Điều gì giúp cụ bà khiến chồng kém 70 tuổi mê mệt? Tuyệt chiêu đơn giản khiến chị em lập tức làm theo!
GiadinhNet - Để duy trì cuộc hôn nhân chênh lệch này, ngoài tình cảm thật lòng từ cả 2 phía, ít ai biết được rằng bà Mek Wok cũng có những bí kíp riêng để giữ chồng.
Cụ bà Mek Wok Kundor sinh năm 1902, tại ngôi làng Bukit Tokbat, bang Kelantan, Đông Bắc Malaysia, là một trong số ít những người cao tuổi ở Malaysia sống xuyên suốt 2 thế kỷ. Bà Mek Wok không chỉ nổi tiếng về sức khỏe tốt, tuổi thọ cao mà còn gây chú ý với chuyện tình cảm và bí quyết giữ chồng của mình.
Cụ bà đã có đến 22 lần lên xe hoa, hiện tại bà đang chung sống với người chồng thứ 23, anh Musa, kém vợ 70 tuổi, cũng chính câu chuyện tình này đã khiến tên tuổi bà Mek Wok được biết đến trên khắp thế giới.

Bà Mek Wok bên người chồng trẻ Musa kém 70 tuổi.
Được biết, sau 4 năm chung sống, anh Musa rất thủy chung với người vợ lớn tuổi, thậm chí còn tự nguyện cai nghiện trong vòng 18 tháng. Anh Musa từng tâm sự mỗi khi gặp khó khăn, đều nghĩ đến vợ để tự tạo động lực vượt qua.
Bà Mek cho biết, để duy trì cuộc hôn nhân chênh lệch này, ngoài tình cảm thật lòng từ cả 2 phía, ít ai biết được rằng bà Mek Wok cũng có những bí kíp riêng để giữ chồng. Đó chính là bài massage được mệnh danh là “vũ khí tiêu diệt đàn ông”.
Bà Mek Wok cho biết rằng nó tập trung vào những huyệt đạo nhạy cảm trên cơ thể đàn ông. Mỗi khi thấy các ông chồng tơ tưởng đến người phụ nữ khác, ngay lập tức bà Mek Wok sẽ đem “tuyệt chiêu” ra sử dụng.

“Thông thường sẽ mất khoảng 1 tiếng để hoàn thành bài xoa bóp này. Nó khiến cho người đàn ông cảm thấy thư giãn và thoải mái, nhờ đó tăng sự bền chặt trong tình cảm vợ chồng”, bà bật mí.
Để việc xoa bóp đạt hiệu quả cao, chuyển động của đôi bàn tay rất quan trọng. Kỹ thuật này bà Mek đã được dạy cho từ nhỏ và thực hành với tất cả 22 người chồng nên thực hiện khá thành thục. Để tạo ra cảm giác dễ chịu cho người được xoa bóp, bàn tay cũng phải thật mềm mại. Vì vậy, bà thường rất chú ý chăm sóc đôi bàn tay, ngâm nước ấm và tự xoa bóp chúng mỗi ngày.
Bà cho rằng việc “chiều” ông xã đôi khi cũng chỉ cần massage bằng tay là đủ: “Tuổi tôi đã cao, sức khỏe không còn như thời xuân sắc nữa. Trong khi đó, anh ấy lại là người đàn ông đang tràn đầy năng lượng. Chính vì vậy, ngoài tình cảm yêu thương, chăm sóc chân thành, tôi cũng phải thường xuyên sử dụng ‘tuyệt chiêu’ của mình.
Bà Kundor cũng tiết lộ thêm những bí quyết “giữ chồng” khác là nấu ăn ngon, không cằn nhằn và luôn gọn gàng, sạch sẽ. “Việc nói nhiều hay cằn nhằn với chồng sẽ là liều thuốc độc giết chết hạnh phúc gia đình. Tôi từng nghe rất nhiều bà vợ cằn nhằn chồng. Họ cứ nhắc đi nhắc lại một chuyện, mà đàn ông thì rất ghét điều đó. Việc luôn giữ một cơ thể sạch sẽ, gọn gàng cũng là cách để bạn luôn hấp dẫn trong mắt người đàn ông của mình. Sẽ chẳng ông chồng nào thích một người vợ trông bù xù như một con gà mái”, bà Kundor thật thà tâm sự.
Tại sao đa số đàn ông thích massage?
Đàn ông đa phần đều rất thích được massage trên khắp các bộ phận của cơ thể. Massage đúng cách giúp máu lưu thông tốt hơn, các cơ bắp được thả lỏng, tinh thần trở nên sảng khoái, quên hết mọi âu lo, mệt mỏi.
Chia sẻ về liệu pháp thư giãn và thuật massage, ông Trương Văn Bình, giáo viên hướng dẫn ở một trung tâm trả lời trên một trang báo cho biết, mục đích của massage là tạo ra một sự khuây khỏa, thoải mái, và thỏa mãn thể xác. Bên cạnh đó, nếu các chị em biết tận dụng thì đây thực sự là một nghệ thuật xây đắp hạnh phúc gia đình, tăng thêm sự gần gũi vợ chồng, giúp cho đời sống tình dục phong phú hơn. Thêm vào đó, tác động này còn giúp các đức ông vượt qua những trở ngại về sinh lý như chứng bệnh xuất tinh sớm hoặc khó cương cứng.
Nhiều kết quả nghiên cứu cũng khẳng định, xông hơi kết hợp với massage sẽ giúp tiêu hao nhiều năng lượng (20-30 phút massage tương đương 45 phút đi bộ hoặc 25 phút vận động mạnh). Ngoài ra, nó còn giúp thải độc tố trong cơ thể thông qua tuyến mồ hôi, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tật, giúp tăng cường sức khỏe và thúc đẩy quá trình tiêu hao lượng mỡ thừa tích lũy trong cơ thể.
"Massage, tẩm quất hàng ngày là một trong những liệu pháp hữu hiệu giúp giảm mệt mỏi, căng thẳng và hạn chế bệnh tật", giáo viên này nói.
Ông Bình khuyên, đối với các chị em bận rộn không đến lớp học được cũng có thể tự nghiên cứu qua các loại sách hướng dẫn massage.
Cuối cùng chính đôi bàn tay khéo léo cộng thêm một chút kiến thức kỹ thuật thư giãn, chị em có thể mang đến cảm giác hưng phấn cho ông xã và giúp tình cảm vợ chồng thêm gắn bó.
Sau tuổi 40, 'chuyện ấy' mặn nồng hay không, không chỉ nằm trong phòng ngủ
Phòng the - 8 giờ trướcGĐXH - Nhiều người khi bước vào tuổi trung niên bắt đầu lo lắng về sự thay đổi trong đời sống tình dục. Họ tìm kiếm nguyên nhân ở hormone, ở tâm lý, thậm chí ở mối quan hệ. Nhưng có một yếu tố rất “đời”, rất gần lại thường bị bỏ qua: cách chúng ta ăn và cách chúng ta vận động mỗi ngày.
5 lỗi giao tiếp âm thầm khiến 'chuyện ấy' nguội lạnh sau tuổi 40
Phòng the - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng không gặp vấn đề lớn về sức khỏe hay tình cảm, nhưng “chuyện ấy” lại thưa dần, nhạt dần. Không có xung đột rõ ràng. Không có sự từ chối dứt khoát. Chỉ là sự im lặng kéo dài tạo cảm giác khoảng cách ngày càng lớn.
Phòng the tuổi trung niên: Bí quyết thật sự nằm ở những điều ít ai để ý
Phòng the - 2 ngày trướcGĐXH - Hai mươi năm hôn nhân – một chặng đường đủ dài để tình yêu đi qua mọi cung bậc: từ nồng nhiệt, quen thuộc, đến đôi khi là… nhạt dần. Nhiều người khi thấy “chuyện ấy” không còn như trước thường nghĩ rằng vấn đề nằm ở phòng ngủ. Nhưng thực tế, điều giữ lửa hôn nhân lâu dài lại hiếm khi bắt đầu từ đó. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất đời – và thường bị bỏ quên.
Sau tuổi 40, điều gì thực sự điều khiển cảm xúc?
Phòng the - 3 ngày trướcGĐXH - Không ít người bước qua tuổi 40 bỗng thấy một điều rất khó lý giải: cơ thể vẫn khỏe, tình cảm không có vấn đề lớn, nhưng “chuyện ấy” lại không còn tự nhiên như trước.
Chuyện 'hồi xuân' ở nam giới tuổi trung niên
Phòng the - 4 ngày trướcGĐXH – Không chỉ phụ nữ trải qua biến động nội tiết ở tuổi trung niên, nam giới cũng có thể đối mặt với những thay đổi đáng kể về sinh lý, thường được gọi là hiện tượng “hồi xuân”. Không ít nam giới vào độ tuổi trung niên đối mặt với những ‘cơn khủng hoảng hồi xuân’.
Tuổi 40 nên “yêu” bao nhiêu là đủ? Con số khiến nhiều cặp đôi hiểu sai và tự tạo áp lực cho chính mình
Phòng the - 4 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, một trong những câu hỏi khiến nhiều cặp vợ chồng băn khoăn nhưng lại ít khi nói thẳng là: Tần suất quan hệ bao nhiêu là đủ?
4 sai lầm nhiều cặp đôi tuổi 40 mới nhận ra để không đánh mất hạnh phúc
Phòng the - 5 ngày trướcGĐXH - Bước qua tuổi 40, không ít cặp vợ chồng bắt đầu cảm nhận những thay đổi trong đời sống tình dục. Nhưng điều đáng nói là, không phải sự thay đổi nào cũng đáng lo. Điều thực sự nguy hiểm lại nằm ở những hiểu lầm kéo dài – những suy nghĩ sai lệch khiến hai người dần xa nhau mà không nhận ra.
Sau tuổi 40, kết nối cảm xúc quyết định chất lượng hôn nhân
Phòng the - 6 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu nhận ra một sự thật: “chuyện ấy” không còn giống như trước. Không còn những lần bùng nổ tự nhiên, không còn sự háo hức dễ dàng như thuở ban đầu.
Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ “ngại yêu”: Không phải hết nhu cầu, mà đây là những điều khiến họ lùi lại
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít phụ nữ bắt đầu né tránh “chuyện ấy”. Không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì có những thay đổi âm thầm – trong cơ thể, trong tâm lý và trong chính cách họ nhìn về bản thân. Điều đáng nói là, sự “ngại yêu” này thường không được nói ra. Nó lặng lẽ diễn ra, rồi dần trở thành khoảng cách trong hôn nhân mà cả hai người đều không hiểu rõ nguyên nhân.
Sau tuổi 40, đàn ông trung niên sợ nhất điều gì?
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều người đàn ông không còn nói về “chuyện ấy” một cách thoải mái như trước. Không phải vì họ không còn quan tâm, mà vì trong sâu thẳm, đã xuất hiện một nỗi lo rất khó gọi tên: nếu một ngày mình không còn giữ được phong độ thì sao?
Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ “ngại yêu”: Không phải hết nhu cầu, mà đây là những điều khiến họ lùi lại
Phòng theGĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít phụ nữ bắt đầu né tránh “chuyện ấy”. Không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì có những thay đổi âm thầm – trong cơ thể, trong tâm lý và trong chính cách họ nhìn về bản thân. Điều đáng nói là, sự “ngại yêu” này thường không được nói ra. Nó lặng lẽ diễn ra, rồi dần trở thành khoảng cách trong hôn nhân mà cả hai người đều không hiểu rõ nguyên nhân.