Du khách Nhật được thả tự do sau 8 tháng bị bắt cóc tại Iran

| Bốn phương

Giadinh.net - Những kẻ bắt cóc tại miền Đông Nam Iran đã trả tự do cho một khách du lịch Nhật Bản sau 8 tháng giam giữ. Du khách này đã đặt chân đến thủ đô Tehran ngày hôm nay trước khi trở về nhà.

Chuyên cơ chở Satoshi Nakamura, 23 tuổi, đã hạ cánh xuống sân bay thành phố Tehran sau khi bay từ thành phố Zahedan. Tình hình sức khỏe của Nakamura được đánh giá là khá tốt.

Ngày 8/10/2007, du khách này bị bắt cóc tại một khu vực biên giới giữa IranPakistan khi đang trên đường trở về khách sạn sau chuyến thăm quan pháo đài cổ tên là Bam. Nakamura trước đó đã đi du lịch một mình, dạy tiếng Nhật và tiếng Anh ở Nepal cùng với một nhóm tình nguyện.

Kể từ đó, đã có rất ít thông tin về tung tích của Nakamura, ngoại trừ những thông tin ít ỏi từ quan chức Iran rằng, sức khỏe của du khách này vẫn ổn và anh ta bị di chuyển liên tục nơi khu vực biên giới.

Một trong những kẻ cầm đầu vụ bắt cóc là Esmail Shahbakhsh đã liên tục yêu cầu chính phủ Iran phải thả tự do cho con trai mình đang bị giam giữ để đổi lấy Nakamura. Tuy nhiên, tờ tin Fars trích lời của Tư lệnh Qasem Rezaei của Iran khẳng định, chính phủ Iran không phải đáp ứng yêu cầu nào cho việc phóng thích này.

Nhật Bản cho biết nước này sẽ cử Thứ trưởng ngoại giao Itsunori Onodera tới Tehran để đón Nakamura, và sẽ quay trở lại Osaka vào cuối ngày hôm nay. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Masahiko Komura đã cảm ơn các quan chức Iran về những nỗ lực giải cứu và tìm kiếm trong suốt thời gian qua.

Từ năm 1999 đến nay, đã có 6 trường hợp khách du lịch nước ngoài bị bắt cóc tại khu vực biên giới Iran-Pakistan, và hầu hết các trường hợp được giải quyết một cách hòa bình, ngoại trừ trường hợp của một du khách người Đức bị giết vào tháng 2/1999.

Sơn Nguyên (Theo AFP)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.