Donald Trump có thể bổ nhiệm các con vào nội các?
Một số tờ báo Mỹ cho rằng nhóm chuyển tiếp của Trump muốn đưa người con trai Donald Trump Jr. vào danh sách ứng viên cho chức Bộ trưởng Nội vụ.
Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1, con trai của Trump cũng từng tỏ ý quan tâm đến vị trí này.
Trong khi đó, tại một cuộc phỏng vấn hồi tháng 8 ở Florida, khi được hỏi về khả năng Trump bổ nhiệm phụ nữ vào nội các, vị tỷ phú đề cập ngay đến con gái Ivanka.
"Có rất nhiều người để lựa chọn. Và rất nhiều người sẽ nói 'Hãy chọn Ivanka'. Bạn cũng biết đấy, con bé rất nổi tiếng và xuất sắc", ông Trump nói.
Tỉ phú Trump và con gái Ivanka. Ảnh: IBTimes.
Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là điều không thể xảy ra do đã bị luật cấm cản.
Luật chống "gia đình trị" ở Mỹ không cho phép quan chức nhà nước, kể cả tổng thống và các nghị sĩ quốc hội, bổ nhiệm người thân làm lãnh đạo tại các cơ quan hành pháp và luật pháp.
Luật này được thông qua năm 1967, được cho là thể hiện sự phản kháng của quốc hội trước việc Tổng thống John F. Kennedy muốn bổ nhiệm em trai Robert Kennedy vào chức Bộ trưởng Tư pháp. Tác giả dự luật sau này bác bỏ đây là động cơ thực sự của ông ta.
"Người thân" được diễn giải trong luật bao gồm người thân trực tiếp trong gia đình cho đến họ hàng bên nội hoặc bên ngoại của người nắm quyền bổ nhiệm. Họ cũng không được can thiệp để tuyển dụng hoặc thăng chức cho người thân.
Một số học giả cho rằng việc áp dụng luật chống gia đình trị đối với quyền hạn bổ nhiệm bộ trưởng của tổng thống là vi hiến. Họ lập luận rằng cơ sở duy nhất để xác nhận và tán thành các bổ nhiệm của tổng thống chính là sự phê chuẩn của Thượng viện.
Tuy nhiên, Trump vẫn có thể bổ nhiệm các con ông trở thành lãnh đạo một nhóm hành động với mục tiêu cụ thể. Đây là điều từng có tiền lệ, khi Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm vợ là bà Hillary Clinton đứng đầu nhóm chiến dịch cải cách y tế của tổng thống năm 1993.
Theo Zing