Điểm chuẩn ngành công nghệ thông tin trường nào lấy cao nhất, năm nay thế nào?
Những năm gần đây, cùng với các ngành “hot” của khối trường kinh tế thì ngành công nghệ thông tin vốn là ngành học có mức điểm chuẩn cao chót vót.
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, ngành Khoa học máy tính (IT1) thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin luôn là một trong các ngành học có điểm chuẩn cao nhất các ngành trong trường.
Năm 2022, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Ngành Công nghệ thông tin: Kỹ thuật Máy tính: 28,29 điểm.
Năm 2021, điểm chuẩn ngành này là 28,43 điểm, thấp hơn điểm chuẩn năm trước cao đột biến tới 29,01 điểm. Xếp sau đó là điểm chuẩn ngành Kỹ thuật máy tính cũng thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin với 28,1 điểm.
Năm 2022, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) lấy 29.15 điểm vào ngành công nghệ thông tin
Năm 2021, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) lấy 28,75 điểm vào ngành công nghệ thông tin. Đối với nhóm ngành công nghệ thông tin chất lượng cao, bao gồm các ngành: Khoa học Máy tính, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Trường ĐH Công nghệ lấy mức điểm chuẩn chung là 27,9.
Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, công nghệ thông tin cũng là ngành học luôn có mức điểm chuẩn cao nhất vào trường. Điểm chuẩn 2022, cao nhất là ngành Công nghệ thông tin là 27.25. Năm 2021, điểm chuẩn vào ngành này là 26,9 điểm tại cơ sở phía Bắc.
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), ngành Khoa học máy tính và thông tin (chương trình chất lượng cao) lấy điểm chuẩn cao nhất nhóm ngành công nghệ thông tin với 26,6 điểm năm 2021.
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, mức điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin năm 2022 tương đối cao, 27 điểm. Mức điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin năm 2021 tương đối cao, 27,3 điểm.
Các trường có đào tạo ngành công nghệ thông tin ở khu vực phía Nam năm 2021 cũng lấy điểm chuẩn rất cao.
Tại trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, năm 2021 điểm chuẩn ngành Khoa học Máy tính là 28; ngành Kỹ thuật máy tính 27,35.
Tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, điểm chuẩn năm 2021 ngành công nghệ thông tin là 28,75 điểm đối với hệ miễn học phí thi khối D01,D90.
Thống kê điểm chuẩn ngành công nghệ thông tin ở 1 số trường đại học từ 2020- 2022:
STT | Tên Trường | Điểm chuẩn 2022 | Điểm chuẩn 2020 | Điểm chuẩn 2021 |
1 | ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội | 29.15 | 28.1 | 28.75 |
2 | ĐH Bách Khoa Hà Nội (Ngành khoa học máy tính) | 28.29 | 29.04 | 28.43 |
3 | ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 27.1 | 27.2 | 27.3 |
4 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 27.25 | 26.65 | 26.9 |
5 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | 26.15 | 25.6 | 26.05 |
6 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 27 | 26.6 | 27.3 |
7 | ĐH Bách Khoa TP.HCM (2 ngành Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính) | - | 28-27,25 | 28-27,35 |
8 | ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐH Quốc gia HN | 26.35 | 26.10 | 26.6 |
Điểm chuẩn năm nay liệu có tăng?
PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng quản lý đào tạo Trường đại học Kinh tế quốc dân nhận định, với mức độ đề thi có tính phân hoá cao hơn so với năm ngoái, điểm chuẩn năm nay khả năng giảm hơn so với năm ngoái là không lớn, nếu có sự tăng/giảm thì thay đổi biên độ rất nhỏ (từ 0,25-0,5 điểm, tùy mã ngành).
Để tăng cơ hội vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2023, theo ông Triệu, thí sinh cần so sánh điểm của mình với điểm chuẩn của các ngành năm 2022, từ đó mạnh dạn đăng ký 3 - 5 nguyện vọng đặt thứ tự lên trên cùng.
Theo dự kiến, điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ 21 đến 27, trong đó ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính cao nhất.
Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Lê Hữu Lập, nguyên Phó giám đốc Học viện, đã đưa ra dự báo điểm chuẩn năm nay dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Theo phổ điểm từng môn và một số tổ hợp do Bộ GD&ĐT công bố, ông Lập cho rằng ba tổ hợp phổ biến mà Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sử dụng để xét tuyển là A00, A01 và D01 không có biến động lớn. Chỉ tiêu xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của trường cũng tương tự. Vì vậy, ông Lập dự báo điểm chuẩn vào trường không thay đổi nhiều.
Theo đó, ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính được dự báo có mức đầu vào cao nhất, khoảng 26,5 đến 27. Một số ngành sẽ lấy 26-26,5, gồm An toàn thông tin, Công nghệ đa phương tiện, Thương mại điện tử, Marketing.
GS.TS Lê Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, (Đại học Quốc gia Hà Nội) đánh giá, phổ điểm khối Khoa học tự nhiên năm nay giảm nhẹ so với năm 2022. Do đó, điểm trúng tuyển khối khoa học tự nhiên năm nay sẽ có thay đổi.
Cụ thể, điểm chuẩn khối A00 (Toán - Lý - Hoá) dự báo giảm từ 0,5 - 1,5 điểm so với năm 2022. Khối A01 (Toán - Lý - Tiếng Anh) tương đương năm ngoái hoặc giảm khoảng 0,5 điểm. Trong khi đó, khối B00 (Toán - Hoá - Sinh) có thể tăng khoảng 0,5 - 1,0 điểm.
Hiệu phó trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng khuyên thí sinh nếu đạt mức điểm từ 20 - 23 có thể tham khảo các ngành thuộc khối Khoa học trái đất như: Khí tượng và Khí hậu học, Tài nguyên và Môi trường nước, Địa chất học, Địa lý tự nhiên, Công nghệ quan trắc và Giám sát tài nguyên môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường.
"Với thí sinh đạt 24 - 25 điểm, có thể mạnh dạn đặt nguyện vọng một, hai là các ngành yêu thích của trường", ông nói. Năm ngoái điểm chuẩn vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên dao động từ 20 đến 26,45 điểm.

Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng trúng tuyển đại học và bị hủy kết quả
Giáo dục - 7 giờ trướcGĐXH - Từ 8h ngày 25/8 đến trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Để xác nhận nhập học đại học năm 2025 thí sinh cần thực hiện các bước gì?

Trường ĐH Ngoại thương lý giải việc điểm chuẩn năm 2025 'lạ' chưa từng có
Giáo dục - 11 giờ trướcĐại diện Trường ĐH Ngoại thương lý giải về việc điểm chuẩn các ngành học của trường năm nay với những con số có vẻ không cao bật như mọi năm.

Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ lùi thời gian tựu trường vì bão số 5
Giáo dục - 20 giờ trướcCác tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế chủ động thay đổi lịch tựu trường do ảnh hưởng của bão số 5.

Nhiều trường đại học bất ngờ thông báo xét tuyển bổ sung
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Hàng loạt trường đại học, trong đó có cả trường nổi tiếng vừa công bố điểm chuẩn đồng thời xét tuyển bổ sung nhiều ngành học.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào nhóm ngành Sư phạm 2025 cao kỷ lục
Giáo dục - 2 ngày trướcCác trường đại học đào tạo ngành Sư phạm công bố điểm chuẩn 2025, một số ngành chạm mức điểm tuyệt đối 30/30.

Nữ sinh bị hiệu trưởng nói "có thi cũng không đậu" đã tốt nghiệp và trở thành sinh viên!
Giáo dục - 2 ngày trướcNữ sinh lên xin hiệu trưởng được đi học lại nhưng bị nói "có thi cũng không đậu" đã tốt nghiệp THPT, trở thành sinh viên ngành điều dưỡng.

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025
Giáo dục - 2 ngày trướcTrường Đại học Ngoại ngữ dẫn đầu điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội với 30 điểm, ở ngành Sư phạm tiếng Anh và tiếng Trung.

Trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2025
Giáo dục - 2 ngày trướcTrường Đại học Phòng cháy chữa cháy là trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn đại học năm 2025. Theo đó, mức điểm chuẩn cao nhất là 24,23.

Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho học sinh
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH – Ngày 22/8, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) đã tổ chức Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025”. Đây là sân chơi trí tuệ nhằm khuyến khích học sinh phát huy tinh thần tìm tòi, sáng tạo, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất hơn 29 điểm
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào các chương trình đào tạo năm 2025. Mức điểm chuẩn cao nhất là 29,39 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho học sinh
Giáo dụcGĐXH – Ngày 22/8, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) đã tổ chức Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025”. Đây là sân chơi trí tuệ nhằm khuyến khích học sinh phát huy tinh thần tìm tòi, sáng tạo, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.