Đau lòng hơn 300 bé gái biến thành bé trai

Thứ hai, 09:54 22/08/2011 | Bốn phương

GiadinhNet - Vì quá mong muốn con trai mà nhiều cặp cha mẹ đã tới gặp các bác sĩ để phẫu thuật biến các bé gái thành bé trai.

Với các cặp cha mẹ ở Ấn Độ nói riêng và nhiều nước châu Á nói chung, quan niệm "trọng nam khinh nữ" vẫn còn ăn sâu bám rễ vào tiềm thức. Vì quá mong muốn con trai mà nhiều cặp cha mẹ ở nước này đã tới gặp các bác sĩ để phẫu thuật biến các bé gái thành bé trai.
 
Những ông bố bà mẹ thích "cãi" mệnh trời

Những ngày cuối tháng 6 vừa qua, báo chí thế giới đồng loạt đưa tin về việc một số bác sĩ tại bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã đồng ý tiến hành phẫu thuật biến đổi giới tính của các bé gái. Quá trình phẫu thuật này, được gọi là Genitoplasty, bao gồm việc phẫu thuật thay đổi bộ phận sinh dục của bé gái thành trai, tiêm kích thích tố nam cho các cô bé để phát triển như một cậu bé.

Sau khi thông tin này được công bố, Ủy ban Bảo vệ quyền trẻ em của Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền bang Madhya Pradesh tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc và rộng khắp kéo dài 15 ngày để làm rõ thông tin cho rằng khoảng 300 bé gái đã được phẫu thuật để biến thành con trai với chi phí tương đương khoảng 3.200 USD mỗi ca. Theo thông tin đăng tải trên tờ The Times of India, hiện danh sách các bác sĩ, bệnh viện có liên quan tới vụ việc này đã được công bố và sẽ bị tiến hành điều tra.

Theo tờ The Hindustan Times, tất cả những bé gái bị phẫu thuật giới tính đều nằm trong độ tuổi từ 1 tới 5. Mặc dù tất cả các cuộc phẫu thuật được tiến hành tại thành phố Indore, bang Madhya Pradesh nhưng những đứa trẻ được phẫu thuật thì đến từ khắp nơi trên Ấn Độ. Nếu có nhu cầu chuyển đổi giới tính của con, các ông bố bà mẹ ở Ấn Độ chỉ cần chuẩn bị 3.200 USD và mang con tới Indore để phẫu thuật.

Những nhà hoạt động xã hội tại nước này cho rằng hành vi này là "một sự sỉ nhục đối với phụ nữ Ấn Độ". Ranjana Kumari đến từ Trung tâm nghiên cứu xã hội cho rằng, việc phẫu thuật biến bé gái thành bé trai mà "thân chủ" không hề ý thức được vấn đề là một dấu hiệu chứng tỏ xã hội Ấn Độ ngày càng trở nên "điên rồ".

Trả lời câu hỏi từ phía nhà chức trách, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khai rằng họ chỉ thực hiện "các cuộc phẫu thuật chính xác" với những bé gái sinh ra với bộ phận sinh dục bất thường hoặc có cả bộ phận sinh dục của cả nam và nữ. Tuy nhiên, những nhà hoạt động xã hội thì lại cho rằng các ông bố bà mẹ đã bắt tay với các bác sĩ để khai những bản tường trình thiếu chính xác nhằm biến các bé gái thành bé trai.

Một cặp bố mẹ xin được giấu tên có cô con gái 2 tuổi được phẫu thuật biến thành con trai đã trả lời trên tờ Hindustan Times rằng: "Tôi cho rằng con tôi sẽ không hề băn khoăn về giới tính của mình khi nó lớn lên. Nó có thể sống một cuộc sống giống như bao cậu bé bình thường khác và hoàn toàn không có một chút kí ức nào về cuộc phẫu thuật".

Bác sĩ Brijesh Lahoti, một bác sĩ đã từng thực hiện các cuộc phẫu thuật chuyển giới trẻ em cũng trả lời trên tờ Hindustan Times rằng ở Ấn Độ, một cuộc phẫu thuật kiểu như vậy hoàn toàn được phép nếu như có sự đồng ý của phụ huynh và có biên bản khai báo rõ ràng.

Ngược lại, Giám đốc Viện nhi Ấn Độ tại Indore, bác sĩ VP Goswami cho biết ông đã bị sốc khi biết về các cuộc phẫu thuật “chui” như vậy bởi việc này sẽ khiến đứa trẻ khó có được khả năng của một người đàn ông thực thụ khi lớn lên. Ông đã trả lời trên tờ Telegraph: "Việc phẫu thuật đổi giới tính có thể được thực hiện trên cả hai giới, tuy nhiên sau đó bộ phận sinh dục sẽ không phát triển tương ứng với hormon trong cơ thể. Điều này sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản và dễ dẫn tới bệnh liệt dương".
 
Hiện số bé trai dưới 6 tuổi ở Ấn Độ nhiều hơn số bé gái tới
7 triệu bé.

Thực trạng đau lòng

Ở Ấn Độ, tình trạng phân biệt giới tính ngày càng trở nên nặng nề. Đau lòng hơn, những người ở tầng lớp giàu có và trung lưu lại là những người "trọng nam khinh nữ" nhiều nhất. Không chỉ những bé gái vô tội bị chính bố mẹ mình giết chết khi còn nằm trong bụng mẹ mà giờ đây các bé gái đã bị đổi giới tính thành con trai bởi hủ tục trọng nam khinh nữ. Ở một đất nước có tới 1,2 tỉ dân và vẫn còn nặng nề chuyện con trai, con gái như Ấn Độ thì việc này không phải là hiếm. Vì lẽ đó, tình trạng mất cân bằng giới tính đang ngày một tăng ở đất nước này. Theo thông tin đăng tải trên tờ Telegraph của Anh, trong số trẻ em dưới 6 tuổi của Ấn Độ thì số bé trai nhiều hơn số bé gái tới 7 triệu bé.

Các nhà hoạt động xã hội lo ngại rằng việc các cặp bố mẹ thay đổi giới tính của con gái mình chứng tỏ rằng ngay cả sau khi ra đời thì các bé gái vẫn không hề an toàn trong gia đình mình. Họ cũng đã thừa nhận thất bại trong chiến dịch thay đổi nhận thức và thái độ của người dân trong quan niệm về con trai -con gái. Bà Ranjana Kumari, người đứng đầu chiến dịch chống lại nạn phá thai nhi nữ cho biết, sự chênh lệch giới tính ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu như năm 2001 thì cứ 1000 bé trai ở thành phố Delhi thì có 886 bé gái, còn đến năm 2011 con số này chỉ còn 866 bé gái. Bà cũng lo ngại rằng khi xã hội càng phát triển, cuộc sống càng giàu có hơn thì càng nhiều bé gái bị bố mẹ ruồng bỏ hơn.

Một cuộc nghiên cứu tiến hành năm 2009 cho thấy, trung bình mỗi ngày có tới 7.000 thai nhi bé gái bị bỏ ở Ấn Độ. Cũng trong cuộc nghiên cứu này, trong vòng hơn 20 năm qua đã có khoảng 10 triệu bé gái bị chính bố mẹ mình giết chết từ khi còn là bào thai hoặc ngay sau khi ra đời.

Với nhiều người dân Ấn Độ, họ không muốn đầu tư tiền của vào việc cho con gái đi học hoặc phải bỏ ra một khoản tiền lớn làm của hồi môn cho con gái khi lấy chồng. Chính vì vậy, sinh ra một cô con gái là một gánh nặng với nhiều gia đình trung lưu và gia đình nghèo ở đất nước này.

Theo quan niệm của đạo Hindu, Chúa trời sẽ chỉ cư ngụ trong những ngôi nhà có sự hiện diện của người phụ nữ. Tuy nhiên, tất cả đã dần thay đổi trong cuộc sống hiện đại, khi con người bị chi phối quá nhiều bởi sức mạnh đồng tiền. Vì vậy, bà Kumari cho rằng Chính phủ Ấn Độ cần phải có biện pháp nghiêm khắc và tập trung vào việc nhấn mạnh hơn nữa vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Ngoài ra, để bảo vệ  nữ giới thì chính quyền nên hỗ trợ những người phụ nữ bằng cách cung cấp việc làm và hỗ trợ tài chính cho cuộc sống của họ.
 

 Một bé gái Ấn Độ

Năm 1994, Ấn Độ đã ban hành Luật Xét nghiệm xác định giới tính khi mang thai (PNDT) nhằm cấm phá thai mang tính chất chọn lọc giới tính. Năm 2004, nó đã được sửa đổi để bao gồm cấm cả việc lựa chọn giới tính ở giai đoạn tiền thụ thai.

Hầu như tất cả các phòng khám siêu âm ở New Delhi đều bắt buộc phải treo biển không thực hiện xét nghiệm xác định giới tính bất hợp pháp, nhưng người ta đều biết phải đi đến chỗ nào, khi cần siêu âm hoặc phá thai. Hiện, chi phí cho một lần phá thai tại một bệnh viện 5 sao ở mạn nam New Delhi là 10.000 rupee (tương đương 222 USD). Tại các khu vực ngoại vi giáp ranh New Delhi, chi phí này chỉ có vài trăm rupee.

Nguyệt Linh
Tổng hợp
baocuoituan
Ý kiến của bạn
Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật

Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật

Tiêu điểm - 6 giờ trước

Các thiếu niên đang có xu hướng tâm sự, thậm chí hẹn hò với trí tuệ nhân tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành và khả năng xây dựng mối quan hệ.

Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu

Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu

Tiêu điểm - 19 giờ trước

Bạn có tin rằng tồn tại một mẫu vật cá voi xanh cho phép du khách bước vào trong uống cà phê?

Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Các nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Giữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Nam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Thế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.

Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?

Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Tập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.

Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ

Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Cầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.