Để cứu Trái Đất hãy… ăn thịt kangaroo

| Bốn phương

Giadinh.net - Đây là nhận định của một nhà khoa học Australia, theo đó các chất thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ giảm đáng kể nếu như con người ăn thịt kangaroo thay cho thịt bò.

Cơ sở cho nhận định này là khí mê tan do bò và cừu thải ra trong quá trình tiêu hóa có khả năng gây nguy hại hơn nhiều so với khí CO2. Trong khi đó, kangaroo lại hầu như không “sản xuất” mê tan vì hệ thống tiêu hóa khác với bò.

Tiến sỹ George Wilson thuộc Cục động vật hoang dã đã lêu tiếng kêu gọi nông dân nước này nên nuôi nhiều kangaroo hơn.

“Bạn sẽ không thể phủ nhận vị ngon đặc biệt của thịt kangaroo”, ông Wilson nói. Hiện nay ở Australia có khoảng 35 triệu con kangaroo được nuôi để lấy thịt.

Khí mê tan có khả năng gây hiệu ứng nhà kính cao gấp 25 lần khí CO2. Nhưng CO2 lại là tác nhân lớn nhất gây hiệu ứng nhà kính và hiện tượng nóng lên toàn cầu do hoạt động sản xuất công nghiệp của con người.

Thu Minh (Theo BBC)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.