Dự phòng và điều trị gút ở nam giới tuổi trung niên

| Sống khỏe

GiadinhNet - Tiếp tục chương trình tư vấn trực tuyến cho quý khán giả, 14h30 ngày 10/9/2015, trên website http://tuvansuckhoe24h.com.vn sẽ diễn ra buổi tư vấn trực tuyến với chủ đề: “Dự phòng và điều trị gút ở nam giới tuổi trung niên”

Chương trình với sự tham gia của TS.BS Mai Thị Minh Tâm - Giảng viên chuyên ngành Xương khớp - Bộ môn Nội - Khoa Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Quý vị quan tâm có thể theo dõi và tham gia giao lưu bằng cách đặt câu hỏi ngay từ bây giờ TẠI ĐÂY.

Bệnh gút thường gặp ở nam giới tuổi trung niên

Bước vào độ tuổi trung niên, dù là quý ông lạc quan nhất thì bạn cũng phải thừa nhận sự sa sút rõ rệt về sức khỏe, kèm theo là nguy cơ mắc nhiều bệnh khác, trong đó có gút.

Không phải ngẫu nhiên mà có tới khoảng 95% người mắc bệnh gút là nam giới, đặc biệt trong độ tuổi trung niên. Lý giải về thực trạng này, các chuyên gia cho biết, đây là độ tuổi hội tụ rất nhiều yếu tố thuận lợi để gây bệnh gút. Cụ thể đó là chế độ ăn uống hàng ngày có phần “phóng khoáng” khi mà các quý ông thường xuyên bận bịu với lịch trình ăn nhậu dày đặc. Việc ăn nhiều thực phẩm giàu đạm kết hợp với sự có mặt của rượu, bia trong mỗi bữa nhậu dễ gây rối loạn chuyển hóa purin trong cơ thể, làm tăng nồng độ axit uric máu – nguyên nhân cơ bản dẫn tới cơn gút cấp. Ngoài ra, ở độ tuổi này, phái mạnh thường phải đối mặt với một số căn bệnh thời đại như: béo phì, mỡ máu tăng, gan nhiễm mỡ…. khiến gút càng có cơ hội phát triển nặng hơn. Một kết quả “không có hậu” dành cho các đấng mày râu nếu điều trị muộn là khớp bị tổn thương nhiều, vận động khó khăn và nhiều biến chứng nguy hiểm như tăng huyết áp, suy thận…

Bệnh gút thường gặp ở nam giới tuổi trung niên

Hỗ trợ điều trị bệnh gút bằng sản phẩm thảo dược

Gút ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng như vậy, nhưng việc tìm ra một biện pháp điều trị bệnh triệt để vẫn đang là câu hỏi chưa có lời giải. Do đó, người bệnh cần tự biết bảo vệ sức khỏe của mình và kiểm soát tình trạng bệnh một cách hợp lý. Trước thực tế đó, hiện nay, một giải pháp đang được đông đảo người bị gút tấn công và các chuyên gia lựa chọn trong quá trình điều trị là bổ sung những sản phẩm nguồn gốc thảo dược, an toàn với sức khỏe. Tiêu biểu trong những lựa chọn này là sản phẩm có thành phần chính chiết xuất từ cây trạch tả - vị thuốc quý có tác dụng tăng cường chức năng hệ tiết niệu, giúp cơ thể đào thải tối đa các chất có hại và giảm nồng độ axit uric trong máu. Đặc biệt, tác dụng này càng được nhân lên gấp bội khi được phối hợp một cách khoa học cùng những dược liệu khác như: ba kích, nhàu, hoàng bá… Nhờ vậy mà sản phẩm chứa các vị thuốc trên sẽ là một lựa chọn phù hợp dành cho nam giới tuổi trung niên để phòng ngừa gút cũng như hỗ trợ điều trị và ngăn chặn biến chứng của căn bệnh này.

Ngay bây giờ, để được các chuyên gia đầu ngành tư vấn, giải đáp thắc mắc về biện pháp đẩy lùi nỗi lo bệnh gút ở nam giới tuổi trung niên, quý vị có thể theo dõi và tham gia chương trình giao lưu trực tuyến vào 14h30 ngày 10/9/2015 trên website http://tuvansuckhoe24h.com.vn hoặc đặt câu hỏi TẠI ĐÂY.

Thực phẩm chức năng Hoàng Thống Phong hân hạnh tài trợ chương trình này!

Minh Anh

 

 

 

Ý kiến của bạn
Tags:
Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều người mặc định súp lơ xanh bổ dưỡng hơn hẳn súp lơ trắng, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mỗi loại đều có những thế mạnh riêng về dinh dưỡng. Biết cách kết hợp sẽ giúp cơ thể hấp thu đa dạng vi chất, hỗ trợ tim mạch, làn da và quá trình lão hóa.

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không chỉ thực phẩm không an toàn mới đe dọa sức khỏe con người. Trong thời đại số, những thông tin dinh dưỡng sai lệch, quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng hay các trào lưu ăn uống phản khoa học đang trở thành một dạng “ô nhiễm” mới, khiến nhiều người lựa chọn sai và phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Chỉ vì muốn hái vài quả xoài chín trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi không ngờ mình phải đối mặt với biến cố nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao khoảng 3 mét khiến ông bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, mất khả năng đi lại. Sau ca phẫu thuật và hành trình phục hồi chức năng kiên trì, bệnh nhân đang từng bước tìm lại những bước đi đầu tiên.

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Sống khỏe -

Hen suyễn là căn bệnh hô hấp phổ biến với nhiều mức độ khác nhau. Từ trước đến nay, hầu hết bệnh nhân đều quen thuộc với các loại thuốc xịt hoặc thuốc uống. Tuy nhiên, với những ca hen suyễn nặng, y học hiện đại đã có thêm một giải pháp mới: Thuốc sinh học.

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tập thể dục rất tốt cho tim mạch nhưng không phải biểu hiện nào khi vận động cũng là bình thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hay chuột rút bắp chân, bạn không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được phát hiện sớm.

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn kiểm soát đường huyết thì bữa sáng nên ăn thật ít hoặc cắt hẳn tinh bột. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy điều quan trọng không phải ăn ít, mà là ăn đúng. Khi điều chỉnh thành phần và thời điểm của bữa sáng, người mắc đái tháo đường type 2 có thể cải thiện đáng kể chỉ số đường huyết và cảm giác no suốt cả ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.