cao.

Nữ sinh GenZ xinh đẹp, xuất sắc và ước mơ làm cầu nối hai nước Việt - Nhật

Nữ sinh GenZ xinh đẹp, xuất sắc và ước mơ làm cầu nối hai nước Việt - Nhật

Giáo dục - 1 ngày trước

Nguyễn Minh Anh có bảng thành tích đáng ngưỡng mộ với điểm gần tuyệt đối trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật N1, 8.0 IELTS, đứng đầu nhiều cuộc thi và giành học bổng Chính phủ Nhật Bản toàn phần.

Hà Nội đề xuất giảm một nửa học phí công lập từ năm học 2023-2024

Hà Nội đề xuất giảm một nửa học phí công lập từ năm học 2023-2024

Giáo dục - 2 ngày trước

Hà Nội đề xuất áp dụng mức thu học phí mới từ 24.000-217.000 đồng/tháng, tương tự ba năm trước, giảm tới một nửa so với mức HĐND TP Hà Nội đã thông qua ngày 4/7/2023.

Hai hiệu trưởng đại học trẻ nhất Việt Nam khi được bổ nhiệm là ai?

Hai hiệu trưởng đại học trẻ nhất Việt Nam khi được bổ nhiệm là ai?

Giáo dục - 2 ngày trước

Hiệu trưởng đại học trẻ nhất ở Việt Nam được biết đến là TS Đàm Quang Minh, giữ chức vụ này khi mới 35 tuổi. Còn nữ Hiệu trưởng đại học trẻ nhất được bổ nhiệm vào năm 37 tuổi.

Học sinh lớp 10, 11 có được tham gia thi đánh giá năng lực giành suất vào ĐH sớm?

Học sinh lớp 10, 11 có được tham gia thi đánh giá năng lực giành suất vào ĐH sớm?

Giáo dục - 2 ngày trước

Nhiều học sinh lớp 10, 11 băn khoăn có được tham gia kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 để thử sức hoặc bảo lưu kết quả dùng xét tuyển cho năm sau.

Bộ GD&ĐT đề xuất tiếp tục tuyển giáo viên trình độ cao đẳng từ nay đến 2028

Bộ GD&ĐT đề xuất tiếp tục tuyển giáo viên trình độ cao đẳng từ nay đến 2028

Giáo dục - 3 ngày trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học đang thiếu giáo viên.

Thần đồng vật lý Trung Quốc khiến Đại học Harvard phá bỏ thông lệ 300 năm

Thần đồng vật lý Trung Quốc khiến Đại học Harvard phá bỏ thông lệ 300 năm

Giáo dục - 3 ngày trước

Thần đồng vật lý Trung Quốc Doãn Hy với thành tích đặc biệt xuất sắc khiến Đại học Harvard của Mỹ phải phá bỏ thông lệ tồn tại suốt 300 năm để giữ chân.

Top