Danh sách đề nghị công nhận bảo vật quốc gia: Đã thực sự tiêu biểu?
GiadinhNet - Trong danh sách 30 hiện vật là bảo vật quốc gia đợt đầu này còn có nhiều điều đáng bàn.
![]() |
![]() |
Pháo cao xạ 37mm và máy bay Mig21 có tên trong danh sách
30 bảo vật quốc gia. |
Tiêu chí bảo vật quốc gia
Bảo vật quốc gia phải có các tiêu chí sau: Là hiện vật gốc độc bản; là hiện vật có hình thức độc đáo; là hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước hoặc liên quan đến sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu; hoặc là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại; hoặc là sản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao, có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định; hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng minh cho các giai đoạn hình thành và phát triển của lịch sử trái đất, lịch sử tự nhiên… |
Trái với suy nghĩ giới sưu tầm cổ vật sẽ bàn luận sôi nổi về danh sách những hiện vật được Bộ VH,TT&DL vừa đề xuất trở thành bảo vật quốc gia, những người được PV Báo GĐ&XH phỏng vấn hầu như không để tâm lắm. Nhà sưu tầm Ngô Mạnh Cường (Hà Nội) chỉ biết đến danh sách nói trên khi chúng tôi đưa cho ông xem. Ông Cường từ chối nhận xét về danh sách các “bảo vật” của Bộ VH,TT&DL một cách khéo léo: “Tiếng nói của các nhà sưu tầm tư nhân như chúng tôi yếu ớt lắm. Sưu tầm tư nhân thì thường ít có bằng cấp về khoa học, lịch sử…trong khi Nhà nước chỉ công nhận những người có bằng cấp. Tôi nghĩ, trong giới sưu tầm tư nhân còn nhiều cổ vật quý “ẩn mình” lắm! Rất có thể, sắp tới các bảo tàng tư nhân ra đời hàng loạt sẽ minh chứng được điều đó”.
Nhà sưu tầm Phan Đình Nhân (Hà Nội) cũng chưa biết đến danh sách nói trên. Ông chia sẻ, từng có ý định đăng ký chiếc đầu rồng men lục độc nhất vô nhị của mình trở thành bảo vật quốc gia. Tuy nhiên, đó chỉ là ý định vì ông không rõ các hiện vật sưu tập tư nhân có được tham gia hay không. Ông Nhân nói: “Nhìn qua danh sách được đề xuất thì chỉ thấy các hiện vật của Nhà nước mà không có hiện vật nào của tư nhân”.
Ông Nhân cũng cho rằng, các nhà sưu tầm tư nhân rất ngại tham gia hoặc không mặn mà vào những hoạt động này và các cơ quan thẩm định cổ vật của các đơn vị nhà nước cũng chưa thực sự thuyết phục họ.
Nhà sưu tầm Vũ Tá Hùng (Hà Nội) cho rằng, danh sách những hiện vật của Bộ VH,TT &DL đưa ra chưa thực sự thuyết phục. Ông Hùng thấy băn khoăn nhất với hiện vật trống đồng Cảnh Thịnh. Theo ông Hùng, trống đồng Cảnh Thịnh thuộc về thời Tây Sơn trong khi vua Quang Trung chỉ trị vì đất nước chưa đầy 10 năm. Thời Tây Sơn nổi tiếng về lĩnh vực quân sự nhưng đồ đồng thì gần như không để lại dấu ấn gì. Với thời gian ngắn ngủi ấy, thời Tây Sơn cũng không để lại điểm nhấn nào về mỹ thuật. Ông Hùng cho rằng, rất có thể chiếc trống đồng thời Tây Sơn được đưa từ nước ngoài về.
Anh Nguyễn Lam Sơn (Thạch Thành,Thanh Hóa) cũng có những băn khoăn về trống đồng Cảnh Thịnh: “Tôi cũng thấy trong danh sách các cổ vật thì trống đồng Cảnh Thịnh kém thuyết phục nhất. Có thể nó độc bản nhưng không đại diện cho nghệ thuật đúc đồng cũng như nền mỹ thuật nào của nước ta. Nếu nói Tây Sơn là một nền mỹ thuật là duy ý chí. Một nền mỹ thuật không thể hình thành trong mấy năm ngắn ngủi của nhà Tây Sơn được”.
Ngoài ra anh Lam Sơn cho rằng, việc công nhận một số vũ khí thời hiện đại cần có sự cân nhắc kỹ hơn: “Tôi cho rằng việc công nhận chiếc MIG21 và pháo cao xạ 37mm trong trận “Điện Biên Phủ trên không” và chiến dịch Điện Biên có điều gì đó chưa được công bằng. Cả hai hiện vật này đều không do ta sản xuất và cũng không phải là độc bản. Hơn nữa, nếu công nhận chúng thì chúng ta sẽ phải công nhận hàng loạt hiện vật tương tự khác là bảo vật quốc gia. Nếu xét về vũ khí trong lịch sử quân sự Việt Nam thì tôi thấy cọc Bạch Đằng là loại vũ khí rất độc đáo mà thế giới đã công nhận”.
Theo anh Lam Sơn, việc công nhận bảo vật quốc gia cũng còn nhiều điều đáng bàn: “Tôi nghĩ, để có những hiện vật thực sự xứng đáng với vị trí là bảo vật quốc gia thì cần có một cuộc rà soát toàn bộ các cổ vật, hiện vật để chọn ra xem những thứ xứng đáng nhất. Việc công nhận dựa trên đề cử như hiện nay dễ khiến nhiều hiện vật, cổ vật có giá trị "lọt" mất khỏi danh sách này. Một bằng chứng dễ thấy là Thủ đô Hà Nội, nơi có văn hoá Thăng Long, văn hoá xứ Đoài bề dày ngàn năm, lại... không góp mặt một hiện vật nào!”.
Danh sách 30 hiện vật được đề xuất là bảo vật quốc gia
1/Trống đồng Ngọc Lũ. 2/Trống đồng Hoàng Hạ. 3/Thạp đồng Đào Thịnh. 4/Tượng đồng hai người cõng nhau thổi khèn. 5/Cây đèn đồng hình người quỳ. 6/Đài thờ Mỹ Sơn E1. 7/Đài thờ Trà Kiệu. 8/Tượng Phật Đồng Dương 9/Tượng Bồ tát Tara.10/Tượng Nữ thần Devi (Hương Quế). 11/Tượng thần Vishnu. 12/Tượng Phật Lợi Mỹ. 13/Tượng thần Surya. 14/Tượng Phật A Di Đà. 15/Ấn đồng “Môn Hạ Sảnh ấn”. 16/Bình gốm hoa lam vẽ Thiên Nga. 17/Tượng Phật nghìn mắt nghìn tay. 18/Trống đồng Cảnh Thịnh. 19/Bộ Cửu vị thần công. 20/ Bộ Cửu đỉnh. 21/ Cuốn “Đường Kách mệnh”. 22/Tác phẩm “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù). 23/ Bản thảo “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. 24/ Bản thảo “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”. 25/ Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 26/ Pháo cao xạ 37mm. 27/Máy bay Mig 21 F96, số hiệu 5121. 28/Sổ trực ban “Chiến dịch Hồ Chí Minh” .29/ Xe tăng T54B, số hiệu 843. 30/ Xe tăng T59, số hiệu 390. |

Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải 'phi công'
Xem - nghe - đọc - 10 phút trướcGĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", vợ chồng Trúc Lam vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc có bầu thì bất ngờ xuất hiện "người thứ 3" xen vào.

Hai mỹ nam VFC Bình An và Huỳnh Anh vinh dự được huấn luyện cùng các chiến sĩ phục vụ A80
Giải trí - 17 phút trướcGĐXH - Bình An và Huỳnh Anh đã có những trải nghiệm hết sức ý nghĩa khi được cử tham gia huấn luyện cùng Quân đoàn 34. 2 nam diễn viên cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi làm nhiệm vụ cùng các chiến sĩ phục vụ A80.

Đơn thư nặc danh tố cáo Chủ tịch xã Thứ được sáng tỏ
Xem - nghe - đọc - 26 phút trướcGĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân được xuất hiện trên báo, trong khi đó Chủ tịch xã Thứ được minh oan khi kiểm tra theo đơn thư tố cáo nặc danh.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng 'trốn con' đi hẹn hò ở Thái Lan
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Đông Nhi và Ông Cao Thắng rất hiếm có những chuyến đi riêng kể từ khi có con.

Con gái Thu Quỳnh đáng yêu trong trang phục 'em bé yêu nước'
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Thị Tằm - con gái diễn viên Thu Quỳnh mới đây diện trang phục "chiến sĩ giao liên nhỏ' với "cái xắc xinh xinh" khiến khán giả phát sốt vì quá đáng yêu.

Sau gần 5 thập kỷ, dàn diễn viên phim 'Sao Tháng Tám' giờ ra sao?
Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước"Sao Tháng Tám" không chỉ là bộ phim mang giá trị lịch sử mà còn là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ tài năng của nền điện ảnh nước nhà.

Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Trong lần hiếm hoi vào vai "tổng tài", thế nhưng Doãn Quốc Đam lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả.

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'
Xem - nghe - đọc - 20 giờ trướcGĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con
Xem - nghe - đọc - 20 giờ trướcGĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.

NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải tríGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.