Dịch vụ "sinh con theo đơn đặt hàng": Hoàn hảo hay thảm họa?

| Bốn phương

Giadinh.net - Ngày 2/3, Tiến sĩ sản khoa Jeff Steinberg, người Mỹ đã đưa ra công bố gây "sốc": Trong tháng 6 tới đây, phòng thí nghiệm của ông sẽ cho ra mắt dịch vụ "sinh con theo đơn đặt hàng".

Gần 20 năm trước, Tiến sỹ Jeff Steinberg là một trong những người tiên phong nghiên cứu phương pháp thụ tinh bằng ống nghiệm. Ông cũng trực tiếp tham gia nhóm nghiên cứu cho ra đời em bé đầu tiên trên thế giới bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Hiện, ông là Viện trưởng của một viện nghiên cứu sản khoa có cơ sở ở Manhattan, New York và Los Angles.

Bằng việc ứng dụng những kĩ thuật nghiên cứu gene công nghệ cao, Tiến sỹ Jeff Steinberg đã giúp hàng nghìn cặp vợ chồng điều trị bệnh vô sinh. Tuy nhiên, tuyên bố về dịch vụ “sinh con theo đơn đặt hàng” mới đây của ông thực sự gây sốc với nhiều người và cũng khiến không ít người hoài nghi.
 
Tiến sỹ Jeff Steinberg - một trong những người tiên phong nghiên cứu
phương pháp thụ tinh bằng ống nghiệm.

Những em bé trong mơ…

Theo những gì mà tiến sỹ Jeff Steinberg tuyên bố, sau khi kỹ thuật “sinh con theo đơn đặt hàng” ra đời, dịch vụ này sẽ cung cấp 3 loại màu mắt cho các em bé. đó là màu xanh, nâu và đen. Màu tóc sẽ có 2 lựa chọn là đen và bạch kim. Màu da của các em bé có thể lựa chọn các mức độ màu giữa đen và trắng. Hơn thế nữa, xét ở góc độ lý luận khoa học, màu tóc, màu mắt và màu da của các em bé có thể phối hợp theo mong muốn của cha mẹ mà không phải xét đến những hạn chế về cấu tạo nhân chủng học truyền thống. Ví dụ, bạn có thể “lập trình” một bé gái có tóc bạch kim, mắt màu xanh ngọc bích với làn da trắng; sau đó tiếp tục “đặt hàng” để sinh ra một bé trai có tóc bạch kim, mắt xanh nhưng làn da lại hơi ngăm đen.

Jeff Steinberg sẽ dùng kĩ thuật “chẩn đoán gene trước khi hình thành phôi thai” giúp sinh ra “những em bé hoàn hảo”. Việc áp dụng phương pháp này giúp ông theo dõi được quy trình hình thành phôi thai, loại bỏ được những phôi có vấn đề và cho phép các cặp vợ chồng lựa chọn giới tính của những đứa con trong tương lai. Bố mẹ sẽ tham khảo và được quyền quyết định đường nét của các em bé. Sau đó, các bác sỹ sẽ kiểm tra những gene tạo phôi được tạo ra trong phòng thí nghiệm, rồi nuôi cấy những lựa chọn tốt nhất để “sinh ra” cho các ông bố bà mẹ những đứa trẻ đúng như họ mong muốn. “Thực ra, đây chỉ là quá trình lựa chọn gene được tiến hành theo một quy trình nghiêm ngặt và tinh vi. Chúng tôi cũng đã khám phá ra công nghệ giúp xác định được trước mọi yếu tố như màu mắt và màu tóc của đứa trẻ và thay đổi các yếu tố đó theo mong muốn và nguyện vọng của các ông bố, bà mẹ”, Tiến sỹ Steinberg nói.

Tin mừng hay thảm họa?

Những tuyên bố của Tiến sỹ Steinberg đã tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều.

Hôm Thứ hai tuần trước, các nhà bảo vệ đạo đức y học và nhóm bảo vệ quyền lợi con người đã kịch liệt lên án ý tưởng “sinh con theo ý muốn” mà họ cho là cực kỳ “điên rồ” của Steinberg. Giáo hoàng Benedict cũng đã có những động thái chống lại ý tưởng này trong nhiều năm qua. Mới chỉ 2 tuần trước, ông đã lên tiếng chỉ trích những “ám ảnh về một đứa trẻ hoàn hảo” sẽ tạo nên một trào lưu không lành mạnh, ảnh hưởng đến việc xét đoán về cuộc sống và phẩm giá con người, hay thậm chí những đứa trẻ quá hoàn hảo sẽ có thể biến thành thảm họa của thế giới, khi mà những quy luật tự nhiên đã bị khống chế và thay vào đó là những em bé giống hệt nhau, hay sự mất cân bằng về giới tính dẫn tới những hệ lụy phức tạp khác cho sự phát triển của xã hội và loài người.

Một vài đồng nghiệp cũng tỏ ra băn khoăn về khả năng thành công của dịch vụ “sinh con theo yêu cầu” của Tiến sỹ Steinberg. Ông Sean Tipton, thành viên Hiệp hội kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Hoa Kỳ cho biết: “Ông ấy là người duy nhất đưa ra ý tưởng này vì hiện tại vẫn chưa có ai thực hiện và chứng minh là nó có thể thành công”. Tiến sỹ William Kearns, Giám đốc trung tâm chẩn đoán gene Shady Grove ở Rockville, Maryland cho rằng, người ta đã biết một vài gene có sự tương thích với xác suất nhỏ với màu tóc, màu mắt và màu da. Nhưng ông kịch liệt phản đối việc sử dụng những số liệu này để áp dụng vào những trường hợp “phi y học” mà chỉ nên sử dụng để giúp đỡ những cặp vợ chồng có nguy cơ gặp nhiều rủi ro khi sinh con bình thường.

Tuy nhiên, Tiến sỹ Steinberg cũng thú nhận rằng, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, đặc biệt là công nghệ đào thải, thay đổi phôi gene này của ông cũng không đảm bảo 100% thành công.

H.Anh - N.Quyên
(Theo Tân Hoa Xã, Nydailynews)
hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.