Đồng Rub sẽ là đơn vị tiền tệ chính của thế giới?

| Bốn phương

Giadinh.net - Ý tưởng đồng Rub sẽ là đơn vị tiền tệ chính của thế giới được phó thủ tướng - ứng cử viên cho chức Tổng thống Nga, Dmitri Medvedev khẳng định rõ như một lá bài chủ lực trong chiến dịch tranh cử của mình.

Ứng cử viên cho chức tổng thống Nga Dmitrii Medvedev trong bài phát biểu của mình tại diễn đàn phát triển kinh tế diễn ra tại tỉnh Krasnoiarskii, mong muốn rằng đồng rub trở thành đơn vị tiền tệ dữ trữ chính trong khu vực và tiến xa hơn nữa là trên phạm vi toàn thế giới.

Để thực hiện được điều trên, chính phủ Nga sẽ phải chấm dứt việc thanh toán trên hợp đồng bằng hai đơn vị tiền tệ như bây giờ, toàn bộ hóa đơn giao dịch, thanh toán trong nước và xuất khẩu sẽ được qui đổi ra đơn vị rub, cũng như nhanh chóng trong việc định giá chính xác giá trị thực tế của đồng rub so với các ngoại tệ khác hiện tại.

Tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến khác nhau giữa các chuyên gia kinh tế xung quanh việc cho rằng điều đó có cần thiết cho nền kinh tế nước Nga hiện tại hay không.

Thực ra điều này cũng đã được các nhà nghiên cứu kinh tế và chiến lược Nga đưa ra và bàn thảo nghiêm túc trên các diễn đàn, hội nghị phát triển kinh tế.

Ý tưởng này lần đầu được tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra vào tháng 7 năm 2007 trong Diễn dàn Kinh Tế Thế Giới diễn ra tại Sain-Peterburg. Tại đây ông cho rằng với hệ thống tài chính hiện tại không phản ánh chính xác được nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu, trong một mức độ nào đó sự biến đổi tỉ giá hối đoái ảnh hưởng không tích cực đến sự dữ trữ tài chính của  Nga.

Putin tuyên bố: “Giải pháp cho vấn đề này là trên thế giới nên xuất hiện một vài đơn vị tiền tệ dự trữ, một vài trung tâm tài chính lớn”. Và đồng rub xứng đáng là một trong những đề cử thích hợp”.

Ý tưởng này được phó thủ tướng - ứng cử viên cho chức Tổng Thống Dmitri Medvedev khẳng định rõ hơn như một lá bài chủ lực trong chiến dịch tranh cử của mình: “Chúng ta cần phải biến đồng rub thành một đơn vị dự trữ tài chính mạnh, dần thu hút được sự quan tâm của các quốc gia khác”.

Tuy vậy, ngay trong diễn đàn phát triển kinh tế diễn ra tại tỉnh Krasnoiarskii, chỉ có duy nhất  hai ngân hàng lớn tại Châu Âu chấp nhận việc đưa đồng rub làm đơn vị dự trữ tài chính. Một trong đó là ngân hàng Trung ương Áo. Số còn lại thì đưa ra những nghi ngờ về tính khả thi của dự định trên.

Theo lời của đại diện ngân hàng Trung ương Thụy Điển về việc đưa đồng Rub là đơn vị tiền tệ chính: ”Nếu tương tự, thì có thể đề nghị ngân hàng Trung ương chúng tôi đưa đồng Curun Thụy Điển làm đơn vị dự trữ”.

“Chúng tôi không bao giờ làm như vậy” – phát ngôn từ ngân hàng Canada.

Còn nhà phân tích tài chính Ivan Rubinov của Olma cho rằng:”Việc chào bán và thanh toán các sản phẩm dầu mỏ bằng rub là một điều không nghiêm túc, thiếu khả thi”.

Còn theo lời của trưởng bộ phận phân tích tài chính thuộc công ty đầu tư Sovlink: ”Nhược điểm của ý tưởng trên là khi cố gắng biến đơn vị tài chính trong nước thành đơn vị dự trữ thế giới, nước Nga sẽ không tránh khỏi những động chạm về lợi ích kinh tế  của các quốc gia khác. Đặc biệt là trong các lãnh thổ, lãnh vực, mặt hàng đã quen với sư hiện diện của đồng đôla Mỹ, Euro, Yên Nhật, bảng Anh hay Frank Thụy Sỹ.

Rất khó có thể hình dung được là đồng Rub Nga sẽ được đón chào nồng hậu ở những khu vực này. Mọi thứ mong đợi có thể thành hiện thực nhưng giờ đây khẳng định chắc chắn sự thành công của ý tưởng này là rất khó”.

Minh Hà
(Itar-tass)

kimvan
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.