Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ thăm Afghanistan

| Bốn phương

Giadinh.net - Phu nhân Tổng thống Mỹ George Bush nhân chuyến thăm tới Afghanistan ngày hôm qua, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ nhiều hơn nữa quốc gia này, trước những lo ngại về sự trở lại của chế độ Taliban.

Chỉ trong vòng hơn 2 năm đã có 12.000 người dân Afghanistan chết trong các cuộc giao tranh diễn ra hàng ngày giữa các lực lượng chính phủ, đội quân gìn giữ hòa bình quốc tế với lực lượng nổi dậy Taliban. Vì thế, Kabul đang chuẩn bị kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế ở Paris tuần này hỗ trợ một kế hoạch phát triển 5 năm trọn gói 50 tỉ đô la.

Chính vì lý do này, bà Laura Bush khẳng định, chuyến thăm của mình nhằm giúp đỡ Afghanistan có thể nhận được nhiều hơn cam kết từ phía cộng đồng quốc tế. “Điều quan trọng là người dân Afghanistan hiểu rằng thế giới đang ở bên các bạn và rằng chúng tôi sẽ không bỏ các bạn”, bà Laura Bush nói.

Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai cho biết, trong cuộc họp tại Paris tuần này, ông sẽ đưa ra bản danh sách những lời đề nghị giúp đỡ và tin rằng ông sẽ về nước cùng với những sự giúp đỡ quan trọng.

Hiện tại, chỉ tính riêng quân đội Mỹ, mỗi ngày đã phải chi 100 triệu đô la cho các cuộc chiến với lực lượng nổi dậy Taliban, trong khi nguồn hỗ trợ quốc tế chỉ là 7 triệu đô.

Sơn Nguyên (Theo Reuters)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.