Điện thoại di động cho trẻ 4 tuổi: Lợi bất cập hại
Giadinh.net - Sau thành công bước đầu tại thị trường Ireland, công ty truyền thông FireFly (trụ sở tại bang Florida, Mỹ) vừa quyết định mở rộng kinh doanh thế hệ điện thoại dành cho trẻ 4 tuổi ở nước Anh.

Thiết bị “theo dõi” con cái?
FireFly là một công ty chuyên phát triển dòng điện thoại di động cho trẻ em nổi tiếng trên thế giới. Đặc điểm nổi bật của dòng điện thoại cho trẻ em của hãng này là sự tích hợp giải trí đa phương tiện như nghe nhạc, chụp ảnh, quay phim... với thiết kế đơn giản và ngộ nghĩnh. Tính năng quan trọng nhất của điện thoại này là giúp bố mẹ kiểm soát các cuộc gọi cũng như chi phí sử dụng điện thoại của con cái.
Xác định nước Anh là một thị trường màu mỡ, hãng FireFly đã tung ra loại điện thoại được coi là đầu tiên trên trên thế giới thiết kế riêng cho trẻ 4 tuổi. Xuất hiện tại thị trường Ireland hơn 1 năm qua, khoảng hơn 7.000 chiếc điện thoại thuộc dòng này với giá 85 bảng Anh/chiếc đã được tiêu thụ. Phiên bản mới bán tại Anh được quảng cáo là nhỏ gọn hơn, thông minh hơn với 5 nút bấm, gồm 1 nút tắt, 1 nút mở, 2 nút gọi trực tiếp cho bố mẹ, nút cuối cùng là danh bạ lưu trữ được 20 số điện thoại. Danh bạ điện thoại này cũng được trang bị tính năng kiểm soát dành cho phụ huynh.

Nguy cơ với sức khỏe trẻ
Sự xuất hiện của dòng điện thoại dành riêng cho trẻ 4 tuổi thổi bùng ngọn lửa tranh cãi vốn đã âm ỉ từ lâu về việc có nên cho trẻ em sử dụng điện thoại di động tại Anh và nhiều nước phát triển khác tại châu Âu. Theo nghiên cứu mới nhất của chuyên gia Josh Dhaliwal, người đồng sáng lập trung tâm tư vấn MobileYouth, chuyên nghiên cứu tác động của điện thoại di động lên giới trẻ, hơn 50% trẻ em độ tuổi từ 5-9 tại Anh đang sở hữu điện thoại di động. “Người lớn tặng những chiếc điện thoại cho lũ trẻ dễ dãi như tặng một món đồ chơi, mà không biết rằng nó mang lại nhiều nguy cơ về sức khỏe cho trẻ”, Dhaliwal cho biết.
Phó giáo sư vật lý Lawrie Challis, người đứng đầu nhóm nghiên cứu độ an toàn của điện thoại di động thuộc Chính phủ Anh, cho rằng, không nên cho trẻ sử dụng điện thoại di động trước khi vào cấp học THCS. Nếu buộc phải dùng điện thoại, nên khuyến khích trẻ nhắn tin thay vì thực hiện cuộc gọi vì nguy cơ tác động của sóng điện thoại lên não bộ sẽ ít hơn. “Chưa thể khẳng định gửi tin nhắn hay gọi điện tác động khác nhau đến cơ thể trẻ, nhưng có lý do để lo ngại bởi việc tiếp xúc với sóng điện từ giống như việc tắm nắng vậy. Nếu bạn tắm nắng quá nhiều khi còn là trẻ con, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư da cao hơn người lớn”, ông Lawrie nói.
Bất chấp những cảnh báo này, theo một thăm dò dư luận gần đây, chỉ trong vòng 12 tháng qua, số phụ huynh tại Anh đồng ý mua điện thoại cho con nhỏ đã tăng thêm 30%. Trước thực trạng đó, bà Aine, Trưởng ban điều hành Hội đồng phụ huynh ở Anh, bày tỏ quan điểm: “FireFly thích hợp hơn với trẻ em 11-12 tuổi, việc hướng đến trẻ 4 tuổi khiến chúng tôi thực sự lo ngại. Bên cạnh những vấn đề về sức khỏe, câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của phụ huynh trong việc kiểm soát con cái. Tại sao trẻ phải dùng điện thoại đi động để liên lạc với bố mẹ? Tại sao trẻ không được bố mẹ, thầy cô và những người giám hộ chăm sóc trực tiếp?”.
Lan Chi (Tổng hợp)