"Đội hình trong mơ" của nội các Obama

| Bốn phương

Giadinh.net - Dream Team – "đội hình trong mơ" của Obama đang là đề tài khiến giới truyền thông và dân chúng Mỹ đặc biệt quan tâm. Vị tổng thống đắc cử đã chọn lựa hoặc đang cân nhắc một loạt những nhân vật tầm cỡ để thành lập nội các mới. Dưới đây là danh sách các vị trí chủ chốt và những "ứng viên" tiềm năng.

Bộ trưởng Tài chính

Chức vụ này đang được ông Obama tin tưởng vào Timothy Geithner - hiện là Chủ tịch Ngân hàng dự trữ Liên bang New York.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ đã "nhận lời" Obama.

Ngoại trưởng

Thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ Hillary Rodham Clinton, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ, đã chấp thuận lời đề nghị của Obama làm tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ khi nhiệm kỳ tổng thống Bush kết thúc.

Bộ trưởng Tư pháp

Eric Holder: cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Bộ trưởng Quốc phòng

- Đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates có thể vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vụ quan trọng này ở Lầu Năm Góc.
- Cựu Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, Richard Danzig, cũng là nhân vật được Barack Obama lưu tâm nhiều.
- Thượng nghị sỹ Chuck Hagel: người chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến Iraq, hiện tại ông đã rút khỏi Thượng nghị viện.
- Jack Reed: thành viên Ủy ban Vũ trang Thượng viện Hoa Kỳ
- John Hamre: cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế

Tom Daschle: cựu lãnh đạo đảng Dân chủ trong Thượng viện.

Bộ trưởng An ninh Nội địa

- Nữ thống đốc bang Arizona Janet Napolitano: người luôn bày tỏ lập trường ủng hộ ông Obama trong suốt chiến dịch tranh cử cuộc ứng viên đảng Dân chủ.
- Penny Pritzker: bà là nữ doanh nhân giàu có đứng thứ 153 trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Fobres với tài sản 2 tỉ USD

Đài CNN (Mỹ) hôm 19-11 đưa tin bà Pritzker và bà Napolitano sẽ chấp nhận đảm nhận 2 vị trí nói trên nếu vượt qua được cuộc kiểm tra nghiêm ngặt của nhóm chuyển giao quyền lực của ông Obama.

Giám đốc Cục tình báo Trung ương CIA

John Brennan: cựu Giamd đốc Trung tâm chống Khủng bố Quốc gia

Giám đốc Tình báo quốc gia

- Tim Roemer: cựu thành viên Hạ viện Mỹ, đồng thời nằm trong Ủy ban điều tra về sự kiện 11/9.
- Jane Harman: nhân vật của Đảng Cộng hòa này là người đứng đầu tiểu ban An ninh Nội địa của Nhà Trắng, chuyên trách các vấn đề tình báo.
-Don Kerr: quan chức cao cấp thứ hai của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia.
-Jami Miscik: người từng đầu trong các họat động phân tích của CIA

Cố vấn An ninh Quốc gia

- Tướng James Jones: sĩ quan Lính thủy đánh bộ Mỹ, đã nghỉ hưu
- James B. Steinberg: cựu trợ lý Cố vấn an ninh quốc gia

Bộ trưởng Năng lượng

Dan Reicher: Cựu trợ lý Bộ trưởng năng lượng, phụ trách về năng suất, đảm nhiệm chương trình năng lượng tái tạo dưới thời chính quyền Clinton.

Ngoài ra, một số vị trí quan trọng khác đã được vị tổng thống đắc cử cân nhắc. Một số thành viên của đảng Cộng hòa cũng sẽ góp mặt trong nội các mới của tân tổng thống Mỹ.
 
Việt Nguyễn
Theo AP, CNN
vietanh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.