Dịch vụ ngoại tình

| Bốn phương

Giadinh.net - Tại bang Nordrhein-Westfalen của Đức có một công ty chuyên kinh doanh môi giới trên một lĩnh vực rất đặc biệt là ngoại tình.

Thông qua công ty này, những người có nhu cầu ngoại tình được môi giới gặp nhau. Họ chỉ phải trả lệ phí một lần bất kể việc ngoại tình có thành hay không, bất kể sau đó ngoại tình một lần hay nhiều lần. Đương nhiên là công ty cũng cung cấp dịch vụ tương tự cho cả những người độc thân có nhu cầu tình dục.

Việc công ty này làm ăn phát đạt chứng tỏ diện khách hàng của công ty ngày càng đông và ý tưởng kinh doanh của công ty được tán thưởng. Nhưng ý kiến phê phán và phản đối cũng không phải là ít. Họ phê phán công ty kinh doanh chuyện vi phạm đạo đức và cho rằng làm như vậy là “vẽ đường cho hươu” chạy, tạo điều kiện để người khác vi phạm đạo đức, thậm chí còn có ý kiến coi đó là... môi giới mãi dâm.

Những khách hàng của công ty được hỏi ý kiến lại đánh giá cao dịch vụ ngoại tình này vì đã giúp họ xử lý tình huống khó xử và nhạy cảm, coi công ty như sự đảm bảo về đối tượng của họ. Về phần mình, công ty môi giới ngoại tình này tự bảo vệ và quảng cáo bằng lập luận: những khách hàng đều là người lớn nên đều biết nên làm gì và không nên làm gì, công ty chỉ môi giới, còn sau đó thế nào là chuyện riêng của khách hàng. Ở đây rõ ràng có những cách hiểu khác nhau về tác động xã hội, về kinh doanh và đạo đức, về đạo đức trong kinh doanh và trong kinh tế thị trường.

Vy Nhân

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.