Đối tượng truy nã quốc tế về tội mua bán phụ nữ sa lưới

| Pháp luật

GĐXH – Lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế về tội mua bán phụ nữ ngay tại cửa khẩu.

Chiều 19/2, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) tiến hành tiếp nhận công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả. Đáng chú ý, trong số người về Việt Nam có một đối tượng có lệnh truy nã quốc tế.

Đối tượng truy nã quốc tế về tội mua bán phụ nữ sa lưới- Ảnh 1.

Đối tượng Lê Thị Hương tại cơ quan Công an.

Qua công tác phối hợp xác minh với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Lạng Sơn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện đối tượng Lê Thị Hương (SN 1976, hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh tại thôn Quyết Tiến, xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) có lệnh truy nã quốc tế của Công an tỉnh Thanh Hóa về tội mua bán phụ nữ.

Theo báo cáo nhanh của Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), trong số công dân Việt Nam kể trên có thời gian lưu trú quá thời hạn hoặc trước đây đã nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc để tìm kiếm việc làm, bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, bắt giữ và trao trả cho các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Hiện Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát hướng dẫn thi hành án và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện di lý đối tượng Lê Thị Hương đưa về Trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa theo quy định của pháp luật.

'Bà trùm' cầm đầu đường dây mua bán phụ nữ bị bắt sau 20 năm lẩn trốn"Bà trùm" cầm đầu đường dây mua bán phụ nữ bị bắt sau 20 năm lẩn trốn

Chân dung đối tượng mua bán người, sau đó đã được các trinh sát dựng lên: Hương trước đây từng là giáo viên, vì mâu thuẫn vợ chồng và cuộc sống khó khăn, Hương theo Minh bỏ nhà sang Trung Quốc lấy chồng.

Gia Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.