Đổi kiểu dáng WC để đón Olympic

| Bốn phương

Giadinh.net - Ủy ban Olympic Bắc Kinh cho biết, hệ thống các kiểu toilet bệt đang được thay bằng kiểu toilet ngồi phong cách Châu Âu, để tạo ra cảm giác thuận tiện và thoải mái hơn cho các khách du lịch nước ngoài đến với Olympic.

Theo quan niệm và thói quen của người Trung Quốc, loại toilet ngồi xổm được cho là vệ sinh hơn so với kiểu toilet ngồi của Châu Âu vì cơ thể sẽ không tiếp xúc trực tiếp với bồn cầu. Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ thay đổi “phong cách” này ở những nơi cần thiết, vì toilet ngồi thuận tiện hơn cho người già và người tàn tật.

Theo Tân Hoa Xã, sau 30 lần thử nghiệm với các du khách nước ngoài, các nhà tổ chức Thế Vận Hội nhận được hầu hết là lời phàn nàn về kiểu toilet địa phương.

Yao Hui, Phó giám đốc quản lý cơ sở vật chất Olympic cho biết: “Không phải tất cả toilet sẽ được thay đổi, nhưng sẽ có thay đổi kiểu cách ở những khu vực dành cho báo chí, vận động viên, khách VIP, hay những nơi có tập trung nhiều du khách nước ngoài”.

Ngoài ra, 8.000 nhân viên chuyên dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng, mỗi người phụ trách một buồng vệ sinh công cộng ở Bắc Kinh, cũng đã được huấn luyện các kĩ năng và tiêu chuẩn vệ sinh, kiến thức Olympic, và các câu giao tiếp tiếng Anh đơn giản.

Hà My (Theo Reuters)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.